Sập cầu cáp treo khiến ít nhất 60 người chết ở Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một cây cầu treo ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, bị sập hôm 30-10, làm ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương nặng.
Hơn 400 người có mặt trên cây cầu ở thị trấn Morbi vào thời điểm cây cầu bị sập và bị rơi xuống sông Machchhu, theo tường thuật của kênh truyền hình địa phương Zee News.
Cây cầu cáp treo bị sập khi có vài trăm người đi bên trên qua đoạn sông Machhu ở Morbi, Gujarat, Ấn Độ chiều tối 30/10. Ảnh: Twitter
Cây cầu cáp treo bị sập khi có vài trăm người đi bên trên qua đoạn sông Machhu ở Morbi, Gujarat, Ấn Độ chiều tối 30-10. Ảnh: Twitter
Hoạt động cứu hộ đang được chính quyền Ấn Độ tiến hành ở khu vực Morbi của bang Gujarat, sau khi chiếc cầu treo dành cho người đi bộ ở đây bị đứt dây cáp, khiến hơn trăm người có mặt trên cầu rơi xuống sông. Trong đoạn video được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, nhiều nạn nhân ở dưới sông, đu bám một cách tuyệt vọng vào phần cầu bị gãy, một số khác vẫn có thể bám theo lan can để leo lên.
"Tính đến giờ này, số người chết được xác nhận là 60", thành viên quốc hội Ấn Độ, Mohan Kundariya, nói. Tuy nhiên, con số này có thể vẫn sẽ tăng lên do còn nhiều người mất tích chưa được tìm thấy. Ngoài ra, các quan chức khác cho biết ít nhất có 30 người bị thương.
Số ít nạn nhân còn sống đang cố bám trụ sau thảm kịch. Ảnh: Twitter
Số ít nạn nhân còn sống đang cố bám trụ sau thảm kịch. Ảnh: Twitter
Cây cầu dài 230 m được xây dựng vào thế kỷ 19 thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Cầu đã được tu sửa trong 6 tháng và mới chỉ cho người dân lưu thông trở lại vào tuần trước.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang có mặt ở Gujarat, bang nhà của ông, trong chuyến thăm 3 ngày. Ông cho biết đã chỉ đạo thủ hiến bang điều động khẩn cấp lực lượng để triển khai chiến dịch cứu hộ và sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Brijesh Meja cũng lên tiếng: "Sau tai nạn trên cầu treo, tất cả các bệnh viện tư nhân cùng bệnh viện công đều được trưng dụng ngay lập tức. Ngoài ra, việc đưa những người bị thương lên bờ và chở họ tới bệnh viện bằng xe cấp cứu là hoàn toàn miễn phí. Các bệnh viện tư cũng được chúng tôi yêu cầu giữ càng nhiều bác sĩ ở lại làm nhiệm vụ càng tốt".
L.H (Theo Thanh Niên, vnexpress)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.