Emagazine

Infographic Sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ: Nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường

Xuất phát từ niềm đam mê với nông nghiệp sạch, ông Phan Văn Chạo (thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tìm tòi, học hỏi và áp dụng các phương thức sản xuất tiên tiến để vườn cây của gia đình luôn xanh tốt, cho năng suất cao.

Ông Chạo cho biết: Việc canh tác theo quy trình sạch tạo ra những sản phẩm sạch, chất lượng cao. Do đó, thị trường tiêu thụ rộng hơn, đem lại thu nhập và hiệu quả cao hơn trên một đơn vị diện tích. Với 6 ha cà phê xen canh các loại cây ăn quả như: sầu riêng, bơ, chôm chôm, gia đình thu về khoảng 600 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Việc thay đổi thói quen trong sản xuất nông nghiệp cũng đã giúp gia đình ông Lê Hùng Huấn (thôn An Điền, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường. Với hơn 18 ha hồ tiêu, cao su, sầu riêng, bưởi… ông chú trọng chăm sóc theo hướng hữu cơ.

Ông Huấn chia sẻ: “Một trong những biện pháp được tôi áp dụng là để cỏ mọc tự nhiên dưới gốc cây. Ngoài ra, tôi gần như chỉ sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Mỗi năm, 8 ha hồ tiêu cho thu hoạch ổn định khoảng 20 tấn. Còn các loại cây trồng khác đang phát triển tốt và bắt đầu cho thu hoạch”.

Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang-thông tin: Thời gian qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, VietGAP… Bà con nông dân cũng đã từng bước tạo chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Theo Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2030, Gia Lai sẽ phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững và thân thiện với môi trường sinh thái. Đề án đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 1,5-2% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt trên 1% tổng diện tích đất trồng trọt; tỷ lệ thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học được sử dụng đạt trên 30%.

Đến năm 2030, diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt trên 5% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp; diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt trên 2% tổng diện tích đất trồng trọt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa cho biết: “Toàn tỉnh hiện có khoảng 255.668 ha cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C, Organic, Rainforest Alliance, FLO (chiếm 41,5% tổng diện tích gieo trồng).

Để tiếp tục phát triển nền nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Cường-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho rằng: Để đạt được tiêu chuẩn nông nghiệp xanh thì cần tuân thủ một số nguyên tắc như: sử dụng phân bón hữu cơ và biện pháp canh tác tự nhiên để cải thiện độ màu mỡ của đất; quản lý nguồn nước tưới hiệu quả và bền vững, tránh ô nhiễm môi trường; sử dụng giống cây trồng kháng bệnh, có khả năng sinh trưởng tốt trong điều kiện địa phương, ưu tiên giống hữu cơ hoặc giống được cấp chứng nhận; áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ như luân canh, xen canh, sử dụng cây che phủ để bảo vệ đất…

Cùng với đó, sử dụng các biện pháp sinh học để kiểm soát sâu bệnh, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng; ghi chép đầy đủ quá trình sản xuất, từ khâu chọn giống đến thu hoạch để đảm bảo truy xuất nguồn gốc…

Việc tuân thủ tiêu chuẩn canh tác theo hướng nông nghiệp hữu cơ không chỉ giúp người nông dân sản xuất ra những sản phẩm an toàn mà còn tăng khả năng cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường.

Chính vì thế, bà con nông dân cần trau dồi kiến thức, áp dụng vào thực hiện canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; chung tay xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.

"Sở sẽ chuyển tải những thông tin về chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước, đồng thời giữ vai trò cầu nối giúp người dân, doanh nghiệp đẩy mạnh việc áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất nông nghiệp”-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.