Từ khóa: sản phẩm cà phê

Duyên nợ với cao nguyên

Duyên nợ với cao nguyên

Những người tôi kể, chỉ là số ít trong rất nhiều nhân vật mang quốc tịch nước ngoài đến và chọn nông nghiệp để đầu tư ở đất cao nguyên Đà Lạt - Lâm Đồng.
Đức tin và trách nhiệm của một nữ đảng viên

Đức tin và trách nhiệm của một nữ đảng viên

(GLO)- Là người theo đạo Công giáo, đảng viên Nguyễn Thị Cảm (thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) quan niệm phải sống hài hòa, song hành giữa đức tin và trách nhiệm. Chính vì vậy, bà luôn tích cực học tập và làm theo lời Bác dạy, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Công bố kết quả dự án VnSAT

Công bố kết quả dự án VnSAT

(GLO)- Chiều 16-9, tại TP. Pleiku, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố kết quả liên kết chuỗi dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT). Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp 5 tỉnh Tây Nguyên và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tham gia chuỗi liên kết.
Cà phê của người Ê Đê

Cà phê của người Ê Đê

Nhắc tên địa danh Buôn Ma Thuột, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh thủ phủ của vùng trồng cà phê đặc sản cả nước. Ở nơi đây, hiện có những con người bản địa vẫn gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng sản phẩm thương hiệu đặc thù mang tên “Ê Đê Cafe“.
Khẩn trương triển khai Chương trình "Ngày cà phê Việt Nam" lần thứ 3-năm 2019

Khẩn trương triển khai Chương trình "Ngày cà phê Việt Nam" lần thứ 3-năm 2019

(GLO)- Chiều ngày 6-9, ông Lương Văn Tự-Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam“ lần thứ 3-năm 2019; ông Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam“ đã chủ trì buổi làm việc để nghe các ngành báo cáo tiến độ triển khai các nội dung của Kế hoạch tổng thể Chương trình “Ngày cà phê Việt Nam“ lần thứ 3-năm 2019 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.