Sân chơi bổ ích của thanh thiếu nhi ở xã Chư Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi kết thúc năm học, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Ban chỉ đạo sinh hoạt hè ở địa phương bắt đầu các chương trình sinh hoạt với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo nhằm thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và học sinh trên địa bàn dân cư tham gia.
Tại xã Chư Á, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã đã bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho các em học sinh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và quản lý các em học sinh trong dịp hè. 
Tiểu phẩm dưới dạng sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi. Ảnh: N.T.H
 Ảnh: N.T.H
Chủ đề sinh hoạt hè năm 2019 là tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh thiếu nhi và học sinh, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện để thanh thiếu nhi phát huy năng lực, khả năng sáng tạo, tích lũy kỹ năng xã hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhất là các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi dưỡng kỹ năng, các mô hình mới trong sinh hoạt tập thể cho thanh thiếu nhi và học sinh. Ông Trương Văn Minh-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Á-cho biết: Để sinh hoạt hè thực sự là sân chơi lành mạnh và bổ ích, ngoài việc xây dựng kế hoạch chi tiết, sát thực với tình hình địa phương, việc tổ chức sao cho định hướng rõ được ý thức trách nhiệm cho các em là rất quan trọng. 
Để hoạt động hè đạt được kết quả tốt nhất, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè năm 2019 xã Chư Á đã lên kế hoạch cụ thể với từng hoạt động ứng với từng thời điểm thích hợp như tổ chức các sân chơi, trong đó tập trung xây dựng và biểu diễn các tiểu phẩm dưới dạng sân khấu hóa nhằm tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh đuối nước cho trẻ em nhằm giúp các em hiểu biết và phòng tránh nguy cơ đuối nước và tai nạn trong dịp hè. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em; vận động quyên góp xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em; bồi dưỡng, trang bị kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện “Hoa phượng đỏ” trong khối học sinh THPT; đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: vận động thanh thiếu nhi thăm, tặng quà, quyên góp quần áo, sách vở, dụng cụ học tập tặng bạn nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...
Mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa này là buổi lễ khai mạc sinh hoạt hè vừa được Đoàn xã tổ chức với sự tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi trên địa bàn. Tại đây, các em được tham gia nhiều trò chơi vận động và trí tuệ hết sức bổ ích, lý thú. Sân thể thao của UBND xã hôm đó đông nghẹt khán giả, rộn ràng tiếng hò reo. Anh Trương Quang Hiếu-Bí thư Đoàn xã Chư Á-phấn khởi chia sẻ: Lâu lắm rồi anh mới được sống trong không khí tưng bừng thế này. “Các em vui chơi hết mình, cổ vũ hết sức khiến cho buổi sinh hoạt hè đầu tiên của năm 2019 thành công rực rỡ. Hy vọng buổi sinh hoạt hè hôm nay sẽ tạo âm hưởng và tinh thần hào hứng cho các em, tiếp sức cho các hoạt động hè tích cực, ý nghĩa của mùa hè năm 2019”-anh Hiếu chia sẻ. 
Trong tay là phần thưởng giải nhất của phần thi “Nhảy bao bố”, em Rah Lan Thuin (làng Chuet Ngol) không giấu được sự vui mừng. Thuin bày tỏ: “Em rất vui khi được tham gia sinh hoạt hè như thế này. Em đã cố gắng tham gia trò chơi và rất tự hào khi giành giải nhất. Em sẽ tích cực tham gia sinh hoạt hè ở những lần tiếp theo và thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đội viên”. 
NGUYỄN THỊ HIỀN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.