Sắm Tết năm nay: Siêu thị đông đúc, tiệm tạp hoá đìu hiu vắng vẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong khi nhiều tiệm tạp hóa, cửa hàng bán lẻ đìu hiu khách dù cận Tết, thì trái lại, dòng người vẫn ùn ùn đổ về siêu thị để mua sắm.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động tại một số siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội như BigC, Vinmart, Mega Market... trong chiều ngày 7.2 và sáng ngày 8.2, lượng người đổ về mua sắm rất đông.

Với tâm lý chung đồ siêu thị sẽ đảm bảo, lại tranh thủ ngày nghỉ để đi sắm Tết, dòng người liên tục kéo về các siêu thị khiến không khí mua sắm trở nên tấp nập.

Dù các siêu thị đều trang bị nước khử khuẩn và phát loa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong quá trình mua sắm, tuy nhiên lượng người quá đông khiến nhiều người lo sợ nguy cơ tiềm ẩn về dịch COVID-19.

Tranh thủ ngày cuối tuần của năm, anh Đinh Trọng Đường (Bắc Từ Liêm - Hà Nội) quyết định đi sắm Tết. Dù chưa mua hết những vật dụng cần dùng, tuy nhiên anh Đường quyết định về sớm vì siêu thị quá đông:

"Tôi chưa mua đủ nhưng phải về thôi, đông người quá. Suốt từ hôm có dịch vợ chồng tôi cứ đi làm xong là về nhà ngay, để phòng dịch cho mình và cộng đồng. Tết nhất mới phải ra ngoài mua sắm. Khẩu trang có dùng và cũng sát khuẩn tay liên tục nhưng đứng san sát thế này thì nguy cơ vẫn cao".

Để tránh đông người, chị Hoàng Thị Hậu (Cầu Giấy - Hà Nội) quyết định sáng 8.2, tức ngày đầu tuần mới đi mua sắm để tránh tiếp xúc đông người. Tuy nhiên chị Hậu cũng bất ngờ khi siêu thị rất đông người mua sắm.

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận:


 

Tại siêu thị BigC Thăng Long, do lượng khách quá đông đơn vị này phải đề biển hết chỗ để xe ở tầng 1 và cắt cử người hướng dẫn khách lên tầng 2 để gửi xe.
Tại siêu thị BigC Thăng Long, do lượng khách quá đông đơn vị này phải đề biển hết chỗ để xe ở tầng 1 và cắt cử người hướng dẫn khách lên tầng 2 để gửi xe.
Bãi gửi xe hoạt động hết công suất.
Bãi gửi xe hoạt động hết công suất.
 Đa số các siêu thị, khu bán bánh kẹo luôn thu hút nhiều khách hàng nhất.
Đa số các siêu thị, khu bán bánh kẹo luôn thu hút nhiều khách hàng nhất.
 Người đi mua sắm đều có ý thức phòng dịch, đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên vì lượng người quá đông nên không ít người bỏ về sớm do lo ngại dịch COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn.
Người đi mua sắm đều có ý thức phòng dịch, đeo khẩu trang đầy đủ. Tuy nhiên vì lượng người quá đông nên không ít người bỏ về sớm do lo ngại dịch COVID-19 vẫn đang tiềm ẩn.
 Đặc biệt những khu vực vui chơi, ăn uống... nơi mà khách hàng cần tháo khẩu trang.
Đặc biệt những khu vực vui chơi, ăn uống... nơi mà khách hàng cần tháo khẩu trang.
 
Dù vậy, không phải mặt hàng nào tại siêu thị cũng được người dân săn đón. Quầy quần áo, đồ điện... vắng “như chùa bà đanh“.
Dù vậy, không phải mặt hàng nào tại siêu thị cũng được người dân săn đón. Quầy quần áo, đồ điện... vắng “như chùa bà đanh“.
Trái ngược với không khí mua sắm tấp nập tại các siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ vô cùng đìu hiu. Dù nhập khá ít hàng và xác định ngay từ đầu sẽ khó buôn bán trong dịp Tết này, tuy nhiên anh Cường - chủ một quán tạp hóa trên đường Mẽ Trì Thượng vẫn bày tỏ sự thất vọng: “Chưa năm nào buôn bán đìu hiu như năm nay. Dịch bệnh người ta ít đi mua đồ. Từ đầu tôi cũng không nhập nhiều hàng. Nhưng với tình trạng buôn bán như hiện tại tôi chỉ sợ đến Tết vẫn chưa bán hết được chỗ hàng này“, anh Hưng nói.
Trái ngược với không khí mua sắm tấp nập tại các siêu thị, nhiều cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ vô cùng đìu hiu. Dù nhập khá ít hàng và xác định ngay từ đầu sẽ khó buôn bán trong dịp Tết này, tuy nhiên anh Cường - chủ một quán tạp hóa trên đường Mẽ Trì Thượng vẫn bày tỏ sự thất vọng: “Chưa năm nào buôn bán đìu hiu như năm nay. Dịch bệnh người ta ít đi mua đồ. Từ đầu tôi cũng không nhập nhiều hàng. Nhưng với tình trạng buôn bán như hiện tại tôi chỉ sợ đến Tết vẫn chưa bán hết được chỗ hàng này“, anh Hưng nói.
Không chỉ có cửa hàng của anh Hưng, nhiều cửa hàng tạp hóa có bày bán các sản phẩm phục vụ dịp Tết trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy... cũng rơi vào tình trạng buôn bán hẩm hiu.
Không chỉ có cửa hàng của anh Hưng, nhiều cửa hàng tạp hóa có bày bán các sản phẩm phục vụ dịp Tết trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy... cũng rơi vào tình trạng buôn bán hẩm hiu.
 Khung cảnh mua bán đìu hiu tại chợ Nam Trung Yên. Chị Hoa - một người bán rau tại chợ chán nản:
Khung cảnh mua bán đìu hiu tại chợ Nam Trung Yên. Chị Hoa - một người bán rau tại chợ chán nản: "Vắng khách lắm em ơi. Bán nốt mai chị cũng nghỉ thôi".
Chỉ có một số ít cửa hàng nổi tiếng, bán những mặt hàng có nhu cầu lớn như quần áo, rượu vang là vẫn giữ được khách hàng. Hình ảnh ghi nhận tại một cửa hàng rượu vang trên đường Thái Hà (Hà Nội).
Chỉ có một số ít cửa hàng nổi tiếng, bán những mặt hàng có nhu cầu lớn như quần áo, rượu vang là vẫn giữ được khách hàng. Hình ảnh ghi nhận tại một cửa hàng rượu vang trên đường Thái Hà (Hà Nội).

https://laodong.vn/thi-truong/sam-tet-nam-nay-sieu-thi-dong-duc-tiem-tap-hoa-diu-hiu-vang-ve-878649.ldo
 

Theo Phan Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null