Sa mạc Lut ở Iran là nơi nóng nhất trên Trái đất với nhiệt độ bề mặt lên tới 80,8 độ C. Ảnh: AFP
Daily Mail đưa tin, các nhà nghiên cứu từ Đại học California mới đây đã phân tích dữ liệu vệ tinh có độ phân giải cao từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, xem xét nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong hai thập kỷ qua.
Phân tích cho thấy, sa mạc Lut ở Iran có bề mặt nóng nhất thế giới, thường xuyên đạt nhiệt độ cao ngất ngưởng từ năm 2002 đến 2019. Sa mạc nằm giữa một dãy núi, có nghĩa là không khí nóng rất dễ bị giữ lại trong các cồn cát.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu vệ tinh có độ phân giải cao từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, xem xét nhiệt độ bề mặt toàn cầu trong hai thập kỷ qua. Họ phát hiện ra rằng sa mạc Lut của Iran là nóng nhất. Ảnh: Đại học California
Theo một nghiên cứu công bố năm 2011, nhiệt độ ở sa mạc Lut có thể lên tới 70,7 độ C nhưng dữ liệu mới cho thấy, nhiệt độ ở đây thực sự có thể lên tới 80,8 độ C.
Sa mạc Sonoran, giáp với Mỹ và Mexico, cũng có thể đạt nhiệt độ cao ngang ngửa sa mạc Lut. Tuy nhiên, điều này ít xảy ra thường xuyên hơn so với sa mạc Lut, có thể là do độ cao thấp.
Sa mạc Sonoran, giáp với Mỹ và Mexico, cũng có thể đạt nhiệt độ cực cao, mặc dù điều này xảy ra ít thường xuyên hơn so với sa mạc Lut, có thể do độ cao của nó thấp. Ảnh: Đại học California
Điều đó không có nghĩa là Thung Lũng Chết không quá nóng, khu vực này vẫn giữ kỷ lục về nhiệt độ không khí nóng nhất trên Trái đất (56,7 độ C).
Nhóm nghiên cứu nói thêm rằng, vẫn chưa rõ liệu nhiệt độ bề mặt ở những khu vực này có bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu hay không.
Họ viết: "Mặc dù phản ứng của bầu khí quyển đối với lượng khí thải do con người tạo ra đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng phản ứng của bề mặt mặt đất theo các con đường phát thải khác nhau vẫn chưa được hiểu rõ".
Ít ngày nữa, nhiều nơi trên thế giới sắp được chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần hay được nhiều người gọi là 'trăng máu' sau gần 3 năm. Liệu Việt Nam có quan sát được không?
NASA tiết lộ một tiểu hành tinh có kích thước bằng một chiếc ôtô, được gọi là "2025 DQ", có đường kính ước tính khoảng 3,6 mét sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách 300.000km.
Thiên hà lùn bất thường Leo P tương tự như các thiên hà nguyên thủy của vũ trụ sơ khai. Mặc dù được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013, dữ liệu mới nhất từ Kính thiên văn James Webb (JWST) đã tiết lộ rằng Leo P đang hình thành các ngôi sao mới một cách bất ngờ.
Những ngày tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, người yêu thiên văn Việt Nam chờ ngắm Trăng Tuyết cùng nhiều hành tinh trên bầu trời. Có gì thú vị?
Ngay sau khi được phóng, tàu Starship đã tách khỏi tên lửa đẩy để tiếp tục bay vào không gian, tên lửa Super Heavy đã quay trở lại tháp phóng nhưng tàu Starship đã mất liên lạc với Trái Đất.
Tối nay 10.1, sao Kim ở khoảng cách xa nhất so với mặt trời trên bầu trời. Trong khi sao Hỏa trên bầu trời tháng 1 sẽ không sáng như vậy cho đến tháng 2.2027.
Theo lý thuyết tiến hóa phân tử mới của ông, các quần thể ở Đông Á - với đặc điểm ít đa dạng di truyền nhất - nhiều khả năng là tổ tiên thực sự của loài người hiện đại.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu