Những thay đổi nhân sự bắt buộc ở lượt về khiến lối chơi của Tây Ban Nha không nhỉnh hơn so với Hà Lan dù có trong tay lợi thế sân nhà. HLV Luis de la Fuente đã phải thay 4 vị trí chủ chốt so với đội hình xuất phát ở lượt đi và sự thiếu vắng Pedri khiến tuyến giữa đội chủ nhà hoàn toàn lép vế so với Hà Lan.

Ngay ở phút thứ 8, trung vệ Van Hecke đã phạm lỗi với Mikel Oyarzabal trong vòng cấm và trên chấm phạt đền, "người hùng Euro" này dễ dàng ghi bàn để đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 1-0. Hà Lan không quá nao núng sau bàn thua sớm nhưng cũng phải đợi đến phút 54 mới có bàn gỡ hòa.

Memphis Depay có pha té ngã rất kịch khi đối đầu với trung vệ Robin Le Normand của đội chủ nhà nhưng trọng tài Glenn Nyberg lại không phát hiện. Ông rút thẻ cho Le Normand còn Memphis Depay dễ dàng ghi bàn từ chấm đá phạt 11m. 1-1 cho Hà Lan.

Phút 67, Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp ở trận đấu này đồng thời giúp Tây Ban Nha tái lập thế dẫn bàn với hai pha dứt điểm cận thành liên tiếp. Tuy vậy, niềm vui của nhà vô địch chẳng kéo dài lâu bởi đến phút 79, Ian Maatsen đã gỡ hòa 2-2 cho Hà Lan.

Với tổng tỷ số 4-4 sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha và Hà Lan phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại. Lamine Yamal đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 3-2 ở phút 103 nhưng Hà Lan lại xuất sắc ghi bàn gỡ hòa 3-3 sau đó 6 phút với pha ghi bàn từ chấm 11m của Xavi Simons.


Bất phân thắng bại trong hai hiệp phụ, hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Noa Lang và Donyell Malen là hai thành viên Hà Lan thực hiện không thành công lượt sút của mình trong khi phía Tây Ban Nha chỉ có Lamine Yamal sút hỏng.


Giành chiến thắng 5-4, "La Roja" chính thức ghi danh vào bán kết Nations League, sẵn sàng chờ gặp tuyển Pháp.

Hai trận bán kết Nations League sẽ diễn ra vào các ngày 4 và 5-6, còn trận chung kết cũng như tranh hạng ba diễn ra vào ngày 8-6. "Vòng chung kết" với bốn trận đấu kể trên đều diễn ra trên đất Đức.

Theo Đông Linh (NLĐO)