Rời phố về quê, chàng trai trồng hơn 100 gốc hoa hồng trước nhà đầy thơ mộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 10 năm ở TP.HCM, anh Đào Công Thanh Duy (30 tuổi), đã quyết định chuyển hẳn về quê tại H.Tân Trụ, tỉnh Long An, sinh sống vào năm 2022. Vốn yêu thích hoa hồng nên khi du lịch, hay lướt mạng xã hội anh Duy đều mua giống về trồng.

Những ngày này, khu vườn hơn 100 gốc hoa hồng đủ loại trước ngôi nhà được dựng bằng lá dừa nước của anh Duy lại trổ bông. Hoa hồng nhà anh Duy trồng có đủ màu sắc từ đỏ đậm, vàng, trắng… đứng giữa khu vườn vào buổi sáng sẽ ngửi được mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Anh Duy đã có gần 2 năm kinh nghiệm trồng hoa hồng. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Anh Duy đã có gần 2 năm kinh nghiệm trồng hoa hồng. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Hiện tại, khu vườn của anh Duy đang trồng các giống hoa hồng cổ Sapa, Hải Phòng, Vân Khôi, son môi… và các loại ngoại như: abraham darby, spirit of freedom, kate, red eden, kizuna, vineyard song… Anh Duy cho biết rất mê hoa hồng nên có dịp du lịch ở làng hoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), TP.Hà Nội, TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)… là mua về nhà trồng. Hay những lúc lướt mạng xã hội thấy có người đăng bán giống hồng mới là hỏi mua ngay.

Hai bên con đường vào nhà anh Duy được trồng nhiều hoa hồng leo. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Hai bên con đường vào nhà anh Duy được trồng nhiều hoa hồng leo. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

“Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm chăm sóc nên mình chỉ mua những chậu hồng khoảng 35.000 đồng để thử nghiệm. Mình nhận ra hoa hồng ở những vùng khí hậu mát mẻ vẫn có thể thích nghi được khi trồng tại tỉnh Long An. Tuy nhiên, thời gian đầu cây chỉ sống mà không phát triển tươi tốt được. Khoảng 1 năm sau khi trồng thì hoa hồng mới có thể thích nghi và cho hoa ổn định. Chất lượng hoa nở chỉ ở mức khá, chứ không thể đẹp như khi người ta trồng ở vùng có khí hậu mát mẻ”, anh Duy chia sẻ.

Trước nhà anh Duy, hoa hồng đủ màu sắc nở rộ. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Trước nhà anh Duy, hoa hồng đủ màu sắc nở rộ. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Thời gian đầu, anh Duy phải mua giá thể từ Đà Lạt về trồng hoa hồng. Được một thời gian, anh Duy mới mày mò phân tích, học hỏi trong sách, xin kinh nghiệm của những người trồng hoa hồng trước đó để tự trộn giá thể bao gồm: phân bò, vỏ trấu, xơ dừa, rơm mục, đất… theo một tỉ lệ nhất định. Tất cả hoa hồng khi mới mua về, anh Duy đều đặt trong chậu, khi cây đã thích nghi được với khí hậu thì sẽ chuyển sang trồng trực tiếp ở khu đất trước nhà.

Theo anh Duy, khoảng 1 năm sau khi trồng thì cây mới thích nghi và cho hoa to, đẹp. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Theo anh Duy, khoảng 1 năm sau khi trồng thì cây mới thích nghi và cho hoa to, đẹp. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

“Hoa hồng cần rất nhiều chất dinh dưỡng phân hữu cơ được ủ từ chuối, đậu nành, đầu cá… Vì vậy, mỗi tuần mình đều tưới phân, làm cỏ. Ngoài ra, hoa hồng cũng dễ mắc một số bệnh hại từ bọ trĩ, nhện đỏ hay thối rễ. Vì vậy, mỗi ngày mình đều ra vườn ngắm nghía từng cây, nếu có triệu chứng gì thì phải can thiệp ngay lập tức. Ngoài ra, mình còn sử dụng rơm phủ lên gốc để tăng độ ẩm và hạn chế cỏ phát triển, hút hết chất dinh dưỡng của cây”, anh Duy chia sẻ.

Mỗi ngày, anh Duy phải ra vườn ngắm nghía từng gốc hoa hồng để kịp thời xử lý nếu có bệnh hại. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Mỗi ngày, anh Duy phải ra vườn ngắm nghía từng gốc hoa hồng để kịp thời xử lý nếu có bệnh hại. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Anh Duy cho biết các giống hoa hồng ngoại như: tropical sunset, juliet… rất khó chăm sóc. Vì vậy, muốn trồng những loại này phải thật sự kiên trì, nhẫn nại và đợi khoảng 1 năm thì cây mới có thể thích nghi.

“Khi mới bắt đầu trồng hãy lựa chọn những giống hồng cổ của Việt Nam đã thích nghi được với khí hậu nóng ẩm, vì khả năng cây phát triển tốt sẽ cao hơn. Khi đã có kinh nghiệm chăm sóc, thì hãy trồng những giống hồng ngoại. Và người yêu hoa phải chấp nhận một sự thật rằng những giống hồng ngoại sẽ không thể nào đạt được trạng thái đẹp nhất, dù chúng ta có chăm sóc kỹ như thế nào đi nữa”, anh Duy chia sẻ.

Khung cảnh thơ mộng trước nhà anh Duy. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Khung cảnh thơ mộng trước nhà anh Duy. Ảnh: KIM NGỌC NGHIÊN

Năm 30 tuổi, anh Duy nhận thấy tính cách không còn phù hợp với nhịp sống nhanh, năng động ở thành phố. Anh Duy bị thu hút bởi khung cảnh yên bình, mỗi buổi sáng bước ra trước nhà được ngắm nhìn cây cỏ, hít thở không khí trong lành. Anh Duy rời đi trong trạng thái vô cùng hài lòng, biết ơn vì TP.HCM đã cho nhiều trải nghiệm, cơ hội học tập đáng giá.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.