Rời biển Đông, tàu sân bay Mỹ tập trận chớp nhoáng với Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Nimitz dẫn đầu đã tiến hành các cuộc diễn tập hàng hải với tàu chiến Ấn Độ khi đang trên đường từ biển Đông đến Trung Đông.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz bắt đầu tập trận chung với Ấn Độ từ ngày 20-7 gần quần đảo Andaman và Nicobar ở Ấn Độ Dương dự kiến kéo dài đến chiều 21-7 (giờ địa phương).

Hoạt động trên diễn ra vào thời điểm Ấn Độ và Trung Quốc bị kéo vào cuộc đối đầu tại biên giới tranh chấp ở Ladakh.

Ngoài ra, căng thẳng đang leo thang ở biển Đông, nơi Hải quân Mỹ vừa tiến hành tập trận với sự tham gia của hai tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan.


 

Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Reuters
Tàu sân bay USS Nimitz. Ảnh: Reuters


Trong khi các cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên bị trì hoãn do đại dịch Covid-19, Hải quân Ấn Độ gần đây đã thực hiện một số hoạt động diễn tập được các quan chức mô tả là cơ hội để cải thiện khả năng tương tác trên biển.

Cựu phát ngôn viên Hải quân Ấn Độ DK Sharma cho hay: "Một cuộc tập trận thông thường được thực hiện bất cứ khi nào có cơ hội, khác với các cuộc tập trận hàng hải được lên kế hoạch trước. Mặc dù cuộc tập trận Malabar sẽ được tiến hành vào cuối năm nay nhưng sẽ thật tốt khi diễn tập với các lực lượng hải quân có cùng chí hướng và trao đổi những cơ hội tốt nhất bất cứ khi nào có thể".

Hải quân Ấn Độ cho biết cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập tương tự với Hải quân Nhật Bản và Pháp gần đây.


 

Cuộc diễn tập giữa các tàu Hải quân Ấn Độ và nhóm tàu sân bay USS Nimitz gần quần đảo Andaman và Nicobar hôm 20-7. Ảnh: The Hindu
Cuộc diễn tập giữa các tàu Hải quân Ấn Độ và nhóm tàu sân bay USS Nimitz gần quần đảo Andaman và Nicobar hôm 20-7. Ảnh: The Hindu


Malaysia lên tiếng về biển Đông

Malaysia kiên định với lập trường rằng vấn đề biển Đông phải được giải quyết theo cách hòa bình và hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn. Bộ Quốc phòng Malaysia cho hay vấn đề này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob và người đồng cấp Nhật Bản Kono Taro nhấn mạnh trong cuộc điện đàm song phương ngày 20-7.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Malaysia, Bộ trưởng Ismail Sabri đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên phối hợp bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định tại biển Đông.

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian đã kêu gọi các nước Đông Nam Á cảnh giác trước những nỗ lực của Mỹ nhằm phá hoại sự ổn định của khu vực bằng cách tự đưa mình vào các tranh chấp ở biển Đông.

Các nhà quan sát cho rằng những cuộc đấu khẩu giữa Trung-Mỹ là bằng chứng cho thấy hai siêu cường đang ngày càng gây ảnh hưởng ở Đông Nam Á khi mối quan hệ song phương tiếp tục xấu đi. Điều này còn gây áp lực đối với các nước phải chọn đứng về phía Mỹ hoặc Trung Quốc. Bất đồng Mỹ - Trung thậm chí có thể mở rộng sang các nước Đông Nam Á không có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông, như Myanmar.

 


Theo Xuân Mai (NLĐO, Hindustan Times, The Hindu, Malay Mail)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null