Rơ Lan H'Anh: "Bàn tay vàng" của ngành cao su Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại Hội thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XII” do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức mới đây, thí sinh Rơ Lan H’Anh-công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông đạt liền 3 giải với điểm tuyệt đối 100/100. Chị trở thành “Bàn tay vàng” của toàn ngành cao su Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên ở làng Pó (xã Ia Kly, huyện Chư Prông), ngay từ nhỏ H’Anh thường theo mẹ ra lô cao su xem cạo mủ. Lớn lên H’Anh đã được mẹ chỉ bảo cho từng đường cạo để phụ giúp gia đình. Thế rồi, sự gắn bó và tình yêu mến cây cao su trong chị cũng lớn dần.
Năm 2013 khi vừa tròn 18 tuổi, Rơ Lan H’Anh viết đơn xin vào công nhân cao su. Khi được Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông nhận vào làm việc tại Đội 16, Nông trường Cao su Suối Mơ, chị vui lắm và tự nhủ sẽ nỗ lực hết mình để không phụ niềm tin của gia đình, đơn vị. Chị H’Anh đã không ngừng nổ lực rèn luyện cố gắng hoàn thành tốt các công việc được giao.
Chị chia sẻ: “Thời gian đầu vào làm công nhân khai thác mủ cao su, do tay nghề còn yếu nên mình gặp nhiều khó khăn. Nhưng mình luôn tự nhủ, phải luôn cố gắng, chấp nhận vất vả để quyết tâm theo đuổi công việc đến cùng”.
Chị Rơ Lan H’Anh. Ảnh: Thành Trung
Chị Rơ Lan H’Anh. Ảnh: Thành Trung
Với nhiệm vụ công nhân chăm sóc và khai thác mủ cao su, chị H’Anh nhận thấy việc nâng cao tay nghề cạo mủ là yếu tố quyết định đến việc khai thác vườn cây đúng kỹ thuật, duy trì ổn định hết chu kỳ khai thác, giúp tăng sản lượng và chất lượng mủ.
Chị đã không ngần ngại tìm đến những công nhân lớn tuổi để học hỏi kinh nghiệm, nhờ chỉ bảo từng đường cạo, cách thức chăm sóc vườn cây sao cho đúng yêu cầu kỹ thuật. Về nhà, những lúc rảnh rỗi, chị thường dựng thân cây chuối lên để tập luyện từng đường cạo sao cho đảm bảo kỹ thuật, lưỡi dao đi ngọt và không phạm vào dăm gỗ...
Chị H’Anh cho biết: “Không chỉ tự rèn luyện, mình còn mạnh dạn đăng ký tham gia các cuộc thi thợ cạo mủ giỏi từ cấp nông trường đến công ty. Qua các cuộc thi, mình học hỏi, rút kinh nghiệm dần nên tay nghề vững vàng hơn. Nhờ đó, vườn cây của mình nhận khoán luôn được chăm sóc tươi tốt, sản lượng mủ hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu Công ty giao từ 8 đến 15%. Thu nhập ổn định, cuộc sống gia đình cũng dần khá lên”.
Từ sự nỗ lực không ngừng nên chị H’Anh đã trở thành người thợ cạo mủ có tay nghề cao. Đợt thi tay nghề nào do Công ty tổ chức, chị cũng được Nông trường chọn tham gia và nhiều lần đạt giải cao.
Đặc biệt trong đợt thi tay nghề năm 2020 vừa qua, chị H’Anh đã đạt giải nhì cấp Nông trường và giải 3 cấp Công ty đồng thời được Công ty chọn trong đội thợ khai thác giỏi dự thi thợ cạo mủ giỏi toàn ngành. Chị chia sẻ thêm: Để đạt kết quả tốt trong các hội thi, yếu tố quan trọng nhất là phải thật sự bình tĩnh, tự tin sẽ giúp cho mình thao tác nhịp nhàng, chỉn chu trong từng lát cạo.
Không chỉ là công nhân xuất sắc, chị H’Anh còn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức và là hạt nhân trong các phong trào thi đua của đơn vị. Anh Nguyễn Duy Hùng-Đội trưởng Đội 16 Nông trường Cao su Suối Mơ-đánh giá: Là nữ công nhân đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng chị H’Anh đã có nhiều sự nỗ lực và quyết tâm, cộng với lòng yêu nghề nên năm nào chị cũng dẫn đầu cả đội về sản lượng mủ vượt khoán, chất lượng vườn cây luôn đạt cao.
Chị còn giúp các công nhân đồng bào dân tộc thiểu số trong tổ sản xuất. Nhờ sự giúp đỡ của chị mà tay nghề của họ được nâng lên, sản lượng mủ hàng tháng cũng tăng theo, cuộc sống gia đình thêm ổn định. Với sự tận tâm và nhiệt tình trong công việc nên chị luôn được mọi người tin tưởng, yêu mến.
Với những thành tích đạt được trong những năm qua, chị H’Anh đã được nhận nhiều bằng khen của Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam, UBND tỉnh. Liên tục 3 năm liền, chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
THÀNH TRUNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.