Rii Byaa (22 tuổi, người Ê Đê) sở hữu gương mặt có nhiều nét giống con gái phương Tây. Bởi vậy, khi đi học hay ra đường, cô thường bị nhầm là con lai.
Rii Byaa chia sẻ lúc ra đường, có nhiều người hỏi thiếu nữ có phải là con lai hay không. Cô trả lời không thì họ không tin và thường nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. 9X cho rằng được khen rất vui, song đôi khi cô cảm thấy bị làm phiền khi cứ phải giải thích với người lạ.
Thiếu nữ 22 tuổi cho Zing.vn biết cô đã gặp không ít chuyện "dở khóc dở cười" khi sở hữu gương mặt có nhiều nét lai Tây. Từ thời đi học, Rii Byaa luôn bị bạn bè thắc mắc, trêu trọc bởi cái tên giống người nước ngoài của mình.
Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô gái Ê Đê còn may mắn có chiều cao lý tưởng 1,68 m. Từ nhỏ, Rii Byaa đã yêu thích ca hát, mong muốn được học múa và tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật.
9X đang là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM. Chia sẻ về sở thích cá nhân, Rii Byaa cho biết cô thích ca hát và hay tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở trường. Ngoài ra, cô còn có thể chơi đàn piano.
Giống nhiều hot girl nổi tiếng trên mạng, Rii Byaa nhận được một số lời mời làm mẫu ảnh từ các cửa hàng thời trang. Những khoảnh khắc chụp gương mặt giống gái Tây giúp 9X nhận về hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.
9X tự nhận bản thân luôn thích diện những trang phục khỏe khoắn, năng động, đôi lúc thay đổi bằng một ít bộ cánh bánh bèo, nữ tính.
Thiếu nữ Ê Đê muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm và không đặt cho mình hình mẫu bạn trai lý tưởng.
Chia sẻ chân thành với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại sáng 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
(GLO)- Ngày 25-3, tại Quảng trường 24-6, Huyện đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội trại Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Tự hào truyền thống- Khát vọng cống hiến”.
(GLO)- Nhờ chịu khó, ham học hỏi, chị H'Ngui (SN 1977, làng Têng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) có thu nhập khá từ sản phẩm rượu cần, khoảng 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.
(GLO)-Thời gian gần đây, nhiều tổ chức Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku đã triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ thanh niên” nhằm góp phần giáo dục lòng yêu nước và góp phần vào việc xây dựng đô thị văn minh.
(GLO)- Với tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều cán bộ trẻ ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã và đang góp phần biến khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” trở thành hiện thực.
Mua hàng chục tấn cát trắng từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) về tỉnh Sóc Trăng, chàng trai Lại Nhật Khoa đã biến ý tưởng "quán cà phê bãi biển" giữa lòng thành phố thành hiện thực.
Đây là giải thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực, phấn đầu vươn lên của các bạn trẻ, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.
Tối 22-3, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai và Đại đội bộ binh 1 tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tiếp bước truyền thống cha ông”.
(GLO)- Chiều 22-3, tại khách sạn Pleiku Place (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Đoàn khối Cơ quan-Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2023-2024.
Những gốc tre sần sùi, thô ráp tưởng chừng như thứ bỏ đi đã được anh Đào Văn Bình (SN 1992, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột) "thổi hồn" vào đó để tạo nên những sản phẩm thú vị.
(GLO)- Tối 21-3, Huyện Đoàn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức Liên hoan cồng chiêng, hát dân ca, diễn tấu nhạc cụ dân tộc thanh-thiếu nhi lần thứ VI năm 2024.
(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 cá nhân đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 cá nhân đạt giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.
(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.