Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chính phủ xác định chủ đề hành động của năm nay là “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 6% đến 6,5%, thu nhập bình quân 3.900 USD/người/năm.

Có thể nói, năm 2021 là năm đầy khó khăn đối với nước ta. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bàn tay chèo lái vững vàng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nước ta không những không hề bị tê liệt, chia rẽ mà lại càng nung nấu ý chí vượt qua khó khăn, thách thức để vươn lên; tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc ngày càng được củng cố và tăng cường.

Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 công bố gần đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%. Ảnh nguồn: baochinhphu.vn
Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 công bố gần đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%. Ảnh nguồn: baochinhphu.vn


Tuy không cao nhưng mức tăng trưởng GDP đạt 2,58% trong năm 2021 cũng là một con số đáng mừng trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp bị tác động nặng nề bởi dịch Covid-19. Thu ngân sách về đích trước 1 tháng và tăng hơn 1,5%; xuất khẩu vượt mốc 300 tỷ USD; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt hơn 31 tỷ USD; nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 2,8% trong năm 2021.

Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết, trước hết, chiến lược vắc xin phòng Covid-19 với các giải pháp thành lập Quỹ vắc xin; tiến hành ngoại giao vắc xin; nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước; tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin miễn phí quy mô chưa từng có và có giai đoạn đạt tốc độ cao hơn trung bình thế giới 30%. Đến nay, hơn 93,4% dân số được tiêm chủng phòng Covid-19 mũi 1, gần 74% hoàn thành tiêm mũi 2 và gần 12% được tiêm mũi 3. Việc chuyển đổi trạng thái phòng-chống dịch theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ đang mang lại những kết quả tích cực. Kinh tế phục hồi nhanh, các mục tiêu an sinh xã hội được thực hiện.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là sự vào cuộc phối hợp rất nhịp nhàng, ăn khớp của cả hệ thống chính trị; sự đoàn kết nhất trí cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; một phương thức, cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, theo tinh thần “trên dưới đồng lòng”, “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng” và “dọc ngang thông suốt”. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để đất nước ta tự tin bước vào năm 2022, một năm mà theo dự báo là còn phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức.

Tại hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế năm 2022 diễn ra tuần trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ là trong năm nay, nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với 6 khó khăn, thách thức lớn như dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, giải ngân đầu tư công chưa đạt, hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm…

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn nhờ vào nỗ lực triển khai các biện pháp phòng-chống dịch hiệu quả và sự chuẩn bị các kế hoạch thích ứng với dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế. Điều cần nhất hiện nay là khi đưa ra những chính sách để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thì phải tính đến hiệu quả, làm sao mà những chính sách này phải vào được đúng nơi, đúng chỗ, đúng lĩnh vực, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đạt mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng đề ra.

Báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2021 công bố gần đây, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 ở mức 6,5%. Ngân hàng HSBC nhận định kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng, GDP tăng ở mức 6,8% trong năm nay. Từ những dự báo này, có thể thấy rõ triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước ta trong năm nay, khi Chính phủ triển khai hiệu quả các “gói” hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế lên đến 350 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, “nếu dùng không đúng, không trúng sẽ gây lãng phí nguồn lực và có lỗi với Nhân dân”-Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy khi thảo luận, thông qua gói hỗ trợ này.

Thách thức vẫn còn ở phía trước. Dịch bệnh tuy đã phần nào được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến khó lường. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết 01 của Chính phủ, bên cạnh sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cần hơn nữa ý chí và nội lực mạnh mẽ của doanh nghiệp và người dân để đồng hành cùng Chính phủ vượt qua khó khăn, quyết giành thắng lợi với mức tăng trưởng GDP từ 6% đến 6,5% như mục tiêu đã đề ra.

 

ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

null