Quỹ tín dụng nhân dân đồng hành cùng thành viên phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cuối tháng 2.2025, ông Phan Hồng Đoan, ở thôn Đại Thanh, xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) đến Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Mỹ Hiệp ký nhận vay 120 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Nhận tiền từ quỹ tín dụng, ông Đoan vui vẻ nói: “Lãi suất vốn vay tại Quỹ TDND Mỹ Hiệp ngang với lãi suất ngân hàng thương mại tại địa bàn Phù Mỹ, nhưng vay ở đây, chúng tôi được giảm lãi suất trong thời gian từ 3 - 6 tháng và có thể tất toán khoản vay bất kỳ lúc nào, không mất phí. Vì thế, sau khi tất toán khoản vay 120 triệu đồng đợt trước, tôi tiếp tục vay lại 120 triệu đồng để đầu tư mở rộng quy mô canh tác cây trồng cạn và chăn nuôi bò.

Cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) hỗ trợ người dân thủ tục vay vốn. Ảnh: T.SỸ

Cán bộ tín dụng Quỹ Tín dụng nhân dân Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ) hỗ trợ người dân thủ tục vay vốn. Ảnh: T.SỸ

Thiếu vốn để mở rộng quy mô trồng mai cảnh, bà Đỗ Thị Hồng, ở thôn Tân Dương, xã Nhơn An (TX An Nhơn) đã tìm đến Quỹ TDND Nhơn Hạnh vay vốn. “Cán bộ tại Quỹ nhiệt tình tư vấn và trực tiếp đến nhà hỗ trợ mọi thủ tục liên quan. Nhờ đó, hồ sơ vay vốn đã được giải quyết nhanh chóng, tôi được vay 400 triệu đồng để phát triển nghề trồng mai”, bà Hồng chia sẻ.

Ông Đoan và bà Hồng chỉ là hai trong rất nhiều hộ dân đã vay vốn từ quỹ TDND để đầu tư phát triển kinh tế. Theo Liên minh HTX tỉnh, thời gian qua, dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các ngân hàng thương mại, nhưng nhờ kiên trì thực hiện phương châm “3 tại chỗ, 4 đi cùng” (huy động vốn tại chỗ, cho vay tại chỗ, giám sát tại chỗ; cùng mục tiêu, cùng hưởng lợi, cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng tham gia quản lý phát triển quỹ), quỹ TDND đã thu hút được nhiều thành viên tham gia góp vốn và là địa chỉ tin cậy của người dân tại các địa phương. Hiện 27 quỹ TDND có 71.171 thành viên, tăng 5.719 thành viên so với năm 2023; bình quân mỗi quỹ TDND đạt doanh thu khoảng 10,967 tỷ đồng. Hoạt động của các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của thành viên và người dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Ông Ngô Thanh Lý, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Hiện nay, Liên minh HTX tỉnh đang phối hợp với các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành cho lãnh đạo các quỹ TDND trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách về tài chính và các thành viên ban kiểm soát quỹ TDND. Tới đây, Liên minh HTX tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức đối thoại với quỹ TDND và HTX, nhằm giúp các đơn vị tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

MINH HẰNG

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

null