Quy hoạch quốc gia về thể thao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những thất bại của thể thao VN tại Olympic 2024 thì ai cũng đều thấy rõ. Đã có rất nhiều bài báo phân tích nguyên nhân của những thất bại này trong từng môn thể thao thi đấu tại Paris (Pháp).
Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Nhưng có một điều cần suy nghĩ sâu hơn, cần nói rõ hơn, và quan trọng nhất để thể thao VN phát triển, là một quy hoạch quốc gia về thể thao thành tích cao.

Khi xây dựng một thành phố, người ta phải quy hoạch hết sức tỉ mỉ, thay đi đổi lại nhiều lần để có được hình hài và tầm vóc ở mức tốt nhất, phù hợp nhất. Thể thao cũng vậy thôi. Và nếu quy hoạch thành phố cần những kiến trúc sư (KTS) "ngoại hạng", thì trong lĩnh vực thể thao cũng tương tự. Và không chỉ cần những KTS tài năng, mà quan trọng hơn là tâm huyết.

Những thay đổi địa điểm huấn luyện hay đầu tư không đúng chỗ trong nhiều năm qua chứng tỏ chúng ta rất thiếu những KTS tài năng và tâm huyết. Chỉ một khi quốc gia đứng ra chủ trì xây dựng quy hoạch thể thao, quy tụ những KTS đúng chuẩn, từ đó tìm ra những tài năng thể thao ngay khi họ còn là thiếu nhi hay thiếu niên, kiên trì đào tạo trong nhiều năm.

Và nói đến thể thao thì không thể thiếu thi đấu thường xuyên. Không vận động viên nào cứ ở trong nước mà thành những tài năng lớn được. Nói đến thi đấu thường xuyên ở các đấu trường quốc tế, thì phải cần tiền, cần nhiều tiền. Bấy giờ, chính người đứng ra chủ trì quy hoạch thể thao sẽ thay mặt quốc gia kêu gọi những nguồn lực xã hội đóng góp cho thể thao thành tích cao. Chắc chắn lúc ấy sẽ có nguồn tài chính bền vững, vấn đề còn lại là sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.

Khi nói đến những KTS tài năng và tâm huyết cho thể thao VN, thì không phân biệt là người VN hay nước ngoài. Miễn là những người nước ngoài ấy yêu và thực tâm muốn đóng góp cho thể thao VN. Chúng ta lại nhớ tới HLV bóng đá người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo. Ông là một người yêu VN và hiểu người VN, từ tinh thần tới thể chất.

Khi đã nói tới quy hoạch thì sẽ phải đề cập tới những mốc thời gian, 5 năm hay 10 năm cho mỗi giai đoạn. Từ Olympic 2024 tới Olympic sắp tới, trong 4 năm thể thao thành tích cao VN sẽ chuẩn bị được những gì, làm được những gì, có thể hy vọng vào những môn mũi nhọn hay những môn đột phá nào. Tất cả đều phải nằm trong quy hoạch và quá trình thực hiện. Vì thế, chỉ có quy hoạch tầm quốc gia mới thực hiện được những yêu cầu này.

Ai cũng biết, muốn thực hiện được nhiệm vụ hết sức khó khăn là thể thao VN phải có được thành tích cụ thể ở các giải đấu tầm châu lục, và nhất là ở tầm thế giới, thì tất cả những chuẩn bị về vật chất là không thể thiếu, nhưng chưa đủ. Hơn thế nữa phải có ý chí, nhiệt tâm và ở mức độ cao nhất, là lòng yêu nước. Phải có khát khao cháy bỏng được nhìn quốc kỳ VN tung bay, được nghe quốc thiều VN vang lên hùng tráng ở những đấu trường danh giá, thì mới mong đưa thể thao VN lên tầm cao thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null