Quốc khánh 2.9: Yêu nước là lan tỏa điều tốt đến mọi người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lễ Quốc khánh 2.9, bạn trẻ rất tự hào về ngày độc lập và mong muốn cống hiến hết sức mình để đất nước giàu có hơn, tươi đẹp hơn.

Nhân ngày Quốc khánh 2.9, nói về khát vọng hòa bình, Trương Thị Minh Thư (23 tuổi), giảng viên Trung tâm kỹ năng sống Giá Trị Việt (TP.HCM), cho biết: “Tôi vô cùng tự hào khi được mang quốc tịch Việt Nam. Càng yêu nước tôi càng muốn cống hiến sức mình, góp phần dựng xây đất nước ngày càng giàu đẹp. Trước hết, tôi cần trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức chuyên môn để có thể phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập kỹ năng sống của nhiều người trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

 Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” của Đoàn thanh niên giúp người trẻ tự hào về dân tộc, phát huy trách nhiệm của cá nhân để xây dựng đất nước. Ảnh: Bảo Anh
Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” của Đoàn thanh niên giúp người trẻ tự hào về dân tộc, phát huy trách nhiệm của cá nhân để xây dựng đất nước. Ảnh: Bảo Anh


Thư cũng mong muốn bạn trẻ luôn giữ cho mình một lý trí tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn của kẻ thù địch, để bảo vệ nền tảng của Đảng, giúp cộng đồng xã hội có cuộc sống an vui.

Dù được sống trong giai đoạn đất nước đang trên đà phát triển và không phải chịu những đau thương mất mát mà chiến tranh mang lại, nhưng bản thân vẫn luôn ý thức được sự thiêng liêng không gì có thể so sánh được của hai chữ hòa bình, độc lập, anh Nguyễn Phương Ngọc, Phó bí thư Thành đoàn Thủ Đức, chia sẻ: “Mong ước của tôi là thấy đất nước ta ngày càng phát triển, trở thành một nước công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao. Trong xã hội sẽ không còn người dân nghèo khổ, không còn thấy những căn nhà lụp xụp. Mọi người được sống trong một xã hội tiên tiến, ấm no, hạnh phúc”.

Anh Ngọc cho biết sẽ luôn chủ động và không ngừng học hỏi, làm chủ khoa học công nghệ để góp phần xây dựng đất nước, quan tâm hơn đến tình hình của đất nước, mạnh dạn đấu tranh để chống lại cái xấu, tiêu cực.

Nguyễn Lương Thanh Tâm, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, cho biết luôn kết nối nhiều sinh viên tham gia các hoạt động vì cộng đồng để chung tay góp phần dựng xây đất nước. “Có thể mỗi việc làm của chúng ta là nhỏ bé, nhưng nhiều hành động nhỏ bé góp lại sẽ thành lớn. Vì vậy, chúng ta cần phải cố gắng trau dồi bản thân, lan tỏa điều mình mong muốn cho mọi người, khi đó những người xung quanh chúng ta sẽ cùng chung tay để phát triển đất nước tươi đẹp hơn”, Thanh Tâm bộc bạch.

Tâm cũng cho biết ngoài nhiệm vụ luôn cố gắng học tập thật tốt, bản thân luôn tìm cách tiếp cận những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn rồi quy tụ nhiều sinh viên cùng góp sức để giúp đỡ họ. “Kết nối nhiều người trẻ làm thiện nguyện, mở rộng tấm lòng nhân ái lan tỏa nhiều hơn trong xã hội. Đem hết tinh thần và nhiệt huyết để cống hiến cho quê hương”, đó là phương châm của Tâm.

Dành thanh xuân của mình cho tổ chức Đoàn, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, không ngại khó miễn việc làm của mình mang lại lợi ích cho người dân và góp phần xây dựng giá trị tốt đẹp cho xã hội... là hành động của anh Lê Tuấn Nghĩa, Phó bí thư Đoàn Phường Long Phước, TP.Thủ Đức.

Với Lê Tuấn Nghĩa, yêu nước là cố gắng trau dồi bản thân, lan tỏa điều tốt đến mọi người. “Bởi tôi nghĩ mình cứ làm những điều tốt, điều hay thì những người xung quanh ta sẽ làm theo và chung tay để phát triển đất nước tươi đẹp hơn”, Nghĩa nói về lòng yêu nước nhân Quốc khánh 2.9.

Theo Lê Thanh (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.