Quảng Ngãi: Xe tải chở gỗ keo lao xuống vực sâu, tài xế tử vong tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ xe tải chở gỗ keo bị mất lái, lao xuống vực sâu khiến tài xế bị mắc kẹt trong ca bin, tử vong tại chỗ.

Chiều 2.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Ba Điền (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp Công an H.Ba Tơ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn này.

Ca bin xe tải chở gỗ keo bị bẹp dúm sau khi xe rơi xuống vực sâu. Ảnh: C.T.V.





Ca bin xe tải chở gỗ keo bị bẹp dúm sau khi xe rơi xuống vực sâu. Ảnh: C.T.V.

Khoảng 16 giờ ngày 1.9, tại khu vực đồi núi thuộc thôn Làng Tương (xã Ba Điền), tài xế Phạm Văn Trên (43 tuổi, ở thôn Hy Long, xã Ba Điền) điều khiển xe tải BS 76C - 045.12 (loại 7,5 tấn) chở gỗ keo đang leo dốc cao trên tuyến đường thôn thì bất ngờ bị mất lái, lộn nhào nhiều vòng rồi lao xuống vực sâu bên dưới khoảng 100 m. Thời điểm xe tải bị lật, trên xe chỉ có tài xế Phạm Văn Trên.

Gỗ keo rơi vãi trên đồi sau khi xe tải lao xuống vực. Ảnh: C.T.V.

Gỗ keo rơi vãi trên đồi sau khi xe tải lao xuống vực. Ảnh: C.T.V.

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe tải bị chia thành 3 phần, gồm: ca bin, thùng xe và bánh xe. Ca bin bị bẹp dúm, tài xế bị mắc kẹt trong xe, tử vong.

Bánh xe và trục bị rơi ra khỏi xe tải. Ảnh: C.T.V.
Bánh xe và trục bị rơi ra khỏi xe tải. Ảnh: C.T.V.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã nỗ lực đưa tài xế bị mắc kẹt trong ca bin ra bên ngoài. Phải mất 1 giờ đồng hồ, thi thể tài xế mới được đưa ra bên ngoài để bàn giao lại cho gia đình đem về mai táng theo phong tục địa phương.

Thùng xe và ca bin tách rời nhau. Ảnh: C.T.V.
Thùng xe và ca bin tách rời nhau. Ảnh: C.T.V.

"Ngày 3.9, lãnh đạo địa phương sẽ đến thăm hỏi gia đình tài xế xe tải bị tử vong. Đồng thời, hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng để lo hậu sự", ông Khoa nói.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại bờ sông Ayun thuộc làng Kual (xã Phú Thiện). Ảnh: Minh Phương

“Xẻ thịt” bờ sông Ayun để khai thác gỗ trái phép

(GLO)- Sáng 29-10, ông Nguyễn Anh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết đã chỉ đạo Công an xã, Phòng Kinh tế xã phối hợp với lượng Kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun (thuộc làng Kual) để khai thác cây gỗ lạ.

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là vấn đề được quan tâm thảo luận.

null