Quán quân Tôn Nữ Ánh Kiều: "Làm vì đam mê"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vừa qua, chị Tôn Nữ Ánh Kiều-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) liên tiếp giành giải nhất 2 cuộc thi lớn do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức trong năm 2022. 
Không chỉ giành quán quân hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026), chị Tôn Nữ Ánh Kiều còn xuất sắc giành 3 giải nhất liên tiếp các kỳ thi thứ 3, 4, 5 cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026” (cuộc thi có 5 kỳ, tổ chức từ tháng 3 đến tháng 8-2022). Trước đó, chị giành 1 giải nhất, 1 giải nhì cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 75 năm hình thành, phát triển của Hội LHPN tỉnh Gia Lai”.
Chị Kiều cho biết: Gần 4 năm qua, chị được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ và luôn đồng hành cùng hội viên. “Phụ nữ có rất nhiều phong trào thi đua từ cấp cơ sở, các mô hình sinh kế thiết thực, nhân văn giúp đỡ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Khi bám sát các phong trào để triển khai, tôi càng ý thức sự cần thiết phải thu hút, tập hợp hội viên để chị em tiếp cận được các chương trình này. Quá trình đó cũng nảy sinh những vấn đề, tình huống cần tư duy, xử lý linh hoạt. Thực tế đó giúp tôi tích lũy kinh nghiệm quý báu để tham gia các cuộc thi và đạt giải”-chị chia sẻ.
Đối với cuộc thi trắc nghiệm, ngoài các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh, còn có 1 câu hỏi dự đoán số lượt người tham gia. Cuộc thi không hạn chế số lần nên chị thường tham gia nhiều lượt trong mỗi kỳ. Theo chị Kiều, dự đoán càng nhiều thì xác xuất trúng càng cao. Có thể nói, đây là bí quyết nhưng cũng chính là sự chịu khó, nhiệt tình với các cuộc thi của chị, qua đó tạo sự lan tỏa đến hội viên phụ nữ. “Việc nhà nông rất bận, nhất là khi vào mùa cạo mủ cao su, làm cà phê. Có nhiều hôm đi làm, tranh thủ nghỉ giải lao, tôi cũng lấy điện thoại tham gia thi trắc nghiệm để thêm được 1 lần dự đoán”-chị Kiều tâm sự.
Chị Tôn Nữ Ánh Kiều xuất sắc giành giải quán quân hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Minh Châu
Chị Tôn Nữ Ánh Kiều xuất sắc giành giải quán quân hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh. Ảnh: Minh Châu
Với quan niệm đã không làm thì thôi, còn khi đã nhận công việc được giao phó, chị Kiều luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu và nỗ lực để hoàn thành. Lúc đầu khi được cử đi thi, chị đã từ chối. Không phải vì ngại khó mà vì từ trước nay, chị chưa từng đứng trước nơi đông người. “Nhưng nếu mình không thử sức, trải nghiệm, xem các chị em khác thi như thế nào thì làm sao biết được khả năng mình tới đâu. Nghĩ như vậy nên tôi nhận lời”-chị nói. Và để chuẩn bị, chị tranh thủ học hỏi, tìm hiểu nội dung trả lời các câu hỏi mọi lúc mọi nơi, kể cả những lúc đi làm. Chị đầu tư thời gian, công sức, tìm hiểu văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, huyện, chắt lọc những nội dung gắn liền với đời sống hội viên để có cái nhìn tổng thể. “Suốt quãng thời gian đó, chồng và mẹ chồng đã động viên, hỗ trợ tôi bằng cách nhận làm hết việc nhà, chăm sóc con cái để tôi toàn tâm toàn ý với cuộc thi”-chị Kiều kể.
Tâm huyết cho công việc, gần 4 năm được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 2, chị Kiều đã đưa một chi hội khá vươn lên xuất sắc suốt 3 năm liền. Với chị, mỗi chi hội mạnh sẽ góp phần làm cho phong trào phụ nữ phát triển mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc các mô hình, phong trào thi đua đi vào đời sống hội viên, ngày càng có thêm nhiều phụ nữ khó khăn được giúp đỡ, khích lệ chị em thoát nghèo vươn lên làm giàu.
Chế độ dành cho chi hội trưởng mỗi tháng chỉ hơn 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên, chị tự nguyện san sẻ số tiền ít ỏi đó cho Chi hội phó và Ủy viên Ban Chấp hành, bởi 2 vị trí này không có phụ cấp. Do đó, khi nói về vai trò của các chi hội trưởng nói chung, chị Kiều bảo rằng đây là công việc “làm vì đam mê”. Nếu không yêu thích thì sẽ khó gắn bó lâu dài. “Cái gì mang lại lợi ích, tạo năng lượng cho chị em thì tôi đều cố gắng lan tỏa đến mọi người. Để làm được điều đó, bản thân mình phải nhiều năng lượng trước đã. Tôi rất may mắn vì được hội viên tin tưởng ủng hộ, vì vậy mới làm nên thành công của chi hội”-chị Kiều trải lòng.
MINH CHÂU
Quán quân Tôn Nữ Ánh Kiều: "Làm vì đam mê" ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.