Theo báo cáo của một số đơn vị chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, số vụ phá rừng, vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trong những tháng đầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị chủ rừng tại Gia Lai đẩy mạnh triển khai khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình sinh sống gần rừng. Chính sách này đã mang lại lợi ích kép khi công tác quản lý, bảo vệ rừng được siết chặt và người dân nhận khoán có thêm thu nhập.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Krông Pa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Cao su Chư Păh lọt top 10 doanh nghiệp bền vững năm 2024; Nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học; Mang “Bữa sáng yêu thương” đến với học sinh nghèo...
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký Công văn số 573/UBND-NL về việc tiếp tục tăng cường, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét.
P.10, TP.Đà Lạt là nơi có nhiều 'điểm nóng' sạt trượt, nhưng lãnh đạo phường này thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu các biện pháp cảnh báo cho người dân tại các công trình ở vị trí có nguy cơ sạt trượt.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng quý I năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới vào chiều 28-4.
(GLO)- Vườn chanh dây của người dân bị kẻ gian cắt đứt gốc cây; Khen thưởng tập thể và cá nhân trong vụ bắt nghi phạm giết người ở Bình Dương trốn đến Gia Lai; Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 6-7%/năm; 14 xã tại Gia Lai được hỗ trợ từ Dự án Giảm tử vong mẹ MSD-UNFPA; Tổng kết công tác giao khoán, quản lý bảo vệ rừng là những tin tức chính trong bản tin hôm nay.
(GLO)- Ngày 10-8, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), đoàn giám sát của HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với UBND huyện Đak Pơ về công tác trồng, quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021.
(GLO)- Sáng 29-7, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với Công an huyện Krông Pa về công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.
(GLO)- Ngày 18-7, đoàn giám sát do bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng tại thị xã An Khê giai đoạn 2017-2021.
(GLO)- Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt về công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm nên số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giảm đáng kể trong 6 tháng đầu năm 2022.
(GLO)- Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng trải rộng trên diện tích hơn 413,5 ngàn ha. Ngày nối ngày, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng và người dân nơi đây vẫn vững vàng đôi chân để gìn giữ cho “viên ngọc xanh“ của Tây Nguyên luôn sáng mãi.
(GLO)- Ngày 18-5, tại huyện Ea H'Leo (tỉnh Đak Lak) đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa huyện Ea H'Leo và thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Trong 5 năm (2017-2022), các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 38-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực.
(GLO)- Ngày 4-5, tại Hội trường UBND xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), 4 đơn vị chủ rừng tại xã Hà Ra gồm UBND xã: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra; Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng và Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng quý I-2022.
(GLO)- Được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), các hộ dân nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng từng bước nâng cao trách nhiệm, ngăn ngừa các hành vi xâm hại rừng.
Sáng 19-2, tại Tiểu hoa viên khu dân cư Km 4-5, đường Phan Đăng Lưu (TP. Buôn Ma Thuột), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021.
(GLO)- Nhiều cây gỗ có đường kính gốc khoảng 60-80 cm tại tiểu khu 273 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã bị đốn hạ trái phép. Vụ việc đang được lực lượng chức năng địa phương xác minh, làm rõ.
(GLO)- Chiều 6-11, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.