Đà Lạt: Chủ tịch phường nơi có nhiều 'điểm nóng' sạt trượt thiếu giám sát, kiểm tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.10, TP.Đà Lạt là nơi có nhiều 'điểm nóng' sạt trượt, nhưng lãnh đạo phường này thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu các biện pháp cảnh báo cho người dân tại các công trình ở vị trí có nguy cơ sạt trượt.

Ngày 9.8, ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết vừa ký văn bản yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, UBND các phường, xã trực thuộc xử lý các công trình, vị trí có nguy cơ sạt trượt trên địa bàn; đặc biệt là các công trình vi phạm trên địa bàn P.10.

Công trình xây dựng tại thửa đất số 330, tờ bản đồ số 8, P.10 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: LÂM VIÊN

Công trình xây dựng tại thửa đất số 330, tờ bản đồ số 8, P.10 tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Ảnh: LÂM VIÊN

Ông Đặng Quang Tú cho biết thêm, sau khi cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra thực tế hiện trường một số vị trí có nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường đèo Mimosa (P.10), cho thấy chủ tịch, các phó chủ tịch UBND P.10 đã thiếu kiểm tra, giám sát việc đình chỉ thi công các công trình vi phạm. Mặt khác, thiếu các biện pháp, giải pháp cảnh báo người dân tại các công trình, vị trí có nguy cơ sạt trượt trên địa bàn phụ trách.

Lãnh đạo P.10 chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo và yêu cầu của UBND TP.Đà Lạt trong công tác phòng, chống thiên tai, cũng như công tác phòng chống sạt trượt, đảm bảo an toàn lao động trong thi công các công trình, dự án trên địa bàn. Cụ thể, như công trình xây dựng tại thửa đất số 330, tờ bản đồ số 8, P.10, do ông Trần Thanh Vân (ngụ TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Hiện trường vụ sạt lở tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, P.10 (Đà Lạt). Ảnh: LÂM VIÊN

Hiện trường vụ sạt lở tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, P.10 (Đà Lạt). Ảnh: LÂM VIÊN

Thành lập 4 tổ kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ quản lý trên các lĩnh vực trật tự xây dựng

Như Thanh Niên đã phản ánh, trước đó ngày 29.6, tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (P.10) xảy ra sạt lở ta luy nghiêm trọng, làm 2 công nhân của một công trình xây dựng gần đó tử vong, 5 người khác bị thương và làm hư hỏng nhiều căn nhà phía dưới. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ sạt trượt tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (P.10) làm 2 người tử vong. Ảnh: LÂM VIÊN
Vụ sạt trượt tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám (P.10) làm 2 người tử vong. Ảnh: LÂM VIÊN

Để đảm bảo an toàn tại các vị trí xung yếu, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo P.10 tổ chức giám sát chặt chẽ việc đình chỉ thi công đối với các công trình có nguy cơ sạt trượt. Triển khai di dời con người, tài sản các hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị sạt trượt tại công trình kè ta luy của ông Trần Thanh Vân xây dựng tại đường Khe Sanh.

Khu vực có nguy cơ bị sạt trượt tại công trình xây dựng trên đường Khe Sanh. Ảnh: LÂM VIÊN

Khu vực có nguy cơ bị sạt trượt tại công trình xây dựng trên đường Khe Sanh. Ảnh: LÂM VIÊN

Ngoài ra, lãnh đạo TP.Đà Lạt giao các cơ quan chức năng tổng kiểm tra toàn bộ các điểm tham quan, check in, lưu trú qua đêm, quán cà phê... tại những vị trí có nguy cơ sạt trượt, khu vực sườn đồi. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khai thác kinh doanh, tập trung đông người tại các nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong thời điểm mưa bão diễn biến phức tạp như hiện nay. Yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh, tập trung đông người tại quán cà phê Đà Lạt View (hẻm Hoàng Hoa Thám, P.10).

Quán cà phê phía trên và công trình xây dựng phía dưới trên đường Khe Sanh, P.10 (Đà Lạt) tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Ảnh: LÂM VIÊN

Quán cà phê phía trên và công trình xây dựng phía dưới trên đường Khe Sanh, P.10 (Đà Lạt) tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt. Ảnh: LÂM VIÊN

UBND TP.Đà Lạt cũng ra quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý trên các lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống thiên tai, sạt trượt. Theo đó, mỗi tổ đều có chủ tịch hoặc một phó chủ tịch UBND TP làm tổ trưởng. Định kỳ, các tổ kiểm tra tổng hợp số liệu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý, các đề xuất về UBND TP.Đà Lạt trước ngày 25 hằng tháng.


Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null