Quân đoàn 3: Đổi mới công tác giáo dục chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 còn tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dẫn chúng tôi đến thăm lớp học chính trị của đơn vị, Trung tá Nguyễn Đức Chung-Chính ủy Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320), cho biết: “Những năm qua, công tác giáo dục chính trị luôn được đơn vị chú trọng. Chúng tôi luôn xác định giáo dục chính trị tư tưởng tốt sẽ là động lực thúc đẩy công tác huấn luyện đạt kết quả cao, qua đó góp phần giúp các đơn vị hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

 

Tham quan nhà truyền thống, bảo tàng là dịp để nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Ảnh: V.H

Đến nay, nhiều người vẫn còn nhớ câu chuyện về trang-thiết bị phục vụ cho giáo dục chính trị của các đơn vị trong Quân đoàn 10 năm về trước. Đó là những chiếc bảng được làm bằng ván ép, sơn đen dùng trong huấn luyện nội dung lý thuyết các môn quân sự, hậu cần, kỹ thuật và giáo dục chính trị. Sử dụng một thời gian, những chiếc bảng này bị bong tróc sơn, cong vênh. Xuất phát từ thực tế đó, năm 2008, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 10 chủ trương tiết kiệm kinh phí để trang bị bảng chống lóa theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ sau 2 năm, toàn Sư đoàn 10 đã “xóa” được bảng đen bằng ván ép. Nhận thấy đây là cách làm đúng đắn, năm 2011, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã nhân rộng phong trào “Bảng chống lóa”. Đến năm 2013, 100% đơn vị đã trang bị bảng chống lóa.

Trước đây, bộ đội học tập chính trị và một số nội dung lý thuyết khác chủ yếu kê vở lên đầu gối ghi bài. Từ ý kiến đề xuất của Ban Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã phát động phong trào “Bàn học chiến sĩ”. Trong 2 năm (2014-2015), các đơn vị đã huy động mọi nguồn lực để đóng đủ bàn học tại các phòng học chính trị. Đến nay, 100% chiến sĩ đã được ngồi ghế có bàn để học tập chính trị và các nội dung lý thuyết khác. Cùng với đó, các đơn vị đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng phòng học chính trị, hội trường và các trang-thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị.

Chất lượng học chính trị của bộ đội ngày một nâng lên đã góp phần thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; trên 90% trung-lữ-tiểu đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị văn hóa”; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”, đơn vị an toàn về chính trị.

Nói về chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, Đại úy Ngô Văn Chung-Chính trị viên Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn Công binh 7), chia sẻ: “Từ khi được đầu tư về cơ sở vật chất, việc học tập của chiến sĩ chính quy hơn, bộ đội ghi chép bài đầy đủ và tiếp thu bài tốt hơn. Qua kiểm tra cho thấy 100% bộ đội tiếp thu tốt bài giảng về chính trị”.

Vĩnh Hoàng-Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null