“Nóng” vấn đề chi tiêu quốc phòng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm qua (19.6) bác đề xuất của NATO yêu cầu các quốc gia thành viên tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Động thái này có thể làm chệch hướng Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tuần tới tại La Hague, Hà Lan.

Trong bức thư gửi tới Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Pedro Sánchez bày tỏ lo ngại rằng sự gia tăng chi tiêu như vậy không chỉ phi thực tế mà còn có thể phản tác dụng, làm suy yếu các mục tiêu tài chính của Tây Ban Nha và cản trở nỗ lực xây dựng hệ sinh thái quốc phòng chung của EU. Ông kêu gọi một cách tiếp cận linh hoạt hơn, xem mục tiêu này là tùy chọn hoặc cho phép Tây Ban Nha được miễn trừ.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Hiện tại, Tây Ban Nha chi khoảng 1,3% GDP cho quốc phòng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của NATO. Nước này đã đề xuất mục tiêu là 2,1%. Hồi tháng 4, Thủ tướng Pedro Sánchez đã công bố kế hoạch công nghiệp và công nghệ cho an ninh và quốc phòng trị giá 10,5 tỷ euro để giúp Tây Ban Nha đạt được mục tiêu 2% vào cuối năm. Ông đồng thời bác bỏ áp lực từ phía Mỹ và tuyên bố "chỉ có châu Âu mới biết cách bảo vệ châu Âu”.

Từ khi nhậm chức hồi đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã gia tăng sức ép lên NATO, cho rằng Mỹ đã gánh vác trách nhiệm quốc phòng toàn cầu quá lâu và yêu cầu các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. Ông cũng từng tuyên bố sẽ "mời Nga làm bất cứ điều gì mà nước này muốn" với những quốc gia không đạt mục tiêu chi tiêu 2%. Việc công khai đặt điều kiện như vậy đã làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể, vốn được coi là nền tảng của NATO.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã hối thúc các quốc gia thành viên coi áp lực của Mỹ như một động lực để tăng đóng góp quốc phòng: "Tôi sẽ đề xuất một kế hoạch đầu tư tổng thể yêu cầu các quốc gia thành viên sẽ chi tổng cộng 5% GDP cho đầu tư quốc phòng. Trong đó, 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP mỗi năm cho các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng và an ninh như cơ sở hạ tầng và công nghiệp”.

Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, diễn ra ngày 24 - 25.6 tại La Hague, Hà Lan, được xem là cơ hội quan trọng để liên minh tái khẳng định cam kết đối với an ninh tập thể, nhất là trong bối cảnh có những chia rẽ sâu sắc về cách thức đối phó với các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Nếu các phiên họp kết thúc mà không xảy ra tranh cãi công khai, hội nghị có thể đánh dấu một bước tiến cho sự thống nhất của NATO.

Chuyên gia phân tích chính sách Iana Maisuradze tại Trung tâm chính sách châu Âu (EPC) nhận định: "Hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague vào tuần tới sẽ là một hội nghị thượng đỉnh ngắn và sâu sắc. Hội nghị sẽ tập trung rất nhiều vào việc đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Đó cũng là một hội nghị nhằm củng cố uy tín, sự lãnh đạo và sự thống nhất của NATO. Hội nghị sẽ tập trung rất nhiều vào mục tiêu 5% và cũng là kết quả được mong chờ nhất tại The Hague”.

Tuy nhiên, sự thiếu chắc chắn về cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với NATO và các đồng minh đang phủ bóng lên nỗ lực này. Những tuyên bố “mất lòng đồng minh” của chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ luôn được coi một lời nhắc nhở rằng NATO sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giữ vững sự đoàn kết trong trong bối cảnh địa chính trị nhiều biến động như hiện nay.

(Theo THU HOÀI/VOV1)

Có thể bạn quan tâm

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

Chiến sự Zaporizhzhia leo thang: Nga mở rộng đột phá, Kiev lệnh tử thủ

(GLO)- Từ Pokrovsk đến Zaporizhzhia, tuyến phòng thủ Ukraine liên tục bị chọc thủng trước sức ép dồn dập của Nga. Kiev ra lệnh “tử thủ”, nhưng nhiều đơn vị rơi vào hỗn loạn, sĩ quan tháo chạy. Giới phân tích cảnh báo, nếu Zaporizhzhia thất thủ, cục diện chiến sự có thể nghiêng hẳn về phía Moscow.

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

Israel cảnh báo san phẳng Gaza, Liên Hiệp quốc tuyên bố nạn đói đã xảy ra

(GLO)- Tuyên bố cứng rắn của Israel về việc sẽ hủy diệt Gaza nếu Hamas không thả con tin càng khoét sâu mâu thuẫn khi chiến sự kéo dài gần 2 năm. Trong khi đó, Liên Hiệp quốc xác nhận nạn đói đã xảy ra, đặt dải đất này vào vòng xoáy thảm họa nhân đạo, đồng thời làm gia tăng sức ép ngoại giao quốc tế.

null