Đa dạng mô hình
Dù vẫn còn những khó khăn về nguồn lực và điều kiện cơ sở vật chất nhưng phong trào CĐS trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đang chuyển biến tích cực. Tại các địa phương xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; phản ánh sự chủ động, năng động và trách nhiệm của ĐVTN trong việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân.

Hiện toàn tỉnh có hơn 1.300 ĐVTN tham gia các “Tổ công nghệ số cộng đồng” và 187 đội hình “Bình dân học vụ số”. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, các tình nguyện viên áo xanh đã trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống hàng ngày. Đây được xem là những “cánh tay nối dài” giúp phổ cập công nghệ thông tin, thu hẹp khoảng cách số tại vùng sâu, vùng xa.
Tại xã Ia Glai (huyện Chư Sê), sau khi ra mắt vào ngày 20-5, đội hình “Bình dân học vụ số” gồm 9 thành viên đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chị Rơ Châm Sao-Thành viên của đội hình-chia sẻ: “Chúng tôi hỗ trợ người dân đăng ký nhận lương hưu qua thẻ ATM, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013. Chúng tôi tin rằng, sức trẻ có thể làm được nhiều hơn thế nếu được đồng hành và tin tưởng”.
Trong khi đó, tại huyện Chư Păh, nhờ công nghệ số, nhiều mô hình sáng tạo đang phát huy hiệu quả thiết thực như: “Móc khóa an ninh” tích hợp số điện thoại của các ngành chức năng và mã QR văn bản pháp luật; “Khu chợ thanh toán không dùng tiền mặt”; “Đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn, Hội trực tuyến”...
Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn-cho biết: “Đây là những cách làm cụ thể để CĐS đi vào đời sống, giúp ĐVTN và người dân cùng hưởng lợi”.
Cùng với việc nâng cao kỹ năng số cho người dân, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn triển khai mạnh mẽ hoạt động số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 17 công trình thanh niên được số hóa. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, người dân và du khách có thể dễ dàng quét mã QR để tiếp cận thông tin lịch sử một cách sinh động qua văn bản, hình ảnh, video minh họa.
Chị Nguyễn Thạch Thảo (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ: “Sau khi trải nghiệm quét mã QR tại công trình số hóa Di tích lịch sử-văn hóa Nhà lao Pleiku, tôi cảm thấy rất hài lòng. Không cần tìm kiếm quá nhiều trên mạng như trước đây mà tôi vẫn nắm được thông tin chính xác, đầy đủ khi đến đây”.
Thúc đẩy khởi nghiệp trong nền kinh tế số
Chuyển đổi số cũng đang mở ra nhiều cơ hội trong lập thân, lập nghiệp đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hàng loạt mô hình kinh doanh trên nền tảng số đã ra đời, từ livestream bán nông sản, giới thiệu đặc sản địa phương đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội…
Tất cả hoạt động đó đều phản ánh sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy và hành động của tuổi trẻ Gia Lai: không chỉ thích nghi mà còn từng bước định hình một hệ sinh thái kinh tế số mang bản sắc địa phương, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên số.

Chị Rơ Châm H’Liên (làng Ó, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) là một trong những gương mặt tiêu biểu trong quảng bá ẩm thực truyền thống của dân tộc với hàng chục ngàn lượt theo dõi trên các nền tảng số. Bằng chiếc điện thoại nhỏ bé tại nhà, chị đã đưa hình ảnh những món ăn dân dã của đồng bào mình như: muối kiến vàng, thịt heo gác bếp, muối cá giã... vươn xa khỏi buôn làng.
“Tôi tự học cách cắt ghép video, biên tập nội dung đưa lên mạng xã hội để thu hút người xem. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn xác định rõ rằng, chất lượng sản phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm mới là yếu tố quyết định để giữ chân khách hàng lâu dài”-chị H’Liên tâm sự.
Trên nền tảng TikTok, chị Tống Thị Nga (tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã xây dựng chuỗi video trải nghiệm, giới thiệu xu hướng chụp hình, các địa điểm đẹp của Gia Lai kết hợp quảng bá mô hình khởi nghiệp cá nhân.
Chị Nga cho biết: “Tôi đang khởi nghiệp mô hình cho thuê quần áo thời trang. Nhờ các nền tảng TikTok và Facebook, tôi dễ dàng tiếp cận khách hàng, phản hồi nhanh và linh hoạt hơn trong khâu quảng bá. Hiện kênh TikTok của tôi không chỉ giúp khách hàng nắm bắt phong cách mà còn là công cụ giới thiệu văn hóa, vẻ đẹp của Gia Lai đến với nhiều người”.
Trao đổi với P.V, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-nhận xét: “Dù điều kiện còn khó khăn nhưng ĐVTN trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò tiên phong trong CĐS. Sức trẻ, tinh thần dấn thân và khát vọng đổi mới chính là động lực để tuổi trẻ đồng hành cùng quê hương trên hành trình phát triển, hội nhập.
Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là cơ hội lớn để tuổi trẻ toàn tỉnh thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đóng góp xây dựng quê hương. Khi sức trẻ được tiếp cận công nghệ, công cuộc CĐS của tỉnh hứa hẹn sẽ được viết nên bằng chính nhiệt huyết và sáng tạo của một thế hệ thanh niên thời đại mới”.