Đak Đoa đẩy mạnh quảng bá nông sản đặc trưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 6 năm tổ chức phiên chợ nông sản an toàn, đến nay, nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã khẳng định chất lượng và được người tiêu dùng lựa chọn.

Duy trì quảng bá nông sản đặc trưng

Trong 2 ngày (26 và 27-4), phiên chợ nông sản an toàn trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đak Đoa đã thu hút hàng trăm người dân đến tham quan, mua sắm.

Phiên chợ năm nay có 14 gian hàng trưng bày của 14 xã, thị trấn và vùng lân cận như TP. Pleiku, Mang Yang, Kbang với nhiều sản phẩm như: cà phê, hồ tiêu, các loại trà thảo mộc, khoai lang, gạo đặc sản, các loại trái cây… Đây là những sản phẩm đặc trưng có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đã được công nhận đạt OCOP 3-4 sao.

Chị Phyưi (làng Pral Sơmei, xã Đak Sơ Mei) chia sẻ: Khoảng 2 năm trở lại đây, mỗi khi huyện tổ chức phiên chợ nông sản an toàn, dân làng đều tham gia để giới thiệu các sản phẩm do gia đình làm được như: nếp cẩm, bưởi da xanh, bắp nếp, rau dớn...

Chỉ trong sáng 26-4, tôi đã bán hết số rau rừng và gần 30 kg nếp cẩm. Nhiều người còn đặt mua gạo rẫy 6 tháng nhưng thời điểm này tôi không có đủ hàng để cung ứng.

Còn chị Phạm Thị Hạnh (thôn 3, xã Nam Yang) thì cho hay: Mới đây, sản phẩm bột ngũ cốc của chị đã được công nhận OCOP 3 sao. Trong quá trình sản xuất, chị đã tận dụng hệ thống máy sấy của gia đình để sản xuất thêm trà bí đao, trà mãng cầu. Ngoài ra, tùy theo mùa, chị còn sấy xoài, chuối, mít, hạt mắc ca…

Bên cạnh sức tiêu thụ khá tốt các mặt hàng ngũ cốc, mỗi năm, chị còn bán được gần 3 tấn hạt mắc ca sấy. “Việc huyện duy trì các phiên chợ nông sản an toàn như thế này giúp cho việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của cơ sở rất thuận lợi”-chị Hạnh khẳng định.

2-9081.jpg
Chị Hạnh bên sản phẩm bột ngũ cốc Hạnh ChiPi. Ảnh: N.H

Qua 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay, huyện Đak Đoa có 9 sản phẩm được công nhận đạt 4 sao và 32 sản phẩm đạt 3 sao.

Tương tự, bà Phạm Thị Hân (thôn Bình Giang, xã Hneng) cho hay: “Nhờ tham gia phiên chợ nông sản an toàn mà vườn ổi Ruby và nhãn của gia đình trồng theo quy trình hữu cơ được nhiều người biết đến. Tôi mong rằng phiên chợ được duy trì nhằm giúp người dân, cơ sở sản xuất tiếp cận nhiều khách hàng hơn”.

Người tiêu dùng hưởng lợi

Phiên chợ nông sản được huyện Đak Đoa tổ chức thường niên không chỉ góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương mà còn giúp người tiêu dùng tiếp cận, lựa chọn được sản phẩm chất lượng, an toàn.

Chị Nguyễn Thị Hoàng (tổ 1, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) bày tỏ: “Phiên chợ nông sản an toàn đã định hình được sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, tôi thường đến đây mua những mặt hàng cần thiết cho gia đình. Không những vậy, hàng hóa ở đây cũng rất phong phú, đa dạng. Đặc biệt, hàng thực phẩm được bảo quản đúng quy chuẩn nên tôi rất yên tâm”.

Còn ông Phạm Văn Xuân (tổ 2, thị trấn Đak Đoa) thì vui vẻ nói: “Phiên chợ giúp người tiêu dùng lựa chọn những thực phẩm sạch đảm bảo chất lượng, an toàn. Đến với phiên chợ năm nay, tôi đã mua được một ít ổi Ruby, nhãn và sản phẩm trà thảo mộc để về sử dụng”.

1-1800.jpg
Người dân tìm hiểu sản phẩm đặc trưng tại phiên chợ. Ảnh: N.H

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-thông tin: Qua gần 6 năm tổ chức phiên chợ nông sản an toàn kết hợp với các hoạt động khác đã góp phần tích cực trong việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm tiềm năng của địa phương đến với người tiêu dùng. Đồng thời, phiên chợ cũng là cơ hội để người sản xuất tăng thu nhập thông qua việc liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ.

“Đak Đoa có 5 sản phẩm tiềm năng đạt 90-100 điểm đang được các cấp, các ngành đề nghị Trung ương đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia gồm: cà phê Đak Yang, cà phê Fine Robusta, tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí và tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nam Yang.

Đây là cơ hội để sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương vươn xa trong những năm tới”-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null