Xử lý đối tượng đăng tải video có nội dung phản cảm trên mạng TikTok

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải video về các đối tượng mang hung khí đi dọc một số tuyến đường thể hiện sự ngông nghênh, mô tả lệch lạc cuộc sống.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã vào cuộc điều tra, triệu tập các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, lợi dụng sự lan truyền thông tin nhanh cùng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh của mạng xã hội TikTok, nhiều thanh-thiếu niên thích thể hiện đã quay video rồi tung lên mạng xã hội. Mô típ thường là hình ảnh các đối tượng đi xe phân khối lớn với tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, mang theo hung khí lồng với những từ ngữ tục tĩu, lệch chuẩn… Đáng chú ý, những đoạn video này lại nhận được khá nhiều lượt xem và bình luận.

Chính những đoạn video trên đã làm người dân lo ngại về tình hình an ninh trật tự. Anh Nguyễn Văn Dũng (tổ 5, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: “Có một lần đi làm về khuya, tôi gặp một nhóm thanh niên chạy xe dàn hàng 5-7 chiếc ngoài đường mang theo kiếm, mã tấu và cả dụng cụ giống bình xịt hơi cay đi trên đường. Tôi sợ quá phải nép vào lề đường. Hôm sau, tôi thấy đoạn video có nội dung này được đăng trên TikTok và nhận được không ít bình luận cổ súy”.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã vào cuộc xác minh. Trong đó, nổi lên kênh TikTok của Ksor Yưn (SN 2008, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) thường đăng tải các video có nội dung một nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, sử dụng xe mô tô di chuyển trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP. Pleiku. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các xã, phường xác minh chủ sở hữu các phương tiện và nhân thân, lai lịch các đối tượng xuất hiện trong video. Đồng thời, tiến hành rà soát, trích xuất camera an ninh trên các tuyến đường.

13-thanh-thieu-nien-cung-tang-vat-la-xe-may-va-dao-tu-che-tai-co-quan-cong-an-anh-van-ngoc.jpg
13 thanh-thiếu niên cùng tang vật là xe máy và dao tự chế tại cơ quan Công an. Ảnh: L.V.N

Đến ngày 22-3, lực lượng Công an đã triệu tập Yưn cùng 12 đối tượng (2 nữ). Trong số này có 2 học sinh của Trường THPT Lê Lợi và Trường THPT Pleiku. Các đối tượng tập trung ở địa bàn xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), xã Biển Hồ, phường Yên Đỗ, phường Yên Thế (TP. Pleiku) và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 20 giờ ngày 15-3, một số thành viên trong nhóm rủ nhau uống rượu rồi đi đánh bida tại một quán trên đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku. Sau đó, cả nhóm đến bãi đất trống ở làng Brel (xã Ia Dêr) ngồi chơi thì có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Khoa” gọi qua ứng dụng Messenger cho 1 đối tượng trong nhóm và có những lời lẽ miệt thị nên 2 bên xảy ra cãi cọ, thách thức đánh nhau.

Các đối tượng mang theo hung khí đi tìm nhóm của “Nguyễn Khoa” để đánh nhau. Nhóm của Yưn đi trên 12 xe máy với 27 đối tượng mang theo dao tự chế, bình xịt hơi cay… xuất phát từ đồi thông làng Brel kéo qua nhiều tuyến đường như: Phan Đình Phùng, Cách Mạng Tháng Tám, Tôn Thất Tùng, Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành… để tìm đánh đối thủ. Do không tìm thấy nhóm của “Nguyễn Khoa” nên đến khoảng 2 giờ ngày 16-3, nhóm của Yưn giải tán.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng đã quay lại video rồi đăng lên mạng xã hội TikTok để thị uy. Điều này đã khiến người đi đường lo lắng. Đoạn video mà các đối tượng đăng tải cũng khiến nhiều người cảm thấy bất an.

Trong quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã tạm giữ 3 con dao tự chế và 5 chiếc xe máy. Trao đổi với P.V, Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập hồ sơ xử lý nhóm thanh-thiếu niên này. Một số được bàn giao cho gia đình bảo lãnh để quản lý, giáo dục. Đồng thời, lực lượng Công an cũng tiếp tục xác minh, triệu tập các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null