Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Rah Lan Chung tiếp đoàn công tác của Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt do ông Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn.

Dự buổi tiếp, làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh; ông Yagi Sho-Giám đốc công ty Cellutane Việt Nam.

dscf2123.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Tại buổi tiếp, làm việc với đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung bày tỏ vui mừng khi tiếp đoàn, nhất là sự có mặt của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, Gia Lai vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh. Buổi lễ tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, được người dân háo hức đón nhận, minh chứng cho sự đoàn kết gắn bó giữa người dân cùng với các doanh nghiệp và hệ thống chính quyền để cùng nhau xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, hiện nay, hệ thống chính trị của tỉnh đang được tinh gọn, sắp xếp lại để hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng đầu tư vào Gia Lai. Đối với các dự án của doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phía bạn trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những thuận lợi, khó khăn để tìm hướng tháo gỡ, thúc đẩy quá trình hợp tác đạt hiệu quả cao nhất.

dscf2133.jpg
UBND tỉnh Gia Lai tặng sản phẩm OCOP cho các thành viên đoàn công tác nhân chuyến thăm, làm việc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt bày tỏ, Nhật Bản luôn mong muốn góp một phần sức lực trong công cuộc cải cách bộ máy hành chính và sự phát triển của tỉnh Gia Lai sau 50 năm giải phóng tỉnh thông qua các chương trình đầu tư và xúc tiến thương mại. Đồng thời mong phía tỉnh tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Gia Lai.

Ông Shiratori Sho cho biết, việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ba bên giữa Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai, Trung tâm dịch vụ đối ngoại và hội nghị quốc tế (FSC) trực thuộc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt trong giai đoạn 2022-2024 đã đem lại một số kết quả tích cực về hợp tác kinh tế, xúc tiến đầu tư, văn hóa, xã hội. Năm 2025 do sáp nhập một số cơ quan, đơn vị nhưng phía Nhật Bản mong muốn tiếp tục Bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong xúc tiến và giới thiệu các hoạt động về thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại buổi làm việc, hai bên có một số trao đổi, thảo luận xung quanh vấn đề xuất khẩu lao động Gia Lai sang Nhật Bản, việc đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Gia Lai, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Gia Lai trong năm 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp Nhật Bản có 1 số đề xuất đối với Gia Lai như: cần có thêm thông tin cụ thể về những nơi có thể đầu tư, quỹ đất, đồng thời ban hành quy trình đầu tư cho doanh nghiệp nước ngoài…để các doanh nghiệp Nhật Bản mạnh dạn đầu tư vào Gia Lai trên nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai cần khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết.

Khẩn trương hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” để nhân dân có mái ấm mới đón Tết

(GLO)- Kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo tỉnh vào ngày 12-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Gia Lai tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” theo đúng tiến độ, đảm bảo người dân có mái ấm mới để vui xuân, đón Tết.

Hội nghị quán triệt tinh thần tăng tốc bứt phá thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, áp dụng nguyên tắc 6 rõ trong điều hành.

Bám sát thực tiễn, tăng tốc, bứt phá thực hiện các nhiệm vụ năm 2026

(GLO)- Để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Tiếp tục thắt chặt các biện pháp chống khai thác IUU

(GLO)- Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tổ chức phiên họp lần thứ 29. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục thắt chặt các biện pháp để chống khai thác IUU.

null