UBND tỉnh Gia Lai trả lời cử tri về thông tuyến đường Trần Hưng Đạo trước Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Gia Lai trích đăng nội dung UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của cử tri về thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn trước Quảng trường Đại Đoàn Kết; phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; khắc phục tình trạng nước tràn qua đường tại Ngã ba Di tích Quốc gia chiến thắng Plei Me trên tỉnh lộ 665. 

1. Cử tri TP. Pleiku kiến nghị:

Hiện nay, lưu lượng phương tiện giao thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo - Anh Hùng Núp - Lê Lợi - Nguyễn Tất Thành rất lớn, thường xuyên xảy ra ùn tắc và mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm hoặc khi có các sự kiện tổ chức tại khu vực này.

Để khắc phục tình trạng trên, cử tri đề nghị mở thông tuyến Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tổ chức giao thông hợp lý tại khu vực này, có thể bố trí loại phương tiện và thời gian đi qua trước khu vực tượng đài Bác Hồ để phương tiện giao thông qua lại như ở các địa phương khác (thành phố Hà Nội, thành phố Vinh, thành phố Quy Nhơn,...) khi có các sự kiện của tỉnh tổ chức ở Quảng trường sẽ phân luồng giao thông như hiện nay.

as-3801.jpg
Ảnh: Hùng Hoa Lư

* Kết quả giải quyết:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu mở thông tuyến đường Trần Hưng Đạo đi qua phía trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trong thời gian mở thông tuyến đường này; theo dõi tình hình giao thông và các yếu tố khác tác động đến việc mở thông tuyến đường để có giải pháp xử lý cho phù hợp (văn bản số 4048/VP-CNXD ngày 30/10/2024).

Sau khi xem xét đề xuất của Sở Giao thông vận tải, UBND tỉnh đã thảo luận thống nhất trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

2. Cử tri huyện Mang Yang kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu để ban hành Quyết định điều chỉnh lại mức thu phí theo Quyết định số: 15/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

* Kết quả giải quyết:

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí năm 2001, ngày 30/12/2014 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND về việc quy định phí vệ sinh áp dụng trên địa bàn tỉnh. Năm 2015, Quốc hội ban hành Luật Phí và lệ phí; theo đó, quy định chuyển 17 loại phí sang giá, trong đó có phí vệ sinh chuyển sang giá.

Thực hiện Luật Phí và lệ phí 2015; ngày 16/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; theo đó, mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác kế thừa mức phí vệ sinh tại Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 2 thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại công văn số 5773/BTNMT-KSONMT ngày 23/8/2024).

Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy định tại thông tư này là tài liệu để UBND các tỉnh, thành phố xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với thực tế của địa phương, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Do định mức kinh tế kỹ thuật này chưa được ban hành nên chưa có cơ sở để xây dựng giá dịch vụ mới thay thế mức giá dịch vụ tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với kiến nghị này, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu ban hành giá dịch vụ trên phù hợp với thực tế để thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND.

3. Cử tri huyện Chư Prông kiến nghị:

Hiện nay, công trình nâng cấp và sửa chữa, cải tạo tỉnh lộ 665 thuộc dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới vay vốn ADB - Tiểu dự án tỉnh Gia Lai đoạn qua địa phận các xã la Băng, la Tôr, la Me, la Pia, la Ga thuộc huyện Chư Prông cơ bản đã triển khai xong.

Tuy nhiên, tại thôn Tân Thủy, xã la Ga khu vực ngã ba di tích Quốc gia chiến thắng Plei Me (đoạn Km24+200) khi vào mùa mưa, nhất là khi trời mưa to lượng nước lớn đổ về mà hệ thống mương thoát nước hai bên đường và cống thoát nước không thoát nước hết, nên dẫn tới cống thoát nước hay bị nghẹt, tắc cống, nước tràn ra đường ảnh hưởng tới giao thông và xói lở vườn của một số hộ dân phía khu vực gần hạ lưu cống thoát nước; đồng thời tại một số đoạn mương thoát nước hở trên địa bản thôn Tân Thủy người dân vẫn chưa được nhận hỗ trợ hai tấm đan để bắc qua mương nước đi vào nhà. Đề nghị cấp có thẩm quyền kiến nghị với đơn vị thi công khắc phục tình trạng trên.

* Kết quả giải quyết:

Dự án đã thiết kế bổ sung trong Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung của Dự án; đã chọn lựa được nhà thầu thi công cho các hạng mục bổ sung từ nguồn vốn dư của Dự án. Tuy nhiên, đến ngày 28/12/2023 Chủ tịch nước mới có Quyết định số 1744/QĐ-CTN về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Phát triển khu vực biên giới, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); và ngày 15/01/2024 Giám đốc quốc gia của ADB đã có thư gửi Bộ Tài chính chấp nhận gia hạn ngày đóng khoản vay lần thứ nhất, trong đó đối với tỉnh Gia Lai chỉ được phép sử dụng vốn vay cho các khoản chi phí hợp lệ phát sinh vào hoặc trước ngày 31/12/2023; nên Dự án chưa thể triển khai thi công được.

Hiện nay, Dự án đang làm các thủ tục để xin gia hạn Hiệp định vay lần 2 (đã được ADB thống nhất việc gia hạn Dự án đến 31/12/2025; HĐND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tại Kỳ họp thứ Hai mươi hai (chuyên đề) thông qua ngày 14/10/2024; ngày 23/10/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án tại Quyết định số 623/QĐ-UBND; ngày 04/11/2024, UBND tỉnh có Tờ trình số 2587/TTr-UBND gửi Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo Chính phủ xem xét, trình Chủ tịch nước cho phép gia hạn Hiệp định vay của Dự án); nếu được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn Hiệp định vay lần 2 thì Dự án sẽ triển khai thi công các hạng mục sử dụng vốn dư này.

Có thể bạn quan tâm

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

Nguy cơ tai nạn giao thông từ cầu tạm trên quốc lộ 25

(GLO)- Trong quá trình sửa chữa cầu Sông Bờ (phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) trên quốc lộ 25, đơn vị thi công đã xây dựng cây cầu tạm bên cạnh. Tuy nhiên, cây cầu tạm này lại có thiết kế dải phân cách khá kỳ lạ, giống như một chiếc “bẫy”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

null