Công ty tư nhân Nhật Bản sẽ sớm đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Kyodo, tàu đổ bộ mang tên Resilience sẽ cất cánh từ sân bay vũ trụ Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX sớm nhất vào tháng 12 năm nay.
Tàu đổ bộ thông minh SLIM của Nhật Bản hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, ngày 20/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tàu đổ bộ thông minh SLIM của Nhật Bản hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, ngày 20/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty vũ trụ khởi nghiệp ispace Inc. của Nhật Bản ngày 12/9 cho biết tàu đổ bộ Mặt Trăng của công ty mang theo một xe tự hành và thiết bị phục vụ thí nghiệm sẽ được phóng sớm nhất vào tháng 12 năm nay.

Nếu kế hoạch này được triển khai, đây sẽ là nỗ lực thứ hai sau khi không thể thành công trong lần hạ cánh hồi năm ngoái.

Theo hãng tin Kyodo, tàu đổ bộ mang tên Resilience sẽ cất cánh từ sân bay vũ trụ Cape Canaveral ở bang Florida (Mỹ) bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của công ty SpaceX. Nhiệm vụ của tàu đổ bộ là đưa xe tự hành Tenacious đến bán cầu Bắc của Mặt Trăng.

Nếu thành công, tàu đổ bộ do ispace Inc. tự phát triển cũng sẽ là tàu đổ bộ đầu tiên của một công ty tư nhân của Nhật Bản hạ cánh xuống Mặt Trăng. Mục tiêu của công ty khởi nghiệp này là thiết lập một dịch vụ vận chuyển giữa Trái Đất và Mặt Trăng.

Hồi tháng 4 năm ngoái, công ty đã thực hiện nỗ lực đầu tiên nhằm đưa tàu đổ bộ của mình hạ cánh xuống Mặt Trăng, song thất bại khi gần đến đích.

Hồi tháng 2/2024, Intuitive Machines Inc. của Mỹ đã trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa tàu đổ bộ hạ cánh thành công trên Mặt Trăng.

Theo Nguyễn Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

79 nền tảng số dùng chung quốc gia, lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng AI

(GLO)- Nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là phải lấy dữ liệu làm trung tâm, ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhưng không thay thế con người ra quyết định. Khung cũng định hướng sử dụng chung 79 nền tảng số quốc gia, hạn chế đầu tư nhỏ lẻ, trùng lặp.

null