Hợp tác xã Nông nghiệp Việt Tiến: Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thành lập năm 2017, đến nay, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Việt Tiến (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã thu hút hơn 500 thành viên là nông dân trên địa bàn xã cùng liên kết với các doanh nghiệp sản xuất nông sản sạch gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Ông Hoàng Việt Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nhin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX Nông nghiệp Việt Tiến-cho biết: Năm 2017, HTX Nông nghiệp Việt Tiến chính thức đi vào hoạt động. Thời điểm đó, 89 nông dân chủ yếu trồng cà phê trên địa bàn xã đăng ký làm thành viên HTX. Trong giai đoạn đầu khó khăn, mỗi thành viên đóng góp 300 ngàn đồng để HTX có kinh phí hoạt động.

Cùng với đó, để tiết kiệm chi phí sản xuất, HTX Nông nghiệp Việt Tiến và các thành viên cùng đăng ký mua phân bón, vật tư nông nghiệp chung mà không qua các đại lý trung gian như trước đây. Trong đó, HTX chịu trách nhiệm tìm hiểu, ký kết hợp đồng với các công ty chuyên sản xuất phân bón đảm bảo chất lượng, giá ổn định để cung cấp theo nhu cầu của thành viên. Ngoài ra, HTX chủ động kết nối với các doanh nghiệp chuyên sản xuất, thu mua cà phê theo tiêu chuẩn 4C và trồng dưa lưới công nghệ cao để hỗ trợ các thành viên về kỹ thuật canh tác, đồng thời ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Ông Hoàng Văn Cường (làng Ia Sik) cho hay: “Ông tham gia làm thành viên HTX từ năm 2017 đến nay. Trong quá trình trồng cà phê và dưa lưới công nghệ cao, các thành viên và người dân được HTX liên kết để cùng mua phân bón, vật tư nông nghiệp và mời các doanh nghiệp về mở các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất, hợp đồng thu mua với giá cao hơn thị trường. Trong đó, cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường 500 đồng/kg.

“Gia đình tôi có 1 ha cà phê đăng ký canh tác theo tiêu chuẩn 4C và 1,5 sào dưa lưới trồng theo hướng công nghệ cao. Toàn bộ sản phẩm làm ra được HTX liên kết với các doanh nghiệp thu mua với giá ổn định. Mỗi năm, gia đình thu nhập hơn 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư”-ông Cường nói.

Ông Hoàng Văn Cường (làng Ia Sik) chăm sóc vườn dưa lưới trồng theo hướng công nghệ cao. Ảnh: N.D

Ông Hoàng Văn Cường (làng Ia Sik) chăm sóc vườn dưa lưới trồng theo hướng công nghệ cao. Ảnh: N.D

Đến nay, HTX Nông nghiệp Việt Tiến đã thu hút 520 hộ nông dân trên địa bàn tham gia làm thành viên để liên kết canh tác hơn 520 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C gắn với tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, 7,5 ha dưa lưới của 80 hộ thành viên HTX canh tác theo hướng công nghệ cao được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra. Ngoài ra, 60 ha sầu riêng của các thành viên HTX đã có mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đây là tín hiệu lạc quan trong phát triển nông nghiệp của địa phương.

Vườn cà phê 4C của ông Cường đang sinh trưởng phát triển tốt theo hướng bền vững. Ảnh: N.D

Vườn cà phê 4C của ông Cường đang sinh trưởng phát triển tốt theo hướng bền vững. Ảnh: N.D

Ông Thắng cho biết thêm: Qua nhiều năm công tác tại Hội Nông dân, thấy số lượng hội viên nông dân rất lớn nhưng sản xuất còn manh mún, tôi đề xuất thành lập HTX Nông nghiệp Việt Tiến. Mục đích thành lập HTX chủ yếu để gắn kết nông dân trên địa bàn xã cùng nhau học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế.

“Hợp tác xã đã kết nối với doanh nghiệp đến thu mua các loại nông sản chủ lực trên địa bàn xã nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân. Dù vậy, việc đóng góp vốn điều lệ cho HTX còn hạn chế và chưa có quỹ đất chung để xây dựng trụ sở.

Bên cạnh đó, bộ máy quản lý HTX chưa được đào tạo cơ bản, chủ yếu làm kiêm nhiệm nên năng lực hoạt động chưa cao. Tuy nhiên, việc tham gia HTX bước đầu đã thay đổi tập quán canh tác của người dân theo hướng hiện đại để tạo ra những sản phẩm chất lượng, giá trị cao hơn. Hiện nay, HTX đang hướng đến mục tiêu liên kết “4 nhà” để mang lại lợi ích cao nhất cho người dân và các thành viên trong những năm tới”-ông Thắng cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Bá Năm-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin-cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 6 HTX đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, HTX Nông nghiệp Việt Tiến là đơn vị thành lập đầu tiên và thu hút nhiều nông dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản sạch, mang lại lợi ích cho người dân.

Đặc biệt, việc HTX kết nối với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn xuất khẩu đã thay đổi tập quán sản xuất truyền thống của người dân để nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null