Bán hàng giả mạo nhãn hiệu, 1 doanh nghiệp vàng bị phạt 20 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc trên địa bàn huyện Krông Pa vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Đoàn kiểm tra làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Đoàn kiểm tra làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Qua công tác theo dõi địa bàn, ngày 23-7 Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất và lập biên bản Doanh nghiệp tư nhân Anh Mẫn (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đang buôn bán 2 cái nhẫn trang sức 9K (bằng kim loại màu vàng) được đúc nhãn hiệu hình của CHANEL trực tiếp trên sản phẩm không thể bóc tách tháo rời khỏi sản phẩm, trùng hoàn toàn với nhãn hiệu hình của CHANEL đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, tạm giữ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Hình ảnh hàng hóa vi phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Hình ảnh hàng hóa vi phạm. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Sau khi phối hợp với đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu để xác minh, làm rõ vi phạm, Đội Quản lý thị trường số 5 đã chuyển cho Cục trưởng Cục quản lý thị trường ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này 20 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật hàng hóa vi phạm (trị giá 7,2 triệu đồng).

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null