Đề nghị truy tố 22 nguyên cán bộ liên quan sai phạm đất đai ở Phú Yên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Phú Yên vừa đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa và 21 cán bộ vi phạm chuyển đổi mục đích đất trái pháp luật.

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa về các tội vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể về tội Vi phạm về quản lý đất đai, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đề nghị truy tố các bị can: Võ Ngọc Hòa - nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa; Lê Tấn Thảo - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa và Nguyễn Thị Huỳnh Dung và Lê Bá Hùng, Nguyễn Văn Tiên, Huỳnh Tấn Phước (tất cả đều là nguyên công chức phòng TN&MT thị xã Đông Hòa).

Một góc thị xã Đông Hòa.

Một góc thị xã Đông Hòa.

Về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đề nghị truy tố các bị can: Phạm Hoàng Huynh - nguyên công chức Sở TN&MT Phú Yên; Phạm Trường Kỳ - nguyên trưởng khu phố 2, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa; Trần Hải Âu - nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung; Văn Phú Trình - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Bửu - nguyên Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung.

Đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Quang - nguyên cán bộ địa chính phường Hòa Hiệp Trung; Nguyễn Văn Đan - nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Trung; Bùi Văn Hùng - nguyên cán bộ địa chính xã Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa; Trần Hùng - nguyên cán bộ UBND xã Hòa Hiệp Nam; Nguyễn Thế Diễn, Nguyễn Trúc Nhuệ, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hưng Quý (tất cả nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa); Phan Văn Xáo - nguyên Phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa; Nguyễn Trình Văn - nguyên cán bộ phòng TN&MT thị xã Đông Hòa.

Riêng với bị can Lưu Bá Hạnh - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa bị đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2013 đến năm 2019, tại thị xã Đông Hòa, các cán bộ có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan chính quyền và cơ quan chuyên môn ở địa phương này vì động cơ vụ lợi cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái công vụ để tham mưu, ký 1.156 quyết định cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất lúa sang đất ở trái quy định.

Công an xác định, tổng diện tích sai phạm là 308.175,8 m2, có giá trị quyền sử dụng đất được quy định thành tiền là hơn 432 tỷ đồng.

Ngoài ra, những cán bộ nêu trên còn ký cấp 8 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình và cá nhân trái quy định pháp luật với diện tích sai phạm gần 12.000 m2, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 33 tỷ đồng.

Theo Công an, hành vi sai phạm về quản lý đất đai; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các bị can vừa nêu làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TX Đông Hòa. Đặc biệt gây mất uy tín, lòng tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước.

Sau khi vụ việc xảy ra, các bị can đã tự nguyện nộp tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null