Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế tiếp xã giao đoàn công tác Cục Xúc tiến Thương mại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-5, tại TP. Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã có buổi tiếp xã giao đoàn công tác của Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương).

Tham dự có ông Nguyễn Bá Hải-Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công thương, Cục Xúc tiến Thương mại-Bộ Công thương; ông Sungwook Cha-Trưởng Ban KOREA DESK, Phó Tổng Giám đốc Văn phòng KOTRA Hà Nội và các thành viên công tác tại 2 đơn vị.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: V.T
Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: V.T

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch.

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai phấn đấu đến năm 2050 trở thành “Cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe”. Tuy nhiên, hiện nay mức độ phát triển của Gia Lai vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vì vậy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào 3 lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cảm ơn Cục Xúc tiến thương mại đã kết nối với KOTRA Hà Nội đến và tìm hiểu tại Gia Lai.

Hiện nay, Gia Lai đã được nhiều người Hàn Quốc biết đến, đặc biệt thông qua sự kết nối làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc, tỉnh được hỗ trợ giới thiệu với các doanh nghiệp Hàn Quốc trên một số lĩnh vực, trong đó có việc hợp tác trong lĩnh vực đào tào tiếng Hàn để phục vụ cho công tác xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc; đồng thời giới thiệu một số dự án liên quan đến lĩnh vực y tế trên địa bàn Gia Lai vay vốn tại các tổ chức ở Hàn Quốc.

Đoàn công tác chụp hình cùng lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: V.T

Đoàn công tác chụp hình cùng lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: V.T

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Sungwook Cha-Trưởng Ban KOREA DESK, Phó Tổng Giám đốc Văn phòng KOTRA tại Hà Nội, gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh đã đón tiếp đoàn nồng hậu. "Chúng tôi là cơ quan trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc. Qua các buổi làm việc chúng tôi đã có gặp gỡ, làm việc với nhiều địa phương, và các bộ, ngành của Việt Nam. Lần này đến thăm Gia Lai là cơ hội để Hàn Quốc tìm hiểu về tiềm năng kinh tế ở địa phương để tạo tiền đề cho kết nối đầu tư vào Gia Lai trong thời gian tới"-ông Sungwook Cha cho biết.

Được biết, nằm trong chương trình tư vấn xúc tiến đầu tư thực tế tại Gia Lai, chiều nay Đoàn công tác của Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) sẽ có buổi hội thảo tập huấn thu hút đầu tư nước ngoài tại TP. Pleiku, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null