Bình Định được thí điểm đón khách quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, TP.HCM, Bình Định đã chính thức được cho phép được đón khách quốc tế từ đầu năm 2022. 

Một góc thành phố Quy Nhơn xanh, yên bình. Ảnh: Nguyễn Dũng
Một góc thành phố Quy Nhơn xanh, yên bình. Ảnh: Nguyễn Dũng
Sở Du lịch Bình Định cho biết sở này vừa nhận được công văn từ Văn phòng Chính phủ về Chương trình thí điểm đón du khách quốc tế đến Việt Nam.
Theo đó, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau: "UBND các tỉnh, thành phố: TP.HCM, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đảm bảo an toàn, hiệu quả".

Cảng biển Quy Nhơn, nơi tấp nập tàu thuyền trong nước và quốc tế qua lại. Ảnh: Nguyễn Dũng
Cảng biển Quy Nhơn, nơi tấp nập tàu thuyền trong nước và quốc tế qua lại. Ảnh: Nguyễn Dũng
Theo ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, từ nay đến tháng 4.2022, địa phương này sẽ đón hai chuyến bay mỗi tuần với khoảng 2.000 khách từ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, trên chuyến bay charter đến sân bay quốc tế Phù Cát. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đón du khách quốc tế gần như đã được hoàn tất, trong đó có việc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng chống Covid-19 cho người dân.

Kỳ Co, nơi được du khách ghé thăm nhiều nhất khi đến Bình Định. Ảnh: Lê Hồ Bắc
Kỳ Co, nơi được du khách ghé thăm nhiều nhất khi đến Bình Định. Ảnh: Lê Hồ Bắc
Trong những năm gần đây, Bình Định là địa điểm du lịch nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam. Không chỉ có những bãi biển đẹp, thành phố bình yên trong lành, nơi này còn có sức hút lớn với du khách nhờ vào văn hóa, lịch sử độc đáo và sự thân thiện, hiền lành của người dân địa phương.

Cánh đồng điện gió Phương Mai ở Cát Tiến, nơi được nhiều bạn trẻ check in. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
Cánh đồng điện gió Phương Mai ở Cát Tiến, nơi được nhiều bạn trẻ check in. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
Để nâng cấp hình ảnh và phục vụ du khách được tốt hơn, Bình Định đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng, tạo sự hiện đại và thông thoáng trong giao thông, di chuyển. Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch đã mở cửa, chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn nhân lực sẵn sàng đón khách. Khoảng 2.000 phòng tiêu chuẩn 5 sao tại bán đảo Phương Mai để thí điểm đón khách quốc tế cũng đã sẵn sàng.
Từ nay đến cuối năm 2022, Bình Định đặt mục tiêu sẽ đạt gần 3,4 triệu lượt khách và đến cuối năm 2025 có 8 triệu du khách đến tham quan, du lịch.
Theo Tâm Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đinh Thị Văn: Đưa văn hóa truyền thống đến với du khách

Đinh Thị Văn: Đưa văn hóa truyền thống đến với du khách

(GLO)- Để lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar đến với du khách, chị Đinh Thị Văn (SN 1985, trú tại làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia các hoạt động du lịch, dịch vụ với mục đích tạo ra những sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo.
Trang mới cho du lịch cộng đồng

Trang mới cho du lịch cộng đồng

(GLO)- Năm 2019, Gia Lai ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng (DLCĐ) đầu tiên tại làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) từ dự án “Di sản kết nối” do Hội đồng Anh tài trợ với kinh phí 1,3 tỷ đồng.
'Xây tổ' cho ngành du lịch

'Xây tổ' cho ngành du lịch

Những ngày cuối tháng 8 này, Việt Nam đã đón đoàn du khách 4.500 người thuộc một tập đoàn dược phẩm Ấn Độ đến tham quan, vui chơi tại Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình. Đây là sự kiện phấn khởi của ngành du lịch nói riêng và của nền kinh tế nói chung.
Ngược dòng sông Mã thăm 'Tây Tiến'

Ngược dòng sông Mã thăm 'Tây Tiến'

Bức phù điêu bằng đá xanh nguyên khối khắc hình ảnh 3 chiến sĩ Tây Tiến cùng hai câu thơ "Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/Mường Lát hoa về trong đêm hơi" được dựng năm 2020 đã trở thành nơi hồi tưởng của khách phương xa khi có dịp đến Sài Khao.