Hơn 10 nghìn người tham dự lễ hội âm nhạc bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình nghệ thuật đặc biệt này nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Lạt phục vụ miễn phí du khách và người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
"Dalat Color Fun Festival 2024" mang chủ đề "Bừng sắc muôn hoa" dự kiến thu hút hàng ngàn khán giả tới cổ vũ, thưởng thức. (Nguồn: Báo mới)



"Dalat Color Fun Festival 2024" mang chủ đề "Bừng sắc muôn hoa" dự kiến thu hút hàng ngàn khán giả tới cổ vũ, thưởng thức. (Nguồn: Báo mới)

Tối 2/9, tại Quảng trường Lâm Viên kế bên hồ Xuân Hương (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ hội âm nhạc Đà Lạt-"Dalat Color fun festival 2024" với chủ “Bừng sắc muôn hoa” thu hút hơn 10.000 người tham dự.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố Đà Lạt phục vụ miễn phí du khách và người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Đây cũng là chương trình chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X diễn ra vào cuối năm 2024.

Với chủ đề về sự tươi mới, chương trình gồm 38 tiết mục biểu diễn ca nhạc có sự phá cách nhằm đem lại cho công chúng những trải nghiệm âm nhạc đầy mới mẻ và khác biệt.

Chương trình có sự sự tham gia biểu diễn của các nghệ sỹ nổi tiếng như ca sỹ Tùng Dương, Quang Hùng Master D, Masew, Vicky Nhung và một số gương mặt mới trong làng giải trí như Captain boy, Neko Lê, Bảo Yến Rosie, Mr. B, Doãn Hiếu, Phạm Việt Thắng, Nguyên Jenda, DJ Local Forte & MC Asset…

Trước đó, tối 1/9, chương trình biểu diễn nghệ thuật với 26 tiết mục cũng được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên để phục vụ nhân dân và du khách. Vào ban ngày, du khách có thể tham gia các hoạt động trượt ván nghệ thuật, mini games giao lưu, chụp ảnh, trải nghiệm không gian ảo, thả diều…

Lễ hội âm nhạc Đà Lạt-"Dalat Color fun festival 2024" do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt chủ trì với sự tài trợ thực hiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn TZ Việt Phát.

Chương trình đã góp phần phát huy giá trị danh hiệu “Đà Lạt-Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” được chính thức công nhận vào cuối năm 2023.

Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null