Lâm Đồng kết nối hợp tác với các công ty lữ hành Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để khai thác thị trường Ấn Độ với những đặc trưng về văn hóa, tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt khác biệt, đòi hỏi phải có những dịch vụ và tiêu chuẩn hết sức khắt khe.
Nhiều Công ty lữ hành Ấn Độ đã tham dự hội nghị để tìm hiểu thị trường du lịch tại Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Nhiều Công ty lữ hành Ấn Độ đã tham dự hội nghị để tìm hiểu thị trường du lịch tại Lâm Đồng. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Ngày 29/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng - Đà Lạt tổ chức Hội nghị “Giới thiệu các tiêu chuẩn ngành du lịch Halal và giao lưu, kết nối hợp tác với Công ty lữ hành Ấn Độ.”

Hội nghị nhằm giới thiệu về ngành du lịch Halal, quảng bá văn hóa, hình ảnh du lịch và con người, sản phẩm du lịch, dịch vụ tiêu biểu của Lâm Đồng đến từ thị trường Ấn Độ; tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh có cơ hội tìm hiểu về du lịch Halal. Đồng thời gặp gỡ, trao đổi, mở rộng kết nối tour, tuyến đưa khách Ấn Độ đến Đà Lạt-Lâm Đồng.

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá, đây là hội nghị đầu tiên của Việt Nam về giới thiệu các tiêu chuẩn ngành du lịch Halal. Để khai thác thị trường Ấn Độ với những đặc trưng về văn hóa, tín ngưỡng, thói quen sinh hoạt khác biệt, đòi hỏi phải có những dịch vụ và tiêu chuẩn hết sức khắt khe.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan cùng đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tỉnh Lâm Đồng tích cực, chủ động nghiên cứu các tiêu chuẩn đối với ngành du lịch Halal; triển khai đa dạng, sáng tạo hoạt động kích cầu du lịch.

Đồng thời khảo sát, nghiên cứu xây dựng, phát triển sản phẩm mới, mở rộng tour, tuyến du lịch đến Ấn Độ; khuyến khích doanh nghiệp chủ động liên kết, tạo nên chương trình du lịch trọn gói đặc sắc, hấp dẫn, thu hút khách du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, chương trình kích cầu du lịch đến thị trường Ấn Độ.

Ông Mahesh Chand Giri, đại diện Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Việt Nam và Ấn Độ là đối tác quan trọng của nhau trong khối ASEAN và khối Mekong, giao thương của hai nước đã tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Một trong những tiềm năng để hai nước có thể hiện thực hóa quan hệ đối ngoại đó là liên tục trao đổi về văn hóa và con người.

Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi các giá trị của hai bên bởi du lịch là ngành quan trọng, có tác động cấp số nhân tới nền kinh tế… Tổng lãnh sự quán Ấn Độ sẽ tham gia tích cực trong việc thúc đẩy phát triển du lịch Ấn Độ tại Việt Nam cũng như đã làm đối với thị trường du lịch các quốc gia khác thời gian qua…

Tại Hội nghị, đại diện các Công ty lữ hành, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tổ chức trao đổi, cung cấp cho đối tác thông tin cần thiết. Cụ thể, đại diện các Công ty lữ hành Ấn Độ quan tâm tới các tiêu chuẩn ngành du lịch Halal, cách thức chế biến món ăn chay, giết mổ động vật lấy thịt theo văn hóa, tín ngưỡng Hồi giáo.

Đặc biệt, các công ty này mong muốn nội dung cuộc giao lưu hợp tác không chỉ gói gọn trong cộng đồng Halal mà mở rộng ra các hình thái khác. Cụ thể như dịch vụ tổ chức tiệc cưới của người Ấn Độ tại Việt Nam với tour trọn gói 4 đêm 5 ngày cho hàng nghìn người, cùng dịch vụ phù hợp phong tục tập quán, tín ngưỡng của người Ấn Độ…

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam rất quan tâm tới những gợi ý của phía Ấn Độ như: nhu cầu về những món ăn phù hợp các đoàn thuộc cộng đồng có nhu cầu khác nhau; tiêu chuẩn tổ chức một sự kiện lớn như đám cưới, sự kiện văn hóa của khách du lịch Ấn Độ tại Việt Nam.

Một số doanh nghiệp đề nghị, thành lập ban chuyên trách hoặc tổ chức của ngành du lịch tỉnh thực hiện kết nối hai bên, cụ thể hóa yêu cầu doanh nghiệp hai bên cần đáp ứng.

Ngay sau quá trình giao lưu, tìm hiểu cơ hội kết nối tại Hội nghị đã có 6 doanh nghiệp của hai bên thống nhất ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá, truyền thông về hình ảnh, thông tin sản phẩm, dịch vụ du lịch, phù hợp định hướng phát triển của hai bên theo từng giai đoạn cụ thể…

Theo Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

Cá voi và bản hòa ca của biển cả

(GLO)- Những ngày đầu tháng 7, vùng biển Vũng Bồi và Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu thiên nhiên khi cá voi Bryde-loài cá voi khổng lồ, bất ngờ xuất hiện liên tiếp để săn mồi gần bờ.

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Người Việt đi Mỹ tốn thêm 'mớ tiền' nếu ông Trump áp phí visa 250 USD

Báo The Nation mới đây đưa tin Chính phủ Mỹ sắp chính thức áp dụng khoản phí mới trị giá 250 USD với hầu hết thị thực tạm thời, gồm visa du lịch, công tác, du học và lao động. Khoản phí này mang tên "Visa Integrity Fee" (Phí bảo đảm thị thực), sẽ được cộng thêm vào lệ phí xin visa hiện có.

Thong dong qua miền mây xanh

Thong dong qua miền mây xanh

Trên các cung đường đến với đèo Hải Vân trùng điệp, du khách có dịp hòa mình cùng thiên nhiên để ngắm Hải Vân huyền thoại. Trong những điểm đến của cung đường này, Hải Vân Xanh cũng khá thú vị mà phượt thủ khó bỏ lỡ.

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên của Việt Nam gọi tên Phong Nha-Kẻ Bàng

(GLO)- Ngày 13-7, Ủy ban Di sản thế giới UNESCO đã phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) để mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào), hình thành Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên giữa 2 quốc gia.

Bình yên Cù Lao Xanh

Bình yên Cù Lao Xanh

(GLO)- Xã Nhơn Châu, hay như dân gian quen gọi Cù Lao Xanh, là một trong những hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, nằm cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 24 km về phía Đông.

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

Định hình cực tăng trưởng du lịch rừng - biển

(GLO)- Việc hợp nhất hai tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới) không chỉ kiến tạo một không gian phát triển mới mà còn thúc đẩy ngành du lịch đột phá, với sự kết hợp khai thác tài nguyên du lịch rừng và biển, sẽ tạo ra chuỗi sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

null