Doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, ngành Thuế tỉnh Gia Lai luôn nhận được chia sẻ, đồng thuận từ đại bộ phận người nộp thuế. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đã sát cánh đồng hành cùng cơ quan Thuế thực hiện các chủ trương, chính sách thuế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng ngân sách và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Tại hội nghị tuyên dương người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2022 do Cục Thuế tỉnh tổ chức ngày 11-10 vừa qua, đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước của năm 2022 cho thấy, kinh tế-xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo tiền đề tăng trưởng nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.670 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 97,3% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 79,1% chỉ tiêu năm 2021. Riêng tổng thu của ngành Thuế tỉnh quản lý năm 2022 là 5.636 tỷ đồng, đạt 112,4% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 103,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,7% chỉ tiêu năm 2021. Để có được kết quả đó, cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022. Ảnh: S.C

Tổng cục Thuế tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách thuế năm 2022. Ảnh: S.C

Ông Nguyễn Thế Anh-Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Tây Nguyên tại Gia Lai-cho biết: “Những năm qua, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức đã ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn chủ động phương án kinh doanh lấy tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm làm đầu, giá cả hợp lý, thái độ tri ân phục vụ người tiêu dùng. Thương hiệu bia Sài Gòn luôn mang đến cho khách hàng niềm tin về uy tín, chất lượng. Do đó, tổng sản lượng bia Sài Gòn bán ra năm sau cao hơn năm trước 1-4%, bình quân 32 triệu lít/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 5-10%. Dự kiến, Công ty nộp ngân sách năm 2023 khoảng 5,1 tỷ đồng”.

Song song với công tác quản lý thuế, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19 được ngành Thuế triển khai nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả. Ngay sau khi các chính sách được ban hành, ngành Thuế tỉnh đã khẩn trương thông báo đến doanh nghiệp, người dân nắm rõ các quy định trong việc miễn, giảm, gia hạn.

Năm 2022, toàn ngành đã gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất với tổng cộng 325 tỷ đồng; thực hiện giảm 370 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu; giảm 2% thuế giá trị gia tăng với số tiền thuế hơn 200 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2023, ngành Thuế tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế như: tiếp nhận và xử lý hồ sơ miễn giảm 30% tiền thuê đất với số tiền 20,6 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế với số tiền gia hạn là 350 tỷ đồng; giảm 396 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu.

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân địa phương luôn đồng hành với ngành Thuế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách thuế. Ảnh: S.C

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân địa phương luôn đồng hành với ngành Thuế thực hiện tốt các chủ trương, chính sách thuế. Ảnh: S.C

Bà Trần Thị Kim Hoa-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa (TP. Pleiku) cho rằng: “Cơ quan Thuế đã thực hiện kịp thời các chính sách gia hạn, miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế. Các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đều được cơ quan Thuế hướng dẫn tận tình, giúp doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế. Trong những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế-xã hội có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với nền tảng nội lực và sự cố gắng của doanh nghiệp, chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh, doanh thu và số nộp ngân sách nhà nước năm sau tăng cao hơn năm trước”.

Với quan điểm coi người nộp thuế là trung tâm, là đối tượng phục vụ, ngành Thuế tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức quản lý thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số để mang lại giá trị tốt nhất cho người nộp thuế. Với sự nỗ lực của toàn ngành trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, nhiều năm qua, Cục Thuế tỉnh luôn xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI).

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Từ Thị Tài-Trưởng phòng Kế toán Vietcombank Bắc Gia Lai-cho hay: “Qua hơn 5 năm hoạt động, Vietcombank Bắc Gia Lai luôn tuân thủ việc kê khai nộp thuế đầy đủ theo quy định, đóng góp vào ngân sách nhà nước. Sự đồng hành của cơ quan Thuế đã hỗ trợ Chi nhánh nắm rõ các quy định về chính sách thuế để thực thi đầy đủ và kịp thời. Cơ quan Thuế đã kết nối, trao đổi thông tin với người nộp thuế qua Zalo, tổ chức hội nghị tập huấn nhằm cung cấp các nội dung liên quan, hướng dẫn, giải đáp vấn đề thắc mắc giúp người nộp thuế nắm chắc các quy định pháp luật về thuế”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp vào mục tiêu tăng trưởng ngân sách và sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 101 doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Ông Lê Minh Nhựt-Cục trưởng Cục Thuế tỉnh-cho biết: “Thay mặt ngành Thuế tỉnh, tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh nghiệp, người nộp thuế đã thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2022, song hành cùng cơ quan Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà”. Cũng theo ông Nhật, ngành Thuế cam kết sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tổ chức đối thoại để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình thực hiện chính sách thuế. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của công chức thuế, đảm bảo vận hành hệ thống chính sách, quy trình quản lý thuế được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Quang cảnh lễ ký kết tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoài Nam

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể

(GLO)- Ngày 18-7, tại phường Quy Nhơn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết hợp đồng ủy thác với 14 đơn vị hội, đoàn thể cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho giai đoạn hợp tác mới với nhiều triển vọng. 

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null