Lễ trao giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất sẽ diễn ra vào tháng 6-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 11-5, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt tuyên truyền về Giải Diên Hồng-giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND. Giải do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Dự buổi gặp mặt có các ông, bà: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban HĐND tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông cùng một số cơ quan báo chí địa phương.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung

Giải Diên Hồng lần thứ nhất được phát động vào ngày 27-12-2022. Thời hạn nộp tác phẩm tham dự Giải đến hết ngày 30-4-2023. Đây là giải báo chí hàng năm, được tổ chức để vinh danh các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, HĐND. Năm 2022 là năm đầu tiên tổ chức giải.

Giải Diên Hồng được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quốc hội và HĐND theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội Khóa XV thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; vai trò của HĐND, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Thực hiện: Thụy Dung

Việc tổ chức Giải báo chí sẽ góp phần tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội và HĐND; góp phần nâng cao chất lượng và số lượng các tác phẩm báo chí về Quốc hội và HĐND; động viên, khuyến khích phóng viên các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động, kết quả hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và HĐND; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Theo thể lệ, giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, ảnh báo chí. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích. Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải xuất sắc cho 5 cơ quan báo chí tiêu biểu tham gia giải. Dự kiến, Lễ trao giải báo chí Diên Hồng lần thứ nhất sẽ được diễn ra vào tháng 6-2023.

Quang cảnh buổi buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh buổi buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong việc tham mưu, chuẩn bị và công tác tổ chức giải. Qua đó, giúp những người làm báo cũng như cử tri, Nhân dân toàn tỉnh hiểu sâu sắc hơn về hoạt động của Quốc hội, HĐND, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Quốc hội, HĐND.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt nhấn mạnh: Giải Diên Hồng là giải báo chí toàn quốc có ý nghĩa thiết thực. Để triển khai hiệu quả, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan báo chí bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ, biện pháp tổ chức thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thu hút sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cử tri và Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.