Giải báo chí phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều điểm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Giải báo chí lần thứ 4 đề cập đến nội dung “tiêu cực”, tạo điều kiện để nhà báo phản ánh nhằm giảm thiểu hiện tượng một bộ phận cán bộ biểu hiện né tránh, ngại va chạm, ngại triển khai và sợ sai.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Đồng chủ trì cuộc họp có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Giải; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Giải.

Tại cuộc họp, thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, ông Lê Quốc Minh thông báo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo giải thay ông Lê Tiến Châu do chuyển công tác khác; ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia thành viên Ban Chỉ đạo và là Trưởng Ban Tổ chức Giải thay ông Phùng Khánh Tài do chuyển công tác khác.

Thông tin về tiến độ triển khai Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết sau ba lần phối hợp tổ chức Giải thành công, giải lần thứ tư tiếp tục được tổ chức và chính thức phát động từ ngày 13/11/2021 tại Hà Nội.

Tác phẩm tham dự giải phải là tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021-31/8/2023. Thời gian tiếp nhận tác phẩm tính từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Dự kiến Lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1-Đài Truyền hình Việt Nam và được tổ chức vào tháng 11/2023 nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai giải trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo của Mặt trận phối hợp các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng về giải nhằm thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí và các phóng viên, hội viên nhà báo, bảo đảm chất lượng, số lượng.

Ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tích cực tuyên truyền, giới thiệu về Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 tới các cấp Hội trong cả nước; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cấp Hội Nhà báo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhà báo tích cực tham gia gửi các tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tiến độ triển khai giải, nhất là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan phối hợp tổ chức giải, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải; cho ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức và làm việc của Hội đồng giám khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm 2022-2023; đề xuất những nhiệm vụ giải pháp cần sớm triển khai trong quá trình chuẩn bị, tiến hành chấm các tác phẩm tham dự giải và Lễ tổng kết, trao thưởng cho các tác giả đoạt giải.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thực tế cho thấy Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hưởng ứng, tham gia tích cực, đông đảo của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và các tầng lớp nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận sự nỗ lực của các nhà báo và cơ quan báo chí thời gian qua khi đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, đeo bám để đi đến cùng một số vụ việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Tổ chức giải báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về thể lệ, mục đích của giải, về ý nghĩa và yêu cầu của các tác phẩm tham dự giải thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng cần chú trọng tuyên truyền về tính chính trị của giải báo chí, từ đó huy động nhiều hơn sự tham gia của các cơ quan báo chí, các nhà báo trên cả nước để mỗi người phát huy tinh thần chiến đấu, sự dấn thân của mình tạo nên những tác phẩm xuất sắc tham dự giải.

Việc tuyên truyền cần tập trung vào những điểm mới của giải lần thứ tư, nhấn mạnh tới tính đặc thù, tính riêng biệt của việc tổ chức giải trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, tại mỗi địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và có nhiều Ban Chỉ đạo đang hoạt động hiệu quả. Điều đó góp phần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực và làm giảm thiểu tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” ở một số địa phương.

Cùng với đó, Giải báo chí lần thứ tư đề cập đến nội dung “tiêu cực,” nội dung này đã tạo điều kiện để mỗi nhà báo tiếp cận thông tin và dấn thân phản ánh nhằm giảm thiểu hiện tượng một số bộ phận cán bộ, công chức trong quá trình công tác còn có biểu hiện né tránh, ngại va chạm, ngại triển khai và sợ sai.

“Việc phản ánh này cũng chính là cơ hội để phát hiện được năng lực nội sinh của cán bộ ở địa phương và phản ánh sự dám nghĩ, dám làm trong triển khai nhiệm vụ," ông Đỗ Văn Chiến nói.

Từ những thảo luận, đề xuất của đại biểu tham dự cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị bộ phận giúp việc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến để ban hành Quy chế Tổ chức và làm việc của Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023.

Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn các cơ quan báo chí, các nhà báo, các cơ quan phối hợp phát huy kết quả đạt được của ba mùa giải trước, đề cao trách nhiệm, đồng lòng, chung sức để lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc vinh danh tại Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.