Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chuẩn bị đón lễ Giáng sinh năm 2022, từ 19 đến 21-12, các đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đi thăm và chúc mừng tại một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn công tác do ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại huyện Đức Cơ gồm Giáo xứ Plei Rngok Khop (xã Ia Krêl) và Chi hội Tin lành Plei Chan (xã Ia Krêl). Tại huyện Chư Prông, đoàn đã đến thăm Giáo xứ Hoàng Yên (xã Ia Phìn) và Chi hội Tin lành Plei Klan (xã Ia Băng).

Dịp này, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng Giáng sinh tại huyện Ia Pa, gồm Giáo xứ Plơi R’Ngol Ama Drung (xã la Trôk) và Chi hội Tin lành Bôn Biă A (xã Ia Tun).

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Đinh Ngọc Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và Tin lành. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và Tin lành. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải dẫn đầu đi thăm tại huyện Ia Grai, gồm Giáo xứ Ia Tô (xã Ia Tô) và Chi hội Tin lành Ia Grăng (xã Ia Grăng). Tại huyện Phú Thiện, đoàn đã đến thăm Giáo xứ Plei A Thai (thị trấn Phú Thiện) và Chi hội Tin lành Bôn Sô Ama Hang (xã la Peng). Đồng thời thăm Giáo xứ la Dreng (xã la Dreng, huyện Chư Pưh) và thăm Giáo xứ Tao Rong (xã la Pal, huyện Chư Sê). Riêng tại TP. Pleiku, đoàn công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã đến thăm Giáo xứ Plei Choét (phường Thắng Lợi) và Chi hội Tin lành Plei Mơ Nú (xã Chư Á).

Tại các nơi đến thăm, cùng với tặng quà Giáng sinh năm 2022, Chủ tịch và các phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thân mật chúc mừng toàn thể các chức sắc, tu sỹ, tín đồ của đạo Công giáo và Tin lành nhân dịp Giáng sinh. Đồng thời, biểu dương sự đóng góp của đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Đinh Ngọc Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và Tin lành. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải thăm, chúc mừng Giáng sinh tại các cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo và Tin lành. Ảnh: Thanh Nhật

Bên cạnh đó, các vị lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã lưu ý đồng bào theo đạo vui đón Giáng sinh 2022 đúng quy định pháp luật và động viên toàn thể chức sắc, tu sỹ và bà con theo đạo trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần “Kính chúa yêu nước”, sống tốt đời-đẹp đạo, thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh…

 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.