Lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác ở Lữ đoàn Pháo binh 40

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 10 năm qua, cán bộ và chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 34) đã không ngừng nỗ lực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Những "bông hoa" học tập và làm theo lời Bác

Trung tá Đào Văn Thái-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 là một điển hình tiêu biểu ở Lữ đoàn Pháo binh 40 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên các cương vị công tác, từ cán bộ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn, Trung tá Thái luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Với những nỗ lực đó, Trung tá Thái đã được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong các năm 2016, 2019, 2022, 2023, cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp.

Đặc biệt, năm 2023, Trung tá Đào Văn Thái được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác ở Lữ đoàn. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Học tập và làm theo lời Bác, tôi luôn tâm niệm phải xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nghề, đoàn kết và không ngừng học hỏi. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi các thế lực thù địch gia tăng chống phá, việc giữ vững lập trường, rèn luyện phẩm chất đạo đức là vô cùng cần thiết. Bản thân tôi luôn tâm niệm phải phát huy tinh thần nêu gương đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác cũng như trong cuộc sống”.

ade51e19971725497c06.jpg
Trung tá Đào Văn Thái kiểm tra việc thực hiện nề nếp, tác phong quân nhân ở Tiểu đoàn 1. Ảnh: T.D

Một tấm gương khác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Pháo binh 40 là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Đình Hình-Nhân viên Thống kê Phòng Hậu cần-Kỹ thuật. Dù đối mặt với khó khăn về trang bị kỹ thuật cũ, số lượng lớn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Thiếu tá Hình luôn tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Trong 10 năm, Thiếu tá Hình có 10 sáng kiến được công nhận, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nhiều sáng kiến của Thiếu tá Hình được áp dụng rộng rãi trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Quân đoàn 34.

“Học tập và làm theo lời Bác Hồ, đối với tôi là gắn trách nhiệm của bản thân trong tư tưởng, hành động hàng ngày khi thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Hành động thiết thực nhất là mình có những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để các trang bị, phương tiện, vũ khí của đơn vị hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tôi rất vinh dự được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Lữ đoàn Pháo binh 40 tặng nhiều phần thưởng cao quý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị. Đơn cử, tôi vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào "Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019-2024". Đây là sự động viên lớn để tôi cố gắng hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.”

eb5b6df559e9ebb7b2f8.jpg
Thiếu tá Hoàng Đình Hình bên những sáng kiến cải thiện kỹ thuật của mình đang được trưng bày ở đơn vị. Ảnh: T.D

Đại tá Lê Quang Toàn-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40-thông tin: Lữ đoàn 40 là đơn vị pháo binh cấp chiến dịch, hoả lực chủ yếu của Quân đoàn 34, có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất khác do cấp trên phân công. Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động.

“Đảng ủy Lữ đoàn cũng luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ-tổng kết, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao sát với tình hình thực tiễn. Qua đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Đại tá Toàn cho hay.

Nhiều thành tựu nổi bật

Học tập và làm theo lời Bác, Lữ đoàn Pháo binh 40 đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị. Đơn vị đã đột phá với các mô hình như: “Tiếp sức mùa huấn luyện”, “Đại đội huấn luyện kiểu mẫu”, “Mô hình nêu gương sáng”... Kết quả, 100% nội dung huấn luyện qua các năm đều đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, giỏi, vượt chỉ tiêu đề ra. Lữ đoàn 8 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi” với 2 tiểu đoàn và 6 đại đội đạt thành tích xuất sắc.

Trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, Lữ đoàn đã trở thành đơn vị điểm về thực hiện Đề án 1371 và huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh cho chiến sĩ mới. Các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật đều đạt kết quả tốt. Đơn vị cũng đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi, hội thao cấp Quân đoàn và Bộ Quốc phòng.

a6e1fe62d56d67333e7c.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 trước giờ kiểm tra bắn đạn thật. Ảnh: T.D

Không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ chuyên môn, Lữ đoàn Pháo binh 40 còn tích cực tham gia các phong trào thi đua như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh và thực hiện nhiều công trình phúc lợi. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao đời sống nhân dân mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Với sự nỗ lực không ngừng của của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trong hành trình học tập và làm theo lời Bác, trong giai đoạn 2016-2024, Lữ đoàn vinh dự 4 lần được tặng cờ thi đua của Chính phủ (2016, 2021, 2022, 2024), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 34 và địa phương. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Lữ đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Quang Toàn-Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 cho biết thêm: Từ thực tiễn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Lữ đoàn Pháo binh 40 đã rút ra nhiều bài học quý giá. Trước hết, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biến lời dạy của Bác thành hành động cụ thể. Thứ hai, cần xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Thứ ba, phải không ngừng học tập, sáng tạo, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cuối cùng, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời rút kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả thực hiện. Phấn khởi trước những thành tích đạt được, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực giành những đỉnh cao mới. Với tinh thần “Học Bác, làm theo Bác”, Lữ đoàn sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null