Giữ vững “mạch máu” thông tin giữa đất liền với đảo xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Lữ đoàn Thông tin 132 (Binh chủng Thông tin liên lạc) luôn giữ vững “mạch máu” thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy lực lượng quân đội đóng chân tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và quần đảo Trường Sa.

Vượt rừng, bám trụ, thông tin thông suốt

Chúng tôi đến thăm Lữ đoàn Thông tin 132 vào một ngày giữa tháng 7, khi khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào mùa mưa. Trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thanh Hải-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 132-chia sẻ: “Ngày 1-5-1953, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại đội dây trần đầu tiên của Quân đội ta mang phiên hiệu Đại đội 105 được thành lập (tiền thân của Lữ đoàn Thông tin 132 ngày nay), với nhiệm vụ xây dựng và khai thác hệ thống điện thoại dây trần đường dài quân sự. Ngay sau khi thành lập, đơn vị đã trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng mạng thông tin dây trần tại căn cứ địa Việt Bắc, bảo đảm thông tin hữu tuyến từ chiến khu Việt Bắc sang Tây Bắc để Trung ương Đảng, Bác Hồ và Bộ Tổng Tư lệnh kịp thời chỉ đạo, chỉ huy các chiến trường”.

5-1-vinhhoang.jpg
Lữ đoàn Thông tin 132 huấn luyện các phân đội thông tin cơ động. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Với các khẩu hiệu “Bắt rừng mở lối, bắt núi cúi đầu”, “Thắng địch, thắng thiên nhiên”, “Đường dây quyết thắng”, “Đường dây thống nhất”... cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã không quản ngại hy sinh xương máu, tay cầm súng, vai mang vác trang thiết bị, vượt qua những cánh rừng, dưới mưa bom bão đạn. Đến năm 1956, đơn vị đã xây dựng thành công tuyến trục “Thống Nhất” từ Xuân Mai (Hà Nội) vào các tỉnh thuộc Quân khu 4 - một tuyến dây chiến lược, bảo đảm thông tin vững chắc từ Bộ Tổng Tư lệnh đến các quân khu, quân chủng và các đơn vị phòng thủ vùng biên giới, hải đảo trên toàn miền Bắc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị tiếp tục đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến toàn quân, góp phần đánh bại hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Đồng thời, đơn vị đã đưa toàn bộ lực lượng của Trung đoàn cơ động tiến sâu, bám trụ lâu dài trên chiến trường; xây dựng đường dây xuyên Trường Sơn, nối thông liên lạc từ Hà Nội đến chiến trường miền Nam.

Từ năm 2008 đến nay, Lữ đoàn trở thành đơn vị bảo đảm thông tin hỗn hợp, gồm: thông tin hữu tuyến điện, vô tuyến điện, VSAT, truyền hình, truyền số liệu, thông tin quân bưu và Tổng trạm thông tin cơ động số 2. Đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn 11 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, quần đảo Trường Sa, Vùng 3 và Vùng 4 Hải quân, Vùng 2 Cảnh sát biển, các sư đoàn Phòng không - Không quân và các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Tây Nguyên.

Phát huy sức trẻ, giữ vững mạch thông tin

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm thông tin kịp thời, thông suốt, vững chắc, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 132 đã triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Đơn vị tận dụng xu thế phát triển của khoa học - công nghệ, đồng thời phát huy tối đa nội lực. Các phong trào, mô hình như: “Tổ, trạm thông tin làm theo lời Bác”, “Tổ đài kiểu mẫu”, “Gắn bó quân dân, tuyến cáp an toàn”, “Ca trực thanh niên”, “Ngày thanh niên lên tuyến”, “Phòng máy thanh niên tự quản”, “Tuyến cáp thanh niên kiểu mẫu”... được triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tính xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

11h.jpg
Lữ đoàn 132 giúp xã Phú Thiện di dời nhà ở. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ các phong trào thi đua thiết thực, Lữ đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều công trình quan trọng như: củng cố các tuyến trục cáp quang, xây dựng tuyến cáp ra đảo Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam cũ), Lý Sơn (Quảng Ngãi); quy hoạch, di dời và nâng cấp các tổng đài nút; triển khai các trạm vô tuyến điện; lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống VSAT, hệ thống chuyển mạch và truyền hình cho các đảo thuộc quần đảo Trường Sa...

Đồng thời, Lữ đoàn hoàn thiện quy hoạch hệ thống thu phát vô tuyến điện theo chủ trương “Tổ chức phân tán, điều hành tập trung”, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt từ Sở Chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đến các đơn vị trên địa bàn. Lữ đoàn cũng tiếp nhận, quản lý, khai thác và vận hành Trung tâm Truyền hình khu vực miền Trung với 97 điểm cầu, đồng bộ với mạng truyền hình giao ban trực tuyến của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, với nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc và truyền hình trực tiếp từ Trường Sa về đất liền, Lữ đoàn đã xây dựng các phân đội làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc cơ động sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ, cấp cứu thông tin kịp thời, giữ vững dòng tín hiệu từ Trường Sơn đến Trường Sa. Thiếu tá Hoàng Văn Đại-Nhân viên Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Lữ đoàn Thông tin 132-chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi đã 7 lần ra quần đảo Trường Sa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc. Điều khiến tôi xúc động nhất là những lần đón Tết cùng cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng khi những tín hiệu truyền hình từ Trường Sa về đất liền giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước gửi lời chúc Tết tới cán bộ, chiến sĩ nơi đây, chúng tôi thấy ấm lòng và tự hào vô cùng”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null