Lực lượng vũ trang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Qua các buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân.

Ấn tượng đêm tuyên truyền kết hợp văn nghệ

Tối 6-5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với UBND xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ kết hợp tuyên truyền với chủ đề “Thắm tình quân dân”. Các tiết mục văn nghệ do Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh) và đội văn nghệ xã Ia Pnôn biểu diễn.

1td-4066.jpg
Tiểu phẩm “Con đường tối-con đường sáng” để lại nhiều ấn tượng trong chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ kết hợp tuyên truyền tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Ảnh: T.D

Ấn tượng nhất là tiểu phẩm “Con đường tối-con đường sáng” với nội dung khuyên nhủ bà con chăm lo phát triển kinh tế gia đình, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục vượt biên. Tiểu phẩm này dựa trên câu chuyện có thật về ông Y Bome (SN 1956, trú tại làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) từng hoạt động FULRO từ trước năm 1975. Ông Y Bome đã lôi kéo, dụ dỗ người dân trên địa bàn tham gia biểu tình, bạo loạn vào ngày 2-2-2001. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Y Bome bị phạt 11 năm tù vì hành động sai trái của mình.

Năm 2012, ông Y Bome mãn hạn tù trở về với gia đình. Nhận thức rõ việc làm sai trái, sau khi trở về địa phương, ông Y Bome tu chí làm ăn và vận động bà con không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, được chính quyền địa phương công nhận là người có uy tín của làng Ring Rai.

Tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc với người xem không chỉ ở khả năng diễn xuất của diễn viên mà còn có sự xuất hiện của ông Y Bome trên sân khấu.

Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-thông tin: Những năm gần đây, UBND xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Binh đoàn 15 và Bộ CHQS tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trong đó có lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Qua đó góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về các quy định của pháp luật, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân được nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thì tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng ổn định.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân

Trong 10 năm qua, Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở đã tổ chức 106 đợt/252 buổi biểu diễn văn hóa-văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại 106 thôn, làng trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tăng cường đoàn kết quân dân, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, Đội cũng đã tổ chức 18 buổi giao lưu tuyên truyền phục vụ công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng; tham gia biểu diễn, tuyên truyền trên địa bàn nước bạn Campuchia 1 lần cho hơn 1.000 lượt người xem.

2td-4718.jpg
Đêm tuyên truyền kết hợp giao lưu văn nghệ tại xã Ia Pnôn. Ảnh: T.D

Trung tá Nguyễn Huy Bảo-Đội trưởng Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở-cho hay: Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, Đội kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động văn hóa-văn nghệ gắn với tuyên truyền vận động cá biệt.

Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ hoặc trước các buổi giao lưu văn hóa-văn nghệ, các thành viên Đội Công tác tuyên truyền văn hóa cơ sở đã thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) với người dân; tham gia tuyên truyền, vận động tại nương rẫy, tại các hộ gia đình về chính sách dân tộc, tôn giáo; tham gia lao động giúp dân, hướng dẫn chăm sóc, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế gia đình…

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà-Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh-cho biết: Để công tác tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, đơn vị còn làm video trình chiếu nhằm thu hút đông đảo người dân tham gia. Các đợt tuyên truyền và giao lưu văn nghệ do đơn vị triển khai trong thời gian qua đã nhận được sự tham gia tích cực của bà con, trung bình khoảng 300-500 lượt người/buổi.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, sáng tác nhạc, kịch nói kết hợp với tuyên truyền trực quan, sinh động để vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng tình đoàn kết quân dân, động viên người dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mặt khác, đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, coi trọng tuyên truyền, vận động cá biệt; gắn tuyên truyền với phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, phát huy nhân tố tích cực để nắm tình hình, bồi dưỡng đội ngũ nòng cốt, cốt cán trong các đoàn thể ở từng địa bàn cơ sở nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới”-Thượng tá Hà nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null