Pleiku: Xứng tầm đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, TP. Pleiku đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2022.

Ngành du lịch có nhiều khởi sắc

Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP. Pleiku đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện trên 9.403 tỷ đồng, đạt trên 101% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp trên 1.380 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thực hiện hơn 54.701 tỷ đồng, đạt 105,19% so với kế hoạch và tăng 18,62% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp thực hiện gần 10.238 tỷ đồng, đạt 101,72% so với kế hoạch và tăng 10,94% so với năm trước.

Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Q.T

Thành phố Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16-8-2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của TP. Pleiku giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29-10-2021 về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe” đến năm 2030. Theo đó, thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng cũng như tạo điều kiện để các thành phần kinh tế đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, chỉnh trang đô thị. Thành phố đã đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tôn Đức Thắng để phục vụ khách du lịch đến Khu danh lam thắng cảnh Biển Hồ; sửa chữa và thay mới màn hình điện tử tại ngã ba Hoa Lư; đầu tư cho Làng văn hóa-du lịch Plei Ốp ở phường Hoa Lư (cải tạo, sửa chữa giọt nước; xây dựng nhà dài và cải tạo các hạng mục phụ tại khu vực nhà rông Plei Ốp)... Cùng với đó, việc phát huy và giữ gìn bản sắc, văn hóa cồng chiêng, lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thành phố duy trì. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 201 cơ sở lưu trú (trong đó có 63 khách sạn, 4 nhà khách và hơn 134 nhà nghỉ) với trên 2.800 phòng và 5.000 giường. Nhờ đó, sức hút của đô thị loại I trực thuộc tỉnh ngày càng lớn, lượng du khách trong nước và quốc tế đến Pleiku ngày càng nhiều. Trong năm 2022, thành phố đón khoảng 625.570 lượt khách tham quan, tăng 252,3% so với năm 2021; trong đó, khách quốc tế đạt 1.646 lượt. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 447,7 tỷ đồng, tăng 321,3% so với năm trước.

Công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản cũng được thành phố đặc biệt quan tâm thực hiện. Theo đó, thành phố đã hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất TP. Pleiku và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 29-6-2022. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai lập, phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn thành phố, làm cơ sở quản lý và kêu gọi đầu tư.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều khởi sắc. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Hướng đến thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Năm 2023, thành phố phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá năm 2010) đạt 10,18%. Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp 1.754,56 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 11.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 110,45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm còn 0,38%. Phấn đấu có từ 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 71% trở lên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,5%...

Trên cơ sở đó, UBND thành phố tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch cụ thể ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Trong đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả 3 nghị quyết, 1 chương trình để thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII đề ra. Đồng thời, tiếp tục khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phấn đấu duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh các ngành có lợi thế của thành phố. Phối hợp hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt nhiệm vụ trong năm 2022. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh và lập mới một số đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo kế hoạch, tăng cường quản lý theo quy hoạch. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè.

Khu danh lam thắng cảnh Biển Hồ là điểm thu hút du khách khi đến tham quan TP. Pleiku. Ảnh: Q.T

Khu danh lam thắng cảnh Biển Hồ là điểm thu hút du khách khi đến tham quan TP. Pleiku. Ảnh: Q.T

Đặc biệt, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Pleiku giai đoạn 2021-2030” và Đề án xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Tiếp tục phát huy các sản phẩm du lịch truyền thống và lợi thế của thành phố; đồng thời, phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đặc trưng, hấp dẫn thu hút du khách. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch homestay, farmstay, du lịch sinh thái gắn với cảnh quan rừng, miệng núi lửa âm, hồ nước, du lịch xanh thân thiện với môi trường, du lịch kết hợp với khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm du lịch gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (các vườn cây ăn quả, cánh đồng hoa, rau củ quả...). Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) kết hợp với hoạt động du lịch nhằm tạo sản phẩm mới, đặc trưng, quà tặng lưu niệm. Song song đó, thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe theo hướng chất lượng cao, công trình dịch vụ sẵn có đáp ứng nhu cầu dịch vụ, du lịch. Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp triển khai các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng, cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe như thẩm mỹ viện, spa..., các công trình thương mại dịch vụ, cơ sở lưu trú, hạ tầng xã hội phù hợp với định hướng phát triển thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo cơ quan thuế, UBND các xã, phường triển khai các giải pháp về thu ngân sách ngay từ đầu năm; tổ chức thực hiện hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý thực hiện dự án tập trung hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, phấn đấu khởi công mới các công trình ngay trong quý I-2023. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Pleiku trực tuyến” nhằm tăng cường kết nối giữa người dân và chính quyền. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; trong đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, góp phần cải thiện và nâng cao xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm 2023 và các năm tiếp theo.

ĐỖ VIỆT HƯNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

Thơ Nguyễn Hoàng Thu: Tình yêu

(GLO)-Cả bài thơ là sự nối tiếp của những phép so sánh. Dù tình yêu đến hay chia xa, nắng vẫn ươm vàng, bầu trời vẫn xanh, biển vẫn động đầy nỗi nhớ. Dường như, bằng cách này, tác giả Nguyễn Hoàng Thu như muốn khẳng định sự vĩnh cửu, lâu dài, bền chặt của tình yêu.
Mùa xuân hoa cỏ

Mùa xuân hoa cỏ

(GLO)- Tết rồi, mùa khô ràn rạt gió và nắng. Mùa này, Tây Nguyên có thể ứng vào câu thơ của Nguyễn Trãi: “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi”. Một thời mùa này, Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng, chỉ có mịt mù bụi đỏ, đỏ từ lá cây, nếu loại cây ấy còn lá, tới nhà cửa, người ngợm. Bụi, khô và bỏng rát vì... lạnh. Mùa này lạ lắm, nắng ong óng vàng và lạnh quắt tai, thứ lạnh khô rất hiếm, đặc trưng Tây Nguyên.
Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

Công ty cổ phần Thăng Long: Những việc làm trách nhiệm với cộng đồng

(GLO)- Với phương châm hoạt động kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận mà phải có trách nhiệm với cộng đồng, hơn 20 năm đứng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Thăng Long đã có những đóng góp thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp nhiều gia đình người dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định.
An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

An Khê với mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững

(GLO)- Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thị xã phát triển toàn diện và bền vững.
Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

Tiêu Lệ Chí vươn tầm thế giới

(GLO)- Có lẽ xuất phát từ tình yêu nông nghiệp sạch và tâm huyết với cây hồ tiêu vốn nổi tiếng một thời đang có nguy cơ mai một bởi tư duy sản xuất chạy theo thị trường mà những người trẻ sinh sống ở vùng đất Lệ Chí đã từng bước gầy dựng lại vùng hồ tiêu hữu cơ. Hơn thế, họ còn mong muốn đưa thương hiệu hồ tiêu của quê mình vươn tầm ra thế giới.
Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

Chư Păh 3 khâu đột phá để thu hút đầu tư

(GLO)- Vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Chư Păh đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Trong 17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội do Nghị quyết HĐND huyện đề ra có 16 chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, các khâu đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển các lĩnh vực lợi thế mang lại những kết quả tích cực.
Hơi thở mùa xuân

Hơi thở mùa xuân

(GLO)- Mùa xuân vẫn được coi là mùa đẹp nhất trong năm. Riêng tôi, tôi cảm nhận được vẻ đẹp ấy qua từng hơi thở. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi tháng Chạp khóa cửa chuẩn bị đón ngày sang, tôi lại hoài mong nét tươi mới của mùa xuân.
Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

Ia Grai: Phấn đấu phát triển toàn diện và bền vững

(GLO)- Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện cùng với sự nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, huyện Ia Grai đã đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết HĐND huyện giao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Về lại "thủ đô kháng chiến"

Về lại "thủ đô kháng chiến"

(GLO)- Tôi đã nhiều lần về thủ đô cách mạng một thời ở Tân Trào, mỗi lần về tuy thời gian lưu lại không lâu, nhưng với người hay “khám phá”, tôi đã cố gắng tìm hiểu thêm những điều có thể mà trước đó chỉ nghe hoặc đọc ở đâu đó từ người khác, từ sách báo… 
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp: Lấy uy tín, chất lượng để đồng hành dài hạn cùng đối tác

(GLO)- Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (địa chỉ 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) là đơn vị xuất khẩu cà phê hàng đầu của tỉnh Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung. Để đạt được vị thế như ngày hôm nay, Công ty luôn dùng uy tín, chất lượng, sự tử tế và phục vụ khách hàng tận tâm làm phương châm cho mọi hoạt động.
Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

Mở đường cho trái cây vươn ra thị trường

(GLO)- Những năm qua, các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trong tỉnh rất quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu cho trái cây đặc sản để nâng tầm giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, các doanh nghiệp, HTX liên kết với người dân xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả chất lượng để phục vụ xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho cả đôi bên.
Để cây đời bật những mầm xuân

Để cây đời bật những mầm xuân

(GLO)-Mừng xuân-mừng Đảng thêm tuổi mới, lòng ta rộn vui nghĩ về tương lai với bao kỳ vọng về tầm vóc, vị thế của đất nước, dân tộc. Xuân của đất trời, Đảng của lòng dân. Mừng xuân mới, ôn lại chuyện cũ để chúng ta thêm tự hào, tin tưởng vào quyết tâm làm sạch mình của Đảng, thông qua cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.
Những người... không có Tết

Những người... không có Tết

(GLO)- Tết đến, khi mọi người, mọi nhà sum vầy bên mâm cơm đoàn viên thì trên những cung đường, các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông (CSGT) lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

Nâng tầm giá trị rau Đak Pơ

(GLO)- Đak Pơ là một trong những vùng chuyên canh rau lâu đời với diện tích hơn 6.700 ha, sản lượng trên 121 ngàn tấn/năm. Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm “Rau Đak Pơ”, chính quyền địa phương đã nỗ lực mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP nhằm tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

Ia Pa 20 năm một chặng đường phát triển

(GLO)- Năm 2022, kinh tế-xã hội huyện Ia Pa đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đây là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và người dân vững vàng bước vào năm Quý Mão 2023 với mốc lịch sử kỷ niệm 20 năm thành lập huyện.