LIVE Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Thời khắc Giao thừa đang đến rất gần! Đêm nay, Pleiku trở nên rộn ràng với sắc màu của những cờ hoa và từng dòng người hướng về Quảng trường Đại Đoàn Kết-nơi diễn ra Lễ hội giao thừa chào xuân Giáp Thìn 2024. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên Báo Gia Lai điện tử.

Chương trình Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên” diễn ra từ 23 giờ ngày 9-2 đến 0 giờ ngày 10-2 (tức đêm Giao thừa ngày 30 tháng Chạp). Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND TP. Pleiku phối hợp cùng Nhà hát Ca múa Nhạc tổng hợp Đam San thực hiện.

Người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông. Ảnh: Trần Dung

Người dân đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông. Ảnh: Trần Dung

Ngay lúc này, phóng viên Báo Gia Lai điện tử đang có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết để tường thuật trực tiếp buổi lễ với mong muốn chuyển đến bạn đọc gần xa những thông tin, hình ảnh quê nhà trong giờ khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Rất đông người dân đã có mặt chờ đón Chương trình Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Đức Thụy

Rất đông người dân đã có mặt chờ đón Chương trình Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Đức Thụy

Những ngã đường như Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… trở nên tấp nập hơn bởi dòng người và xe cộ đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết càng lúc càng đông. Mọi người vui vẻ tay trong tay trao cho nhau những nụ cười ấm áp và cùng tiến vào Lễ hội mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Clip: Ngọc Duy

Có mặt từ rất sớm để chờ khoảnh khắc chia tay năm cũ, đón chào năm mới, anh Puih Dăi (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) bày tỏ: “Gia đình tôi đến đây từ rất sớm để đón xem chương trình lễ hội giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024. Đứng trước thời khắc Giao thừa tiễn một năm cũ, đón chào năm mới tôi thấy trong lòng vui vui, xôn xao và hồi hộp. Tôi cầu mong một năm mới bình an ngập tràn yêu thương, hạnh phúc cho những người thân của mình”.

Gia đình anh Puih Dăi (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: Đinh Yến

Gia đình anh Puih Dăi (làng Blang 3, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Ảnh: Đinh Yến

Tranh thủ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Dung

Tranh thủ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Trần Dung

Khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng “nóng” hơn bởi dòng người đổ về đây thưởng thức chương trình văn nghệ quần chúng sôi động và vui tươi do Trung tâm VHTT và Thông tin Tp. Pleiku thực hiện. Trẻ em tung tăng trong những chùm bóng bay đủ màu sắc. Những chàng trai, cô gái tay trong tay hạnh phúc cùng hòa chung bầu không khí rộn rã, tươi vui của đêm giao thừa.

Clip: Ngọc Duy

Chị Phan Ngọc Ánh My (phường Yên Thế, TP. Pleiku) phấn khởi chia sẻ: “Tôi đã sắp xếp công việc thật sớm để đến Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku cùng mọi người xem chương trình văn nghệ rộn rã và tận hưởng khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng”.

Sôi động các tiệc mục ca nhạc do nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thông tin TP. Pleiku thực hiện. Ảnh: Đức Thụy

Sôi động các tiệc mục ca nhạc do nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thông tin TP. Pleiku thực hiện. Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Lúc này, lực lượng công an đang tập trung cho công việc điều tiết và phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa, đảm bảo an ninh trật tự, không cho các phương tiện lưu thông đậu, dừng xe sai quy định.

Lực lượng chức năng sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự tại chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Lực lượng chức năng sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự tại chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, công tác tổ chức chuẩn bị cho lễ hội diễn ra đúng kế hoạch với tinh thần vui tươi, trang trọng, an toàn và tiết kiệm; tạo được dấu ấn, xây dựng niềm tin, sự phấn khởi và quyết tâm thi đua lao động sản xuất vươn lên của người dân TP. Pleiku nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung trong năm mới.

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Năm 2023 là năm đánh dấu nhiều sự kiện nổi bật của Gia Lai với những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các mặt: kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Gia Lai đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu khả quan.

Chương trình lễ hội giao thừa mừng xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên” sắp được diễn ra. Khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày càng đông và náo nhiệt. Trên khuôn mặt của mọi người ai ai đều háo hức chờ đón chương trình lễ hội đặc sắc và đặc biệt là màn trình diễn pháo hoa.

Tất cả đã sẵn sàng chào đón Chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào năm mới. Ảnh: Đức Thụy

Tất cả đã sẵn sàng chào đón Chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa chào năm mới. Ảnh: Đức Thụy

Kết thúc chương trình nghệ thuật phần 1. Ảnh: Đức Thụy

Kết thúc chương trình nghệ thuật phần 1. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tham dự chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tham dự chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Màn hát múa “Rạng rỡ Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và các cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku biểu diễn đã mở đầu cho chương trình Chào mừng xuân Giáp Thìn “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên”.

Màn hát múa “Rạng rỡ Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Đức Thụy

Màn hát múa “Rạng rỡ Việt Nam” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San. Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Hòa trong khí thế đón xuân chung của cả nước. Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới; giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Từ buổi “Khai thiên lập địa”. Tết Nguyên Đán Việt Nam cho thấy những giá trị nhân văn thể hiện mối quan hệ giữa con người với con người, con người với thiên nhiên…

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình âm nhạc. Ảnh: Trần Dung

Khán giả chăm chú theo dõi chương trình âm nhạc. Ảnh: Trần Dung

Mỗi dịp Tết đến, dù ai đi xa cũng mong muốn được trở về sum họp bên gia đình, người thân. Tết còn là dịp để mọi người Việt Nam tưởng nhớ, tri ân đến tổ tiên, nguồn cội. Đứng trước ngưỡng cửa của năm mới-Xuân Giáp Thìn 2024, tất cả dường như đều trở nên nhiệm màu trong thời khắc chuyển giao năm mới và đây cũng là lúc một mùa xuân mới tươi vui hạnh phúc lại về với Gia Lai.

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Trên sân khấu lúc này là màn múa rồng “Song long hợp nhất” qua phần biểu diễn của các diễn viên đội múa Rồng thuộc Trung tâm Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku thực hiện.

Múa Lân sư rồng.

Múa Lân sư rồng.

Múa lân-sư-rồng từ lâu được xem là loại hình nghệ thuật truyền thống dân gian được nhiều người dân ưa thích vào mỗi dịp lễ, Tết. Theo quan niệm của dân gian, hình ảnh của lân-sư-rồng tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và mang đến nhiều điềm lành trong năm mới.

Trẻ em thích thú với màn múa lân sư rồng

Trẻ em thích thú với màn múa lân sư rồng

“Màn múa rồng “Song long hợp nhất” do các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn đã mang đến sắc xuân tươi mới, rộn rã cho phố núi đêm nay. Các con của chúng tôi rất hào hứng với tiết mục này”-chị Nguyễn Thị Minh Nhị (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) chia sẻ.

Sôi động màn múa lân sư rồng.

Sôi động màn múa lân sư rồng.

Giai điệu của ca khúc “Còn chút gì để nhớ” đã cuốn hút người dân vào không khí của đêm 30 Tết ý nghĩa. Mọi người cùng chăm chú hướng mắt lên sân khấu để có thể thưởng thức trọn vẹn nhất những cảm xúc về vùng đất, con người Pleiku thân yêu.

Tiết mục Còn chút gì để nhớ

Tiết mục Còn chút gì để nhớ

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Mỗi khi tết đến xuân về, lòng người như được tiếp thêm sinh khí từ đất trời; một mùa xuân tràn đầy cảm xúc, tràn đầy năng lượng. Trẻ thấy mình lớn thêm, già thấy mình trẻ lại.

Tiết mục “Vui như tết”

Tiết mục “Vui như tết”

“Vui như tết”-một câu nói dân gian nội hàm nhiều ý, khiến người nghe luôn cảm thấy rộn ràng, lâng lâng đầy phấn khích và còn là món quà tinh thần sâu sắc của mỗi người con đất Việt. Ý nghĩa của ca khúc “Vui như tết” đang được ca sĩ Bích Mận cùng tốp múa phụ họa tái hiện trên sân khấu.

Khán giả chăm chú lắng nghe các tiết mục văn nghệ.

Khán giả chăm chú lắng nghe các tiết mục văn nghệ.

Mãn nhãn màn múa Lân-Sư-Rồng. Clip: N.D

Chúc Tết an vui mọi nhà/Năm mới thêm nhiều đào hoa/Thêm tài lộc xanh như lá/Gia đình đoàn viên vui quá/Sum vầy bên nhau/Tết thêm tươi vui…

Tiết mục “Chúc tết mọi nhà”

Tiết mục “Chúc tết mọi nhà”

Ca từ trong ca khúc “Chúc tết mọi nhà” đang vang vọng trên sân khấu. Tết đến xuân sang cùng chúc cho nhau những câu chúc sức khỏe, an vui, những lời chúc tốt đẹp, thật nhiều tài lộc và cùng nhau sum vầy, đoàn viên.

Anh Nguyễn Đình Trọng (17A Lý Tự Trọng, TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Yến
Anh Nguyễn Đình Trọng (17A Lý Tự Trọng, TP. Pleiku). Ảnh: Đinh Yến

Anh Nguyễn Đình Trọng (17A Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Cả gia đình rất háo hức đến với đêm hội đêm nay. Các tiết mục ca múa nhạc sôi động rất cuốn hút khiến cho đêm Giao thừa càng trở nên ý nghĩa”.

Sân khấu như trở nên sôi động hơn khi ca sĩ Ka Lin và Kim Như cùng nhóm múa phụ họa thể hiện giai điệu “Khúc xuân” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Không khí của đêm hội càng trở nên nhộn nhịp, náo nức.

Tiết mục “Khúc xuân”

Tiết mục “Khúc xuân”

“Người người hòa cùng niềm vui đón chúa xuân về khắp nơi”. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi hy vọng/Và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong/Mùa xuân đã đến cho làn môi em tươi hồng/Còn chờ chi em hỡi ta cùng say chén xuân nồng…

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 26

Trên sân khấu lúc này là giai điệu rộn rã quen thuộc của bài hát “Nàng xuân” do Tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San cùng tốp múa nữ thể hiện. Khán giả hào hứng lắc lư theo điệu nhạc.

Tiết mục “Nàng xuân”

Tiết mục “Nàng xuân”

Khi những nụ đào, mai đang chúm chím bỗng bung nở…, ấy là lúc “nàng xuân” đã về. Lòng ta lại thêm rạo rực, lâng lâng. Đó là mùa xuân của hy vọng, của sức sống mới đang căng tràn.

Hàng ngàn người dân theo dõi Chương trinh Lễ hội Giao thừa

Hàng ngàn người dân theo dõi Chương trinh Lễ hội Giao thừa

Sau những đợt mưa phùn ẩm ướt, tiết trời giao mùa Xuân-Hạ. Chúng ta dễ dàng nhận ra đây là lúc cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sức sống và lãng mạn.

Tiết mục "Mùa cây trổ lá"

Tiết mục "Mùa cây trổ lá"

Giống như “phố xá sau phút giao mùa ấy, ánh mắt ấy, lời yêu ấy, nụ hôn đã trao em đêm qua và ta mơ một mùa xuân tình yêu em đã dành cho anh”. Đó là ý nghĩa của ca khúc “Mùa cây trổ lá” được ca sĩ Minh Hùng cùng nhóm múa đang thể hiện trên sân khấu ngay lúc này.

Không khí Chương trình văn nghệ Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 tại thị xã An Khê ngay lúc này. Clip: Ngọc Minh

Tối 9-2 (tức 30 Tết), tại Hội trường 23-3 (phường An Tân, thị xã An Khê, ) Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao phối hợp với Thị Đoàn An Khê tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn thị xã.

Chương trình đêm văn nghệ có 18 tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ngợi ca quê hương đất nước, An Khê trên đường đổi mới và chào Xuân 2024.

Các tiết mục được dàn dựng công phu cùng phần thể hiện chuyên nghiệp của các đội văn nghệ đến từ các đơn vị xã, phường, Nhà máy Đường An Khê và các trường THPT trên địa bàn thị xã.

Thông qua các tiết mục văn nghệ không chỉ góp phần đem niềm vui, hạnh phúc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần cho người dân mà còn thêm nhịp cầu kết nối tình cảm của những người con quê hương An Khê trong thời khắc thiêng liêng đón chào xuân mới, đồng thời góp phần thể hiện những nét đẹp truyền thống trong văn hóa của vùng đất và con người An Khê đến đông đảo người dân và du khách, cùng hướng về quê hương mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Sau chương trình văn nghệ, thị xã tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa, tiễn năm cũ, chào năm mới. Đây là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); chào xuân Giáp Thìn năm 2024 và là hoạt động thiết thực phục vụ mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã vui Xuân, đón Tết vui tươi, ý nghĩa.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 30

Phần biểu diễn của đội múa lân với tiết mục “Tứ quý hưng long”. Múa lân tượng trưng cho thịnh vượng, phát đạt, hạnh phúc, hanh thông...

Tiết mục “Tứ quý hưng long”

Tiết mục “Tứ quý hưng long”

Trong trang phục rực rỡ sắc màu vàng, đỏ, ông Địa cùng các chú lân đã đem đến cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, bắt mắt. Bài múa thể hiện được tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa loài vật và loài người trong một bầu không khí thanh bình, hoan lạc.

Clip: N.D
Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 32

“Gia Lai sắc xuân” là tiết mục nhảy hiện đại được nhiều bạn trẻ trông chờ, mong đợi. Giai điệu rộn ràng, tươi mới như một món quà nghĩa trong những ngày đầu năm mới với mong muốn những điều tốt lành, mang may mắn, tài lộc đến cho mọi người, mọi nhà.

Tiết mục nhảy hiện đại “Gia Lai sắc xuân”

Tiết mục nhảy hiện đại “Gia Lai sắc xuân”

Chị Hru (làng Khưn, phường Trà Bá, Tp.Pleiku). Ảnh: Đinh Yến

Chị Hru (làng Khưn, phường Trà Bá, Tp.Pleiku). Ảnh: Đinh Yến

Chị Hru (làng Khưn, phường Trà Bá, Tp.Pleiku) cùng con gái đến với đêm giao thừa. Tiết mục nhảy hiện đại được con gái mình trông chờ, mong đợi. Mình vui lắm, giờ phút giao thừa đã gần đến. Giây phút được xem bắn pháo hoa là mong chờ nhất.

Ca khúc “Hạnh phúc xuân ngời” đã xóa tan đi những phiền lo của năm cũ, nhường chỗ cho một năm mới với biết bao niềm hân hoan và tràn đầy hy vọng phía trước. Đất trời đã mang cho ta một mùa xuân ấm áp, vạn vật đều căng tràn sức sống, lòng người cũng vì thế mà trở nên thật nhẹ nhàng, say mê.Thật tuyệt vời hạnh phúc xuân ngời.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 35

Em Chu Quỳnh Nhi (434 Lê Duẩn, TP.Pleiku) bày tỏ: “Em đến với đêm Giao thừa lúc 23 giờ. Em mong giờ phút bắn pháo hoa để cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc. Em ước nguyện năm mới đến với gia đình em bình an, vạn sự như ý”.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 36

Màn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 rực rỡ. Clip: N.D

Màn hát múa “Hạnh phúc xuân ngời” do các đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và các đội Lân Sư Rồng đã khép lại chương trình nghệ thuật chào xuân mới với chủ đề “Xuân yêu thương-Tết đoàn viên”.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 37

Trên sân khấu, MC đang dẫn kết chương trình và đếm ngược thời gian trên nền nhạc Chúc mừng năm mới-Happy new year và phần trình diễn của các đội Lân Sư Rồng.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 38
Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 39
Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 40

Khoảnh khắc Giao thừa đã đến! Đây là giây phút thiêng liêng, đoàn viên cùng gia đình để đón chào một năm mới tươi sáng hơn, tâm hồn được an vui và hạnh phúc hơn. Chúng ta cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, mừng cho nhau thêm một tuổi mới, công thành danh toại, vạn sự như ý và một năm an khang thịnh vượng.

Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 41
Tường thuật trực tiếp: Lễ hội Giao thừa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024 tại TP. Pleiku ảnh 42

Hãy cùng nhau đếm ngược thời gian để đón chào năm mới: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Chúc mừng năm mới 2024!

Màn pháo hoa rực rỡ đã bung tỏa trên bầu trời phố núi để đón chào thời khắc giao thừa. Năm mới Giáp Thìn 2024 đã tới. Niềm vui, niềm mong ước một năm mới an lành như đang được chắp cánh trên bầu trời. Đây thực sự là khoảnh khắc rạng ngời trong đời sống tinh thần của người dân phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.