Pleiku khẩn trương di dời lưới điện để mở rộng đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để phục vụ việc mở rộng hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố, Điện lực Pleiku đã tích cực di dời lưới điện trung-hạ thế trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn điện, cung cấp điện ổn định cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị.
Năm 2022, Điện lực Pleiku lên kế hoạch di dời lưới điện trung-hạ thế trên các tuyến đường: Lê Đại Hành, Ký Con, Nguyễn Chí Thanh, Phùng Hưng, suối Hội Phú (đường D2), Quyết Tiến, Lê Duẩn-Võ Văn Kiệt (thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 19 khu vực Tây Nguyên) với tổng chiều dài hơn 20 km. Để bảo đảm tiến độ thi công các công trình cũng như bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khi di chuyển qua các công trình, Điện lực Pleiku đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cũng như chủ đầu tư xây dựng thực hiện trong quá trình triển khai. Đặc biệt, xung quanh khu vực thi công, Điện lực Pleiku đặt các biển báo tạm thời và hệ thống đèn chiếu sáng phù hợp vào ban đêm để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Bà Hoàng Ngọc Lan (số 54 Lê Đại Hành, TP. Pleiku) cho hay: “Trong quá trình thi công, một số thời điểm bị gián đoạn cung cấp điện, nhưng vì mục đích chung, chúng tôi hoàn toàn đồng tình, ủng hộ”.
Di dời lưới điện trung-hạ thế trên các tuyến đường Ký Con (TP. Pleiku). Ảnh: Khang Nghi
Di dời lưới điện trung-hạ thế trên tuyến đường Ký Con (TP. Pleiku). Ảnh: Khang Nghi
Ông Đoàn Ngọc Minh-Phó Giám đốc Điện lực Pleiku-cho biết: “Quá trình triển khai chuyển đường dây sang cột điện mới khá phức tạp và gặp không ít khó khăn, phải ngừng cấp điện diện rộng mới có thể triển khai đồng bộ, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt, sản xuất của người dân. Bên cạnh đó, một số tuyến gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ở nhiều đoạn tuyến, mặc dù ngành điện đã hoàn thành việc di dời, dựng mới cột điện và chuyển đường dây điện, nhưng hệ thống dây cáp viễn thông ở cột điện cũ vẫn chưa được các nhà mạng thu hồi, dịch chuyển. Điện lực thành phố đã nhiều lần tổ chức họp, có văn bản đề nghị các nhà mạng viễn thông khẩn trương thu hồi cáp không sử dụng trên tuyến cũng như có biện pháp gom, bó lại khi chuyển sang cột mới để bảo đảm an toàn, mỹ quan nhưng các nhà mạng vẫn thiếu sự phối hợp trong việc di dời hạ tầng viễn thông, kéo theo việc chậm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công tuyến đường”.
Đến thời điểm này, Điện lực Pleiku đã phối hợp di dời toàn bộ lưới điện các tuyến đường: Lê Đại Hành, Ký Con và Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường còn vướng mắc về mặt bằng do một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao đất. Điện lực Pleiku đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiên trì vận động người dân để thỏa thuận đúc móng, dựng cột. Phó Giám đốc Điện lực Pleiku thông tin: “Hiện tại, đối với hạng mục có nhiều trụ, nếu có thể thi công được vị trí nào thì thực hiện ngay, không chờ đầy đủ mặt bằng mới triển khai. Đối với vị trí chưa có mặt bằng thì sẽ đúc móng trước, khi có mặt bằng sẽ tiến hành dựng cột, dời trụ. Vì vậy, các tuyến đường còn lại dự kiến sẽ hoàn thiện trong quý I-2023”. Được biết, năm 2023, TP. Pleiku tiếp tục mở rộng các nút giao thông trên các tuyến đường: Nay Der, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thường Kiệt... với tổng chiều dài hơn 15 km.
KHANG NGHI

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

Gia Lai tăng cường tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường, biển đảo

(GLO)- Ngày 25-5, UBND tỉnh Gia Lai có công văn chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Tháng hành động vì môi trường và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến 8-6) năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

Phường Quy Nhơn ra quân xử lý lồng, bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định

(GLO)- Trung tâm Sự nghiệp công phường Quy Nhơn vừa phối hợp với Công an phường, Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn và Công ty CP Môi trường Bình Định ra quân xử lý lồng bè nuôi trồng thủy sản lắp đặt không đúng quy định trên sông Hà Thanh.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null