Pleiku: Tặng giấy khen 147 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn-Hội trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 8-9, Thành Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Hội và phong trào thanh niên trường học khối THPT năm học 2022-2023, triển khai chương trình năm học 2023-2024.

Trong năm học 2022-2023, công tác giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tiếp tục được các tổ chức Đoàn-Hội trong trường học quan tâm, triển khai với nhiều hình thức: tọa đàm, hội thi, hoạt động ngoại khóa.

Kết quả, tổ chức Đoàn-Hội trong trường học đã tổ chức: 18 buổi tuyên truyền phòng-chống ma túy, bạo lực học đường, giáo dục sức khỏe vị thành niên; 9 diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; 90 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học. Ảnh: P.L
Anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học. Ảnh: P.L

Trong phong trào tình nguyện, các tổ chức Đoàn-Hội khối trường học đã xây dựng 9 công trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp. Thành Đoàn Pleiku đã thành lập 7 đội hình “tư vấn-tiếp sức mùa thi” năm 2023 với 240 tình nguyện viên hỗ trợ phương tiện di chuyển, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập…cho thí sinh. Các tổ chức Đoàn-Hội đã thực hiện 60 hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Các Đoàn trường học đã tổ chức 9 chương trình, hoạt động hỗ trợ học sinh học tập, nghiên cứu khoa học; tặng 180 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi…

Tại hội nghị, các tổ chức Đoàn-Hội trong trường học đã thống nhất 7 chỉ tiêu cấp Đoàn trường và 3 chỉ tiêu cấp thành phố được triển khai trong năm học 2023-2024. Trong đó, 3 chỉ tiêu cấp thành phố, gồm: Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Phối hợp mở 2 lớp học nhận thức về Đảng cho 100 đoàn viên và có ít nhất 15 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Tổ chức ít nhất 2 hoạt động tình nguyện tuyên truyền pháp luật và phiên tòa giả định tại các trường THPT.

Bí thư Thành Đoàn Pleiku Thái Giang Nam (bìa phải) tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên khối trường học. Ảnh: P.L
Bí thư Thành Đoàn Pleiku Thái Giang Nam (bìa phải) tặng giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên khối trường học. Ảnh: P.L

Một số Đoàn trường đã chia sẻ về những phong trào, mô hình hiệu quả đã được triển khai trong năm học 2022-2023, như: công tác giới thiệu, bồi dưỡng và phát triển Đảng trong trường học; giải pháp duy trì và phát triển câu lạc bộ Tiếng Anh trong trường học; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong công tác nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên khối trường học; giải pháp thành lập mô hình tổ công nghệ số trong trường học…

Dịp này, Ban Chấp hành Thành Đoàn Pleiku đã tặng giấy khen 39 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Pleiku tặng giấy khen 20 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trường học khối THPT, năm học 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.