Pleiku nở rộ các lớp học năng khiếu cho trẻ dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà là cơ hội tuyệt vời để trẻ em phát triển kỹ năng mềm và khám phá bản thân. Thời gian “vàng” này, nhiều gia đình ở TP. Pleiku đã tìm đến các cơ sở, câu lạc bộ năng khiếu cho trẻ dịp hè để đăng ký cho con em mình theo học.

Một trong những điểm đặc biệt của các lớp năng khiếu cho trẻ dịp hè là tạo ra môi trường học tập thú vị và sáng tạo, giúp trẻ em phát triển kỹ năng mềm và năng khiếu từ những hoạt động ngoại khóa. Các lớp học khiêu vũ, đàn, nhạc, vẽ, thể thao, bơi lội... không chỉ giúp trẻ rèn luyện kỹ năng mà còn giúp các em thêm tự tin, năng động.

Nhiều lớp năng khiếu cho trẻ của CLB Dance Studio được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh trong dịp hè này. Ảnh: Đinh Yến

Nhiều lớp năng khiếu cho trẻ của CLB Dance Studio được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh trong dịp hè này. Ảnh: Đinh Yến

Chị Ngô Thị Minh Châu (xã Trà Đa, TP.Pleiku) đến đăng ký cho con gái Phan Hoàng Bảo Nhi (11 tuổi) theo học lớp nhảy hiện đại ở Câu lạc bộ (CLB) Dance Studio tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Chị cho biết: Ngay từ nhỏ, con tôi đã rất yêu thích âm nhạc, nhảy múa nên cứ đến hè, tôi lại đăng ký cho cháu học nhảy Zumba. “Tôi thấy việc cho con học những môn năng khiếu vừa giúp bé rèn luyện sức khỏe, vừa giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập miệt mài tại trường. Hơn nữa, sau mỗi buổi học nhảy, tôi nhận thấy con rất vui vẻ, hào hứng và giúp con hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trong thời gian nghỉ hè”-chị Châu bày tỏ.

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy tại CLB Dance Studio, chị Tạ Thị Quỳnh Anh cho hay: “Ở CLB, nhiều phụ huynh cho con theo học các lớp kỹ năng mềm quanh năm, nhưng vào dịp hè là thời gian sôi động nhất. Thời điểm 3 tháng (6-7-8), CLB liên tục chiêu sinh mở các lớp năng khiếu nhảy hiện đại, múa ba lê, hội họa. Dịp hè năm nay, tới thời điểm này, CLB chúng tôi mở tăng thêm 12 lớp kỹ năng nhảy hiện đại, mỗi lớp khoảng 10-25 học viên, được chia thành các nhóm tuổi (từ 4-6 tuổi, nhóm tiểu học, THCS và THPT, nhóm dành cho người đi làm...); các lớp được dạy vào tất cả các buổi chiều trong tuần từ 17 đến 21 giờ.

Hè này nhiều trẻ em ở TP. Pleiku chọn học các môn năng khiếu. Ảnh: Đinh Yến

Hè này nhiều trẻ em ở TP. Pleiku chọn học các môn năng khiếu. Ảnh: Đinh Yến

Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku dịp này cũng tăng cường mở nhiều lớp năng khiếu cho trẻ em. Chị Đào Thị Minh Nhi-nhân viên Phòng Giáo vụ Băng Nhi-cho hay: Dịp hè năm nay, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku thu hút nhiều phụ huynh đến đăng ký các lớp học năng khiếu cho con mình. Nếu như các tháng trong năm, Nhà Văn hóa thiếu nhi chỉ mở được 1-2 lớp/các môn năng khiếu như: dance sport (cơ bản và nâng cao), lớp đàn (guitar, organ, piano), lớp võ (karatedo, Việt quyền đạo, Thiếu lâm Bắc Phái và các lớp hội họa (cơ bản và nâng cao)... thì vào dịp hè mỗi môn học mở tăng số lớp lên gấp đôi hoặc 3 lần. “Các lớp được khai giảng vào đầu tháng 6, với lịch học mỗi môn 1 buổi/ngày dành cho trẻ độ tuổi từ mẫu giáo đến 14 tuổi (tùy vào môn học). Qua các lớp học, góp phần ươm mầm, bồi dưỡng năng khiếu, phát huy năng lực, sở trường, rèn luyện thể chất, sức khỏe cho các em nhỏ”-chị Nhi bày tỏ.

Thầy giáo Huỳnh Ngọc Kha hướng dẫn các võ sinh kỹ thuật ra đòn môn võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đinh Yến

Thầy giáo Huỳnh Ngọc Kha hướng dẫn các võ sinh kỹ thuật ra đòn môn võ cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Đinh Yến

Thầy giáo dạy môn võ cổ truyền Việt Nam Huỳnh Ngọc Kha tại Nhà Thiếu Nhi TP. Pleiku cũng chia sẻ: “Lớp võ của tôi duy trì quanh năm khoảng 50 học viên theo học; còn dịp hè tăng lên 100-120 học viên. Để lớp học hiệu quả, tôi chia các em thành từng nhóm nhỏ nhằm dễ hướng dẫn. Những em học trước cũng tham gia hướng dẫn cho các bạn mới vào học nên hầu qua 3 tháng hè là các em có thể nắm vững những đường quyền cơ bản của môn võ cổ truyền Việt Nam".

Tham gia lớp học võ của thầy Kha, em Nguyễn Phúc Nguyên (11 tuổi, ở đường Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku) vui vẻ nói: “Dịp hè này, chiều nào cũng được dì chở đi học võ, cháu vui lắm. Sau đó đi học bơi, chơi cầu lông cũng là niềm yêu thích và đam mê của cháu nữa. Được thỏa thích vui chơi, tập luyện các môn năng khiếu mình yêu thích, cháu thấy thoải mái lắm".

Chị Trần Thị Duyên-huấn luyện viên môn cầu lông tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku hướng dẫn kỹ thuật chơi cầu lông cho học viên. Ảnh: Đinh Yến

Chị Trần Thị Duyên-huấn luyện viên môn cầu lông tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku hướng dẫn kỹ thuật chơi cầu lông cho học viên. Ảnh: Đinh Yến

Môn học cầu lông cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con theo học trong dịp hè này. Ông Trần Quang Trung (đường Huyền Trân Công chúa) cho con trai và cháu từ TP.Hồ Chí Minh về nghỉ hè theo học môn cầu lông. Ông Trung nói: “Cầu lông là một môn thể dục trong nhà trường nên hè này vợ chồng tôi cho con theo học cùng với môn bơi để giúp cháu rèn luyện kỹ năng, sức khỏe; đồng thời cũng là cách để tách các cháu ra khỏi đam mê điện thoại, chơi game”.

Chị Trần Thị Duyên-huấn luyện viên môn cầu lông Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku-cho biết: Trong 3 tháng hè này, Trung tâm tăng cường mở cửa 3 ca/ngày mới đáp ứng được nhu cầu học viên đăng ký học môn cầu lông. Chúng tôi rất vui bởi qua các lớp học môn cầu lông sẽ giúp các em thiếu nhi có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, tham gia học các lớp năng khiếu trong dịp hè cũng là dịp để học sinh giao lưu, học hỏi kỹ năng, trải nghiệm thông qua hoạt động sinh hoạt chung.

Trẻ em học bơi ở Hồ bơi Hoàng Phát. Ảnh: Văn Ngọc

Trẻ em học bơi ở Hồ bơi Hoàng Phát. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Sung-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku cho hay: Các bậc phụ huynh lựa chọn cho con tham gia học các lớp năng khiếu cần dựa trên niềm đam mê, sở thích, sự hứng thú của trẻ để mùa hè không chỉ mang lại những trải nghiệm vui vẻ mà còn là cơ hội tuyệt vời để các em phát triển toàn diện về mặt tinh thần, thể chất và hòa nhập xã hội. Phụ huynh không nên chọn lớp năng khiếu theo trào lưu ép con phải học môn này môn kia, mà nên để con được lựa chọn môn học yêu thích, rèn thêm nhiều kỹ năng sống để kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa với các em trước khi bước vào năm học mới.

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.