Pleiku khai mạc hè-ngày Olympic trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 1-6, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku đã khai mạc hè-ngày Olympic trẻ em; phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng và chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn TP. Pleiku năm 2023.

Các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh khó khăn của TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu tặng xe đạp cho học sinh khó khăn của TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Dự lễ khai mạc có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Tỉnh Đoàn; lãnh đạo UBND thành phố Pleiku và các ban, ngành, đoàn thể của thành phố; Ban Chỉ đạo hoạt động hè các xã, phường cùng 300 thanh thiếu nhi, học sinh trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Sung-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku thông tin: UBND TP. Pleiku tổ chức khai mạc hè năm 2023 với chủ đề “Hãy chung tay bảo vệ trẻ em vì tương lai của cộng đồng”. Để hoàn thành tốt hoạt động hè, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo hè các xã, phường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ: Quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng đối với việc quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè ở địa phương.

Thành lập Ban Chỉ đạo hè cấp xã, phường và các tiểu ban hoạt động hè ở thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức tiếp nhận, bàn giao học sinh về hè theo đúng quy trình hướng dẫn của Ban Chỉ đạo hè thành phố, xây dựng kế hoạch hoạt động hè ở từng địa phương, thôn, làng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương mình. Tích cực phát huy sức trẻ tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hưởng ứng kế hoạch tình nguyện của thành phố tổ chức và do Thành Đoàn Pleiku phát động.

Các em học sinh tham gia trò chơi ném vòng sau lễ khai mạc hè. Ảnh: P.L
Các em học sinh tham gia trò chơi ném vòng sau lễ khai mạc hè. Ảnh: P.L

Dịp này, Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku tặng 10 chiếc xe đạp từ Quỹ bảo trợ trẻ em của thành phố cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Hội Cựu chiến binh thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Thành Đoàn Pleiku tặng công trình “xoá nhà dột nát” trị giá 60 triệu đồng cho ông Puih Biu (làng Nhao 1, xã Ia Kênh).

Thành Đoàn Pleiku cùng Trường THPT Chi Lăng tặng 2 suất học bổng Trí Thành trị giá 300 triệu đồng cho 2 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn của xã Tân Sơn. Câu lạc bộ giáo viên Tổng phụ trách Đội TP. Pleiku bàn giao 1 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 60 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (phường Thắng Lợi).

Sau lễ khai mạc hoạt động hè, các em thiếu nhi đã tham gia các trò chơi dân gian: nhảy bao bố, kéo co, ném vòng, nhảy sạp…

Có thể bạn quan tâm