Pleiku đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai có sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hàng năm, thành phố huy động ít nhất trên 1.000 đơn vị máu an toàn đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu, điều trị bệnh nhân và trở thành một trong những địa phương điển hình trong phong trào HMTN của tỉnh.
Nghĩa cử cao đẹp
Sáng 10-12, gần 600 người dân đã tề tựu về Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tham gia lễ phát động HMTN đợt II-2022 do Ban Chỉ đạo HMTN thành phố phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức. Qua khám sàng lọc, Ban tổ chức đã tiếp nhận 552 đơn vị máu an toàn bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Có mặt tại lễ phát động từ sớm, anh Nguyễn Xuân Duy-Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Sông Lâm Gia Lai (83 Tăng Bạt Hổ, TP. Pleiku) chia sẻ: “Hiến máu là việc làm cần thiết và có ý nghĩa cao đẹp, góp phần cứu sống tính mạng người bệnh. Vì vậy, tôi thường xuyên tham gia. Ngoài hiến máu theo đợt, tôi cũng đăng ký tham gia đội hiến máu lưu động để giúp các trường hợp khẩn cấp”.
Đông đảo người dân trên địa bàn TP. Pleiku tham gia HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Đông đảo người dân TP. Pleiku tham gia HMTN. Ảnh: Như Nguyện
Còn với anh Nguyễn Hữu Hạnh (Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai) thì năm nay là năm thứ 10 anh tham gia hiến máu. Anh bộc bạch: “Mỗi năm, tôi hiến máu 2-3 lần. Có năm nhiều hơn do tham gia các đợt hiến máu khẩn cấp mà bệnh viện kêu gọi. Bố con tôi thường xuyên tham gia hiến máu. Tôi không chỉ xung phong hiến máu mà còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia. Đợt này, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có 7 người tham gia HMTN”.
Cô giáo Hồ Thị Thu Hường (Trường Mầm non Sao Mai, TP. Pleiku) cũng đã 5 lần tham gia HMTN. “Mỗi giọt máu cho đi giúp một cuộc đời ở lại. Hiến máu giúp cứu sống tính mạng người bệnh nên tôi tự nguyện tham gia. Hơn nữa, tôi hiến máu thấy an toàn, còn tốt cho sức khỏe nên mọi người không nên e ngại, có điều kiện thì tham gia”-cô Hường bày tỏ.
Lan tỏa phong trào HMTN
Những năm gần đây, phong trào HMTN ở TP. Pleiku được triển khai rộng khắp với sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên luôn tình nguyện, xung phong đi đầu trong các đợt HMTN. Bình quân mỗi đợt, ban tổ chức tiếp nhận 400-600 đơn vị máu an toàn. Không chỉ vậy, những đợt Bệnh viện Đa khoa tỉnh thiếu máu, các câu lạc bộ HMTN trên địa bàn thành phố đều hưởng ứng; qua đó kịp thời bổ sung máu cho công tác cấp cứu khẩn cấp và kịp thời cho người bệnh.
Ông Nguyễn Văn Đố-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố-thông tin: Phong trào HMTN của thành phố thành công một phần nhờ sự chủ động của Hội Chữ thập đỏ. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, các câu lạc bộ HMTN trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố hưởng ứng Lễ phát động HMTN đợt 2, năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Người dân TP. Pleiku hưởng ứng Lễ phát động HMTN đợt 2, năm 2022. Ảnh: Như Nguyện
Ông Đố cho biết thêm: Từ đầu năm đến nay, thành phố đã vận động và tiếp nhận gần 1.300 đơn vị máu an toàn. Các đợt hiến máu được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai biến trong quá trình hiến máu. “Không chỉ tổ chức theo đợt, các tình nguyện viên còn tham gia hiến máu khẩn cấp khi có thông tin từ các bệnh viện. Phong trào HMTN được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai và có sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Dương Đình Diện đánh giá: 5 năm trở lại đây, TP. Pleiku là đơn vị tiêu biểu của tỉnh trong công tác HMTN. Phường Phù Đổng là đơn vị cấp xã duy nhất trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội “Giọt hồng Phù Đổng” định kỳ hàng năm.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Những cô đỡ tận tụy vì cộng đồng

Những cô đỡ tận tụy vì cộng đồng

(GLO)- Hiện nay, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn thói quen sinh đẻ tại nhà. Chính vì vậy, đội ngũ cô đỡ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thai phụ, giúp nhiều bà mẹ có thai kỳ an toàn và góp phần giảm thiểu tai biến sản khoa.

Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng thiện nguyện

Chi hội trưởng phụ nữ giàu lòng thiện nguyện

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong công tác, chị Trần Thị Huệ-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 2 (thị trấn Kbang) còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Những việc làm của chị đã giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
“Người cha” của những sinh linh bị chối bỏ

“Người cha” của những sinh linh bị chối bỏ

(GLO)- Có lẽ vì chữ duyên, chữ nghiệp nên ông Nguyễn Phương Phụng đã gánh lấy công việc mà người bình thường chỉ nghĩ tới đã nổi gai ốc-chăm coi gần 40 ngàn mộ đồng nhi ở Nghĩa trang TP. Pleiku. Đó cũng là những sinh linh bị chối bỏ quyền sống từ khi trong bụng mẹ được ông và những người thiện tâm đưa về chôn cất, cho các cháu “một cõi đi về”.

“Mẹ hiền” của học trò vùng khó

“Mẹ hiền” của học trò vùng khó

(GLO)- Hồi trống tan trường vang lên, cô Nguyễn Thị Như Yến-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn (xã Yang Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) lại đưa những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa thông thạo tiếng Việt về nhà dạy miễn phí. Công việc này đã được cô tự nguyện duy trì suốt 16 năm qua với ước mong thắp sáng tương lai cho học trò vùng khó.
Nữ cán bộ Đoàn đa năng

Nữ cán bộ Đoàn đa năng

(GLO)- Năng nổ, trách nhiệm và sáng tạo là nhận xét của nhiều giảng viên, học sinh, sinh viên (HS-SV) dành cho cô Nguyễn Thị Thảo-Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và hỗ trợ HS-SV, Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai. Trong 10 năm gắn bó với nhà trường, cô Thảo đã góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đi vào nền nếp, hoạt động có chiều sâu.