Pleiku: Cấp biển "Phương tiện giải quyết sự cố khẩn cấp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 31-8, UBND TP. Pleiku có Công văn số 3170/UBND-TH về việc cấp biển lưu thông dành cho các phương tiện giải quyết sự cố khẩn cấp đi đến các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27-8-2021 của UBND tỉnh Gia Lai và Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 27-8-2021 về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku, UBND TP. Pleiku đã thành lập 4 chốt chặn kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 để chủ động, tích cực kiểm soát chặt chẽ và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất sự lây nhiễm, xâm nhập dịch Covid-19 vào địa bàn. Để tạo điều kiện cho các đơn vị thuộc các lĩnh vực điện lực, bưu chính-viễn thông, ngân hàng, cấp thoát nước, bệnh viện… thực hiện các nhiệm vụ cấp bách đi từ TP. Pleiku đến các huyện, thị xã thuộc tỉnh, UBND TP. Pleiku có ý kiến như sau: 
Dựng hàng rào kẽm gai để kiểm soát người và phương tiện qua lại tại cầu Suối Voi (cầu số 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku), tiếp giáp với huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Hòa
Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại cầu Suối Voi (cầu số 10, phường Yên Thế, TP. Pleiku), tiếp giáp với huyện Chư Păh. Ảnh: Lê Hòa
Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tính cấp bách của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khi có phương tiện đi ra địa bàn thành phố để thực hiện nhiệm vụ xử lý các sự cố liên quan đến điện, nước, bưu chính viễn thông, xe chở tiền, xe chở bệnh nhân…; UBND TP. Pleiku sẽ cấp biển “Phương tiện giải quyết sự cố khẩn cấp” cho các phương tiện lưu thông nói trên khi qua các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 của thành phố, được sử dụng trong quá trình lưu thông để thực hiện nhiệm vụ cấp bách.
Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã phối hợp chỉ đạo các chốt, cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, theo dõi, trường hợp không thực hiện theo đúng quy định, đề nghị phản hồi cho UBND TP. Pleiku để thu hồi Biển lưu thông và có các biện pháp xử lý theo quy định. 
Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực điện lực, bưu chính-viễn thông, ngân hàng, cấp thoát nước, bệnh viện… có phương án xử lý sự cố, nhiệm vụ công vụ; lập danh sách phương tiện và người đi trên xe về UBND thành phố để được cấp biển lưu thông đi thực hiện nhiệm vụ công vụ cấp bách. Yêu cầu phải tuân thủ theo nguyên tắc 5K, chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tùy thân. Khi đến làm việc tại điểm trên địa bàn huyện, thị xã, cán bộ, công chức và người lao động thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K; chỉ làm việc trong khuôn viên cơ quan, hiện trường, không tiếp xúc, làm việc với người ngoài. 
Những người tham gia thực hiện nhiệm vụ xử lý các sự cố liên quan đến điện, nước, bưu chính viễn thông, xe chở tiền, xe chở bệnh nhân… yêu cầu thực hiện “3 tại chỗ” (ăn, ở và làm việc tại chỗ) trong suốt thời gian làm việc trên địa bàn TP. Pleiku.
Yêu cầu các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 thành phố kiểm tra, rà soát, xác minh các thông tin cụ thể của các phương tiện thuộc các cơ quan, doanh nghiệp các lĩnh vực nêu trên đi thực hiện nhiệm vụ cấp bách để cấp biển lưu thông theo đúng quy định.
KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null