Phú Thiện: Tưng bừng hội trại 90 năm Ngày thành lập Đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19 và 20-3, Huyện Đoàn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội trại với chủ đề “90 năm tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” và biểu dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Các cổng trại được thiết kế công phu, tỉ mỉ. Ảnh: Vũ Chi
Các cổng trại được thiết kế công phu, tỉ mỉ. Ảnh: Vũ Chi
Kết thúc hội trại, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tổ chức cơ sở Đoàn đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn xã Ia Ake.

Tham gia hội trại có hơn 170 trại sinh đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc, được chia thành 14 tiểu trại. Hội trại diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi như: thi trại đẹp, thi các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, đốt lửa trại… Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương 90 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016-2021.

Dịp này, Huyện Đoàn vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng bức trướng có nội dung “Tuổi trẻ các dân tộc huyện Phú Thiện đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo, phát triển”. Đây là sự ghi nhận về những đóng góp của tuổi trẻ địa phương trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển.

Hội trại diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Nếu như tinh thần đoàn kết, nỗ lực được thể hiện trong các trò chơi dân gian thì các tiết mục văn nghệ lại thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng. Cổng trại của các đơn vị như: Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn, Đoàn xã Ayun Hạ, Đoàn xã Ia Ake được Ban tổ chức đánh giá cao ở ý tưởng sáng tạo, có tính định hướng giáo dục cao và khéo léo trong cách bài trí.
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia hội trại. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị tham gia hội trại. Ảnh: Vũ Chi
Là 1 trong 90 ĐVTN tiên tiến làm theo lời Bác được Huyện Đoàn tuyên dương lần này, chị Lê Thị Thanh Giang-Bí thư Chi Đoàn thôn Thanh Trang (xã Ia Peng) chia sẻ: “Được vinh danh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tôi thực sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây là niềm vinh dự và là động lực để tôi nỗ lực hơn trong thời gian tới”.
Theo anh Lê Xuân Tám-Bí thư Đoàn xã Ia Ake, hội trại là dịp để ĐVTN giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, qua đó thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ sở Đoàn trong toàn huyện. Hy vọng, ĐVTN sẽ mang tinh thần hội trại về áp dụng tại cơ sở Đoàn của mình để xây dựng các tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trên mọi mặt trận.
Trong ánh lửa bập bùng đêm lửa trại, các trại sinh nắm tay nhau, hát vang các ca khúc hào hùng của Đoàn. Ảnh: Vũ Chi
Trong ánh lửa bập bùng, các trại sinh nắm tay nhau hát vang các ca khúc hào hùng của Đoàn. Ảnh: Vũ Chi
Bí thư Huyện Đoàn Phú Thiện Ksor H’Mloan khẳng định: Hội trại là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tham gia hội trại, trại sinh không chỉ được hòa mình vào các hoạt động giáo dục kỹ năng bổ ích, mà còn được thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn, được biết thêm các gương ĐVTN tiêu biểu để học tập, noi theo.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.